
Dẫn dắt thị trường hồi lên là nhóm trụ cũ bao gồm VIC, VHM, VNM, nhưng cổ phiếu ngân hàng vẫn là động lực quan trọng. Nhóm này nhận được sức mua khá tốt khi nhà đầu tư bắt đáy nhiều hơn với hi vọng giảm là cơ hội.
VN30-Index thể hiện một nhịp tăng sớm, kéo dài tới khoảng 10h. Chỉ số này tăng cao nhất 0,62% so với tham chiếu và có 24 mã tăng/4 mã giảm. VIC bùng nổ tăng 2,2%, VHM tăng 3,3% là động lực cực mạnh.
Cùng với đó, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng đảo chiều phục hồi. Một số tăng rất khá như VCB tăng 0,97%, TPB tăng 0,8%, TCB tăng 0,95%, STB tăng 1,95%, CTG tăng 0,96%...
Tuy vậy khối lượng cổ phiếu dồn nén quá lớn là nguyên nhân khiến đà đi lên của các mã ngân hàng nhanh chóng tắt lụi. Nhà đầu tư tranh thủ bán ra ngay khi được giá khiến tình trạng đảo chiều đồng loạt diễn ra tại nhóm này. Kết phiên sáng, tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều giảm so với tham chiếu, tạo một bull-trap rất lớn trong phiên sáng.
Trong nhóm VN30, các mã ngân hàng sụt giảm cực mạnh so với đỉnh là BID giảm 3,39%, CTG giảm 2,85%, HDB giảm 3,3%, MBB giảm 3,38%, STB giảm 4,79%, TCB giảm 3%, TPB giảm 3,1%, VCB giảm 2,4%.
Mức giảm giá cuối phiên sáng không phản ánh hết thiệt hại mà nhà đầu tư đua giá ở nhịp tăng đầu phiên. Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nằm trong nhóm thanh khoản lớn nhất thị trường, xác nhận lực bán mạnh. Thực tế chiều hôm qua nhóm này đã có mức đảo chiều phục hồi khá tốt, hầu hết trên 2% so với đáy. Vì vậy nếu cộng thêm cả biên độ tăng trong nửa đầu phiên sáng nay, lợi nhuận T 1 cũng khá tốt.
Các mã vốn hóa lớn tăng mạnh trước cổ phiếu ngân hàng như VIC, VHM, VNM, MSN cũng đảo chiều, nhưng vẫn chưa tới mức rơi qua tham chiếu. VIC chốt phiên sáng tăng 0,65%, VHM tăng 2,08%, VNM tăng 1,01%. Mức tăng này cũng vẫn là thấp hơn đáng kể so với giá đỉnh.
Blue-chips gây bất ngờ nhất sáng nay là VJC, đang tăng 4,65%. VJC tăng liên tục trong phiên, khác biệt hoàn toàn so với tất cả các blue-chips khác. Khi thị trường rơi vào nhịp lao dốc, VJC vẫn trụ giá rất tốt. Đặc biệt cổ phiếu này đã có 5 phiên tăng liên tục và hai phiên gần nhất đều tăng trên 4%. Tỷ suất lợi nhuận 5 phiên khoảng 10,17%. Có lẽ VJC được quan tâm nhờ mức giảm liền trong 3 tháng qua, bốc hơi tới gần 23% giá trị.
Hiện tượng bull-trap ở nhóm cổ phiếu ngân hàng đã kéo theo sự suy yếu ở rất nhiều cổ phiếu khác. Do số liệu sàn HoSE rất chập chờn nên độ rộng không thật sự chính xác. Đến cuối ngày, HoSE nhả về số liệu 152 mã tăng/242 mã giảm và VN-Index giảm 0,82%. VN30-Index giảm 0,99% với 8 mã tăng/22 mã giảm. Midcap đang giảm 1,09%, Smallcap giảm 0,98%.
Hệ thống giao dịch của HoSE sáng nay vẫn bị chậm đáng kể nhưng hiện tượng này cũng không khác gì các phiên trước. Thanh khoản sàn này suy yếu nghiêm trọng: VN30 giảm giao dịch gần 14% so với sáng hôm qua, cả sàn khớp lệnh giảm 15%. Đặc biệt sàn HNX giảm giao dịch tới 36% do SHB giảm thanh khoản. Mã ngân hàng này cũng giảm giá 2,67%, đặc biệt là tạo một bull-trap khổng lồ tới hơn 10% chỉ trong buổi sáng, khi có lúc mức tăng cao nhất tới 7,59% so với tham chiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ra khá nhẹ sáng nay, với -306,9 tỷ đồng trên sàn HoSE và khoảng 7 tỷ đồng sàn HNX. HPG không còn là mã bị rút vốn lớn nhất nữa mà là DXG với 186,5 tỷ đồng. HPG đứng thứ hai với 104 tỷ đồng. VNM khoảng 81 tỷ, VIC khoảng 57 tỷ, LPB hơn 50 tỷ, MBB gần 43 tỷ, NVL 37,6 tỷ, VHM hơn 29 tỷ đồng. Phía mua ròng có PLX với 108 tỷ đồng, VRE gần 58 tỷ, SSI xấp xỉ 50 tỷ đồng.
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Theo quy định, cơ quan quản lý sẽ phạt hành chính từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép (theo quy...
Hiệu suất suy yếu xuất hiện ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026, với 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định tài sản mã hóa, đặc biệt là tài sản thực được mã hóa (RWA), có thể mở ra kênh huy động nguồn lực mới cho nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam cần lượng vốn lớn cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, xu hướng này cần được phát triển trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và lộ trình triển khai thận trọng...
Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.