
Cụ thể, theo quyết định 4292 của UBND Tp Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm sẽ điều chỉnh bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 35 dự án với diện tích 305,59 ha.
Trong số 35 dự án, có những dự án có diện tích đất thu hồi lớn như: Khu chức năng đô thị Thượng Cát (138,94 ha); Khu đô thị sinh thái đa chức năng phục vụ du lịch sông Hồng (48,89 ha); xây dựng cảng Chèm- cảng Liên Mạc (36 ha); Xây dựng cảng Thượng Cát (25 ha); Công viên lịch sử hình thành trái đất thông qua hóa thạch (11,1 ha); dự án xây dựng khu nhà ở xã hội tại khu chức năng đô thị Tây Tựu (3ha), dự án cải tạo sông Pheo (3,3 ha)…
Tại Ba Vì, UBND Tp Hà Nội điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 71 dự án với tổng diện tích hơn 614 ha. Trong số các quận, huyện, Ba Vì là đơn vị có nhiều dự án với diện tích điều chỉnh lớn nhất, trong đó có đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại các xã, thị trấn (187,94 ha).
Có một số công trình dự án điển hình như: giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu: phía Tây Bắc thị trấn Tây Đằng (13,8 ha), khu Gò Sóc (3,2 ha); khu Cổng Đình, Gò Đỏ (4,5 ha); Khu Đồng Dộc Ngược, Dộc Xuôi- xã Tản Hồng (6,2 ha); khu dân cư thôn Muỗi, xã Yên Bài (6,3 ha); khu Đồng Tưới Phun- thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng (4,5 ha); khu đầu làng Bảng Trung, xã Thuần Mỹ (9,2 ha); Khu Đồng Màu, xã Phú Cường (11,9 ha); Khu Đồng Giai, xã Vật Lại (20,2 ha)…
Bên cạnh đó là một số khu đấu giá quyền khai thác khoáng sản có diện tích lớn như: mỏ Cổ Đô 1, xã Cổ Đô, xã Phú Cường (77,13 ha); mỏ Cổ Đô 2 (78,83 ha); mỏ Thanh Chiểu, xã Phú Cường (33,48 ha); mỏ Tây Đằng- Minh Châu (81,53 ha); mỏ Châu Sơn (16,93 ha)…
Tại huyện Hoài Đức, điều chỉnh bổ sung danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 với 3 dự án có tổng diện tích 4,344 ha. Đây là các dự án chỉnh trang, nâng cấp kết hợp làm mới đường vào trụ sở công an và trạm y tế xã Đức Thượng; công trình mở rộng trường THCS Dương Liễu và dự án Khu đô thị Nhịp sống mới New Style.
Trước đó, ngày 25/8/2023, UBND Tp.Hà Nội cũng có quyết định điều chỉnh bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai 10 dự án với tổng diện tích 33,1596 ha; trong đó có dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ (22,3 ha, diện tích thu hồi đất 1,95 ha).
Còn tại Phúc Thọ, thành phố quyết định bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện 46 dự án với diện tích 284,79 ha; trong đó dự án thu hồi đất phải báo cáo HĐND Thành phố thông qua là 39 dự án với diện tích 51,79 ha.
Tại Thạch Thất, điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 với 28 dự án có tổng diện tích 72,15 ha. Tại Quốc Oai, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 10 dự án với diện tích 12,43 ha.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3659/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2026 và các năm tiếp theo...
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tandoland tổ chức Lễ khánh thành Công viên Eden Park kết hợp CEO Summit 2026 vào ngày 21/7.
Nếu trước đây giá trị bất động sản chủ yếu hình thành từ kỳ vọng tăng giá, thì hiện nay, nhu cầu sử dụng, chất lượng quy hoạch, năng lực kết nối hạ tầng và khả năng khai thác tài sản, trở thành những yếu tố quyết định sức hấp dẫn của bất động sản…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế mới nhằm cải thiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất. Quyết định này không chỉ nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội mà còn đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án quốc phòng, an ninh và công cộng…
Trong bối cảnh giá căn hộ tại các đô thị lớn tiếp tục duy trì mặt bằng cao và nguồn cung mới còn hạn chế, nhiều người mua nhà vẫn lựa chọn tâm lý chờ đợi với kỳ vọng thị trường sẽ xuất hiện những sản phẩm có mức giá tốt hơn.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.