
Google ngày 10/8 công bố một chương trình cải tổ cấu trúc công ty gây bất ngờ, theo đó thành lập một công ty mẹ có tên Alphabet để “chứa” các công ty con, đồng thời tách riêng mảng chính là quảng cáo trên web ra khỏi những lĩnh vực mới hơn như xe không người lái.
Theo hãng tin Reuters, chương trình cải tổ này được xem là một nỗ lực của “gã khổng lồ” tìm kiếm nhằm đặt trọng tâm hoạt động vào những dự án tham vọng giàu tính sáng tạo hơn. “Nhiều khả năng Google sẽ không đi chậm lại trong những dự án như xe tự lái”, nhà quản lý quỹ Michael Yoshikami thuộc quỹ Destination Wealth Management nhận xét.
Ngoài ra, cấu trúc mới cũng cho phép giới đầu tư và các nhà phân tích có thể hiểu rõ hơn các khoản đầu tư của Google vào những dự án mới như Google X - dự án sản xuất kính thông minh Google Glass, mở ra một kỷ nguyên mới minh bạch hơn về công ty.
Thông tin về việc Google thành lập công ty mẹ khiến giới đầu tư hứng khởi, đẩy giá cổ phiếu Google có thời điểm tăng 7% lên mức 708 USD/cổ phiếu sau khi phiên giao dịch chính ở Phố Wall đóng cửa.
Được Larry Page và Sergei Brin sáng lập vào năm 1998, Google đã phát triển từ một công cụ tìm kiếm trên Internet trở thành một công ty hoạt động đa lĩnh vực, sử dụng hơn 40.000 nhân viên trên toàn cầu.
Cấu trúc công ty mẹ mới thành lập của Google tương tự như cách thức tổ chức của những tập đoàn lớn như Berkshire Hathaway hay General Electric (GE). Trong đó, một bộ phận trung tâm của công ty sẽ xử lý các hoạt động chung, bên cạnh là những bộ phận kinh doanh tương đối độc lập tập trung vào những lĩnh vực cụ thể khác nhau.
Trong Alphabet, bộ phận Google sẽ bao gồm công cụ tìm kiếm cũng như dịch vụ bản đồ Google Maps và dịch vụ chia sẻ video YouTube. Các bộ phận mới hơn như Google X, Calico, Nest, Fiber, Google Ventures, Google Capital... sẽ được quản lý riêng rẽ.
Alphabet Inc sẽ thay thế cho Google với tư cách là doanh nghiệp được giao dịch đại chúng. Toàn bộ cổ phiếu Google sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu Alphabet mà không có bất kỳ sự thay đổi nào về số lượng, giá, hay quyền của nhà đầu tư và cổ đông.
Đương kim Giám đốc điều hành (CEO) của Google, Larry Page, sẽ trở thành CEO của Alphabet. Trong khi đó, Sundar Pichai, một nhà điều hành lâu năm của Google, sẽ trở thành CEO phụ trách bộ phận Google trong Alphabet.
Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin sẽ trở thành Chủ tịch Alphabet; trong khi Eric Schmiddt, Chủ tịch Google, sẽ trở thành Chủ tịch điều hành của Alphabet.
Giới phân tích cho rằng sau động thái thành lập công ty mẹ, Google còn có thể tiến hành thêm những thay đổi khác về cơ cấu công ty. “Đây có thể mới chỉ là một trong nhiều bước đi sắp tới của Google”, nhà phân tích Rick Summer của Morningstar dự báo.
Tâp đoàn chuyên sản xuất các thiết bị chế tạo vi mạch bán dẫn của Hà Lan, ASML, dự kiến Trung Quốc sẽ đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu cả năm 2026 của hãng...
Ngày 15/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng với đầu số thuê bao 075…
Công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. Nơi đây được định hướng không chỉ là nơi làm việc, mà còn là không gian để kỹ sư, chuyên gia, sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp gặp gỡ, học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm và cùng giải các bài toán công nghệ thực tế; qua đó, góp phần hình thành lực lượng nhân lực công nghệ chất lượng cao và nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược...
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên, chỉ 50% tổ chức Việt Nam hoàn toàn tự tin có thể phát hiện và ứng phó khi hệ thống AI bị xâm nhập…
Dù Trung Quốc chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong nguồn cung thiết bị và vật liệu cho ngành chip Mỹ, nhưng với một số nguyên tố đất hiếm thiết yếu trong sản xuất chip, mức độ phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc lại lên tới hơn 90%...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.