11:25 23/07/2013

Hải quan Hà Nội xử phạt chưa đầy 2 tỷ đồng trong 6 tháng

Trang Anh

Ban chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Hà Nội vừa có báo cáo hoạt động 6 tháng năm 2013

Ban chỉ đạo 127 Hà Nội đánh giá tình hình buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.<br>
Ban chỉ đạo 127 Hà Nội đánh giá tình hình buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.<br>
Ban chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Hà Nội (Ban chỉ đạo 127) vừa có báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2013.

Theo đánh giá của cơ quan này, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm hàng tiêu dùng, gia dụng, dệt may, điện tử…Đặc biệt là việc lợi dụng chính sách ưu đãi với Việt kiều hồi hương, chính sách tạm nhập tái xuất để thực hiện các hành vi buôn lậu có giá trị cao như ôtô, đồ điện tử, điện thoại, máy tính vào Việt Nam.

Tình trạng gian lận thương mại, trốn thuế, khai báo sai về chủng loại hàng hoá... vẫn diễn ra nhiều và ngày càng tinh vi, đa dạng về thủ đoạn. Hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại nhiều trên thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã xử lý 8.311 vụ vi phạm về hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại với số tiền phạt hơn 994 tỷ đồng.

Cũng theo Ban chỉ đạo 127, trong 6 tháng đầu năm, một số sở, ngành của Hà Nội đã tiến hành xử phạt hàng nghìn vụ vi phạm, gian lận thương mại. Cụ thể, Công an Hà Nội đã khám phá, phát hiện 2.521 vụ buôn lậu, hàng giả, hàng cấm thu cho ngân sách hơn 140 tỷ đồng; hàng hoá tịch thu, tạm giữ trị giá 469 tỷ.

Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng phát hiện, xử lý 4.177 vụ, thu về cho ngân sách hơn 79 tỷ đồng. Cục Thuế Hà Nội cũng đã kiểm tra 302 đơn vị, truy thu gần 232 tỷ đồng và xử phạt 62,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đáng chú ý, báo cáo của Ban chỉ đạo 127 cho thấy, trong 6 tháng 2013, Cục Hải quan Hà Nội chỉ phát hiện và xử lý 504 vụ, số tiền phạt hành chính là 1,9 tỷ đồng.