Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11, số thanh niên nộp đơn xin nhập ngũ ở nước này tăng đột biến.
Hãng tin Bloomberg dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Pháp cho biết số đơn xin nhập ngũ mà quân đội nước này nhận được hàng ngày đã tăng gấp 3 lần kể từ khi xảy ra vụ thảm sát Paris, lên mức 1.500 đơn từ mức trung bình 500 đơn trước đó.
Theo kế hoạch, quân đội Pháp cần tuyển 15.000 tân binh trong năm 2015 và 16.000 tân binh trong năm 2016.
Vụ khủng bố “thực sự thuyết phục tôi rằng nhập ngũ là điều tôi muốn làm. Tôi muốn là người có ích, và đó là lý do tôi đến đây”, Hamilton Mithun, 19 tuổi, nói khi xuất hiện tại cuộc tuyển binh ở Fort Vincennes, phía Đông Paris hôm thứ Sáu tuần trước.
Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gọi vụ tấn công ở Paris là một “hành động chiến tranh” của tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) và lệnh đẩy mạnh cuộc tấn công vào nhóm này cả ở trong và ngoài nước Pháp. Giới trẻ Pháp đã hưởng ứng lời kêu gọi chống IS bằng cách tích cực xin nhập ngũ và ồ ạt gọi điện, gửi email tới các trung tâm thông tin để hỏi xem họ có thể giúp ích được bằng cách nào.
Tuy vậy, số thanh niên nộp đơn xin nhập ngũ được chọn để trở thành tân binh không phải là nhiều. Ước tính, sẽ chỉ có chưa đầy 10% trong tổng số 150.000 người đã nộp đơn kể từ đầu năm đến nay được chọn gia nhập quân đội Pháp.
Tại Pháp, một quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp hơn 10%, quân đội là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất và là một trong số ít những lối đi hứa hẹn cho giới trẻ, nhất là những người không có bằng cấp cao.
Số thanh niên Pháp xin nhập ngũ tăng mạnh hiện nay cũng tương tự như những gì đã diễn ra sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, trào lưu xin nhập ngũ hiện nay của thanh niên Pháp có thể kéo dài lâu hơn vì Chính phủ Pháp đã cam kết sẽ tăng cường ngân sách cho an ninh.
Sau sự kiện 13/11, Tổng thống Hollande tuyên bố sẽ chấp nhận từ bỏ cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách. Bằng cách này, ông Hollande sẽ ngừng cắt giảm ngân sách cho nhân sự trong quân đội Pháp cho tới hết năm 2019, đồng thời chi nhiều hơn cho hoạt động tình báo.
Ngân sách quốc phòng của Pháp trong năm 2015 là 31,4 tỷ Euro, tương đương 33,5 tỷ USD, khoản chi lớn thứ ba của nước này sau giáo dục và trả nợ. Pháp cũng là nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ nhì ở châu Âu, sau Anh, cho dù ngân sách quốc phòng Pháp mới chỉ bằng khoảng 5% so với của Mỹ.
Sau khi chính thức được phê duyệt mở rộng vào tháng 3/2025, đến năm 2026, thị trường carbon quốc gia Trung Quốc đã vận hành với 4 ngành (điện, thép, xi măng, nhôm), kiểm soát 80 tỷ tấn CO₂, chiếm hơn 60% tổng phát thải quốc gia. Đây là bước ngoặt lịch sử, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia có thị trường carbon lớn nhất thế giới về lượng phát thải được quản lý...
Phạm vi dao động lên tới 120 USD/oz cho thấy tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Dù vẫn chịu sức ép từ cú sốc năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz, Trung Quốc nhìn chung tránh được tình trạng lạm phát tăng vọt cũng như các hệ lụy kinh tế, chính trị dây chuyền mà nhiều nước khác đang đối mặt...
Giá xăng hàng không tại Mỹ đã giảm mạnh trong thời gian gần đây, nhưng người tiêu dùng nước này vẫn phải đối mặt với giá vé máy bay cao ngất ngưởng...
Trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện và tiện ích Mỹ chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.