21:54 11/05/2021

Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19 là cán bộ tư pháp Thường Tín

Nhật Dương

Ca nghi nhiễm Covid-19 là người phụ nữ làm cán bộ tư pháp xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín và có liên quan đến chùm ca bệnh tại Tp Đà Nẵng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp Hà Nội tối 11/5 thông tin về một  trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Đà Nẵng.

Theo đó, ca nghi nhiễm Covid-19 mới có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là người phụ nữ 39 tuổi tại Ba Lăng, Dũng Tiến, Thường Tín, cán bộ tư pháp xã Tô Hiệu, Thường Tín.

Người này có tiếp xúc với bệnh nhân 3093 ngày 4/5 khi anh này đến làm giấy tờ (bệnh nhân 3093 là F1 của bệnh nhân 3092- người trở về từ Đà Nẵng đã làm lây lan dịch bệnh cho 11 người ở xã Tô Hiệu và 1 người ở quận Ba Đình).

Ngày 7/5, người này tự cách ly tại nhà, đến ngày 8/5 được Trung tâm y tế huyện Thường Tín lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 9/5, người này có triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, được chuyển Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín. Ngày 11/5, Bệnh viện đa khoa Thường Tín lấy mẫu gửi Bệnh viện Phổi Hà Nội kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Mẫu bệnh phẩm sau đó được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp Hà Nội xét nghiệm (kỹ thuật RT-PCR) cũng cho kết quả dương tính. Điều tra sơ bộ có 4 F1 là người trong nhà và 24 người liên quan đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Như vậy, với trường hợp nghi nhiễm này, đến nay đã ghi nhận 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn Tp Hà Nội có liên quan đến Đà Nẵng kể từ ngày 6/5 đến nay, trong đó Thường Tín 12 ca và quận Ba Đình 1 ca.

Riêng trong ngày 11/5, Tp Hà Nội ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca trong khu cách ly và 3 ca tại cộng đồng.

2 ca trong khu cách ly Thành An, Thanh Trì là bệnh nhân 3490 quê quán Lạng Giang, Bắc Giang và bệnh nhân 3511 tại Kim Bảng, Hà Nam đều liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

3 trường hợp tại cộng đồng là bệnh nhân 3491 tại Thanh Trì (liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều), bệnh nhân 3509 tại Đông Anh (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung) và bệnh nhân 3571 tại Thường Tín (liên quan đến chùm ca bệnh Đà Nẵng).

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 146 ca nhiễm Covid-19 cộng dồn.