Không cần tai nghe, âm nhạc 3D sẽ tự "chui" vào đầu?
Tuệ Mỹ
20/11/2020, 10:49
Theo báo cáo của Associated Press, công ty Noveto Systems đã phát minh ra một thiết bị có tên là ‘SoundBeamer’ có thể thông qua sóng siêu âm tạo ra "bong bóng âm thanh" để người dùng có thể thưởng thức âm nhạc, phim hoặc trò chơi điện tử mà không cần đến bất kỳ thiết bị tai nghe nào.
Hãy tưởng tượng, bạn sẽ có thể chu du trong thế giới âm thanh riêng của mình. Bạn có thể nghe nhạc, chơi game, xem phim hay nghe định vị mà không sợ âm thanh lớn sẽ làm phiền đến những người xung quanh. Âm thanh 3 chiều mang tới cảm giác nó ở bên trong tai, cũng như cảm giác về vị trí phía trước, phía sau, bên trên.Thiết bị này lọc âm thanh tự nhiên xung quanh người dùng, nghĩa là người nghe trải nghiệm âm thanh vòm mà không cần tai nghe. Giám đốc sản xuất của Noveto Systems, bà Ayana Wallwater nói với Associated Press: "Bạn có thể không tin vì cảm giác giống như một chiếc loa đang phát nhạc nhưng lại không ai khác ngoài bạn có thể nghe thấy. Âm nhạc truyền thẳng đến não bộ của bạn và bạn như đang đắm chìm giữa âm thanh. Âm thanh như đang lan tỏa xung quanh bạn".Noveto kỳ vọng thiết bị này sẽ có nhiều công dụng thực tiễn, từ việc cho phép các nhân viên văn phòng nghe nhạc hoặc tổ chức hội nghị trực tuyến mà không ảnh hưởng đến đồng nghiệp cho đến việc giúp mọi người chơi game, xem phim, nghe nhạc "trong im lặng".
Không cần tai nghe, âm nhạc 3D sẽ tự chui vào đầu? - Ảnh 1.
Việc không cần sử dụng tai nghe cũng đồng nghĩa rằng người dùng có thể nghe thấy các âm thanh xung quanh một cách bình thường và rõ ràng, thay vì âm thanh trong tai nghe thường lấn át tiếng động của môi trường. Bà Ayana nói thêm: "Bạn không cần phải cho thiết bị biết bạn đang ở đâu. Nó không truyền trực tuyến đến một địa chỉ chính xác mà âm thanh theo bạn mọi lúc mọi nơi. Bạn không cần phải làm phiền người khác và những người khác không bị làm phiền bởi âm thanh của bạn. Nhưng bạn vẫn có thể tương tác với mọi người ".Theo Noveto, công nghệ này sử dụng môđun cảm biến 3D và định vị, lần theo vị trí của tai để gửi đi âm thanh thông qua sóng siêu âm. Âm thanh có thể nghe ở chế độ stereo (âm thanh nổi) hoặc không gian 3 chiều tạo ra trải nghiệm 360 độ. Bằng cách thay đổi cài đặt, âm thanh có thể đi theo người nghe khi họ di chuyển đầu, nhưng họ cũng có thể bước ra khỏi đường đi của âm thanh và không nghe thấy gì nữa. Điều đó tạo ra trải nghiệm "siêu thực".
Không cần tai nghe, âm nhạc 3D sẽ tự chui vào đầu? - Ảnh 2.
Tuy ý tưởng truyền âm thanh vào đầu đã được bàn tán từ lâu nhưng Noveto là công ty đầu tiên hiện thực hóa công nghệ này và thiết bị SoundBeamer 1.0 sẽ là sản phẩm có thương hiệu đầu tiên. Họ cũng cho biết sẽ ra mắt phiên bản nhỏ gọn và "gợi cảm" hơn vào Giáng sinh năm 2021.Hồi tháng 7, CEO của Tesla, tỷ phú Elon Musk cho biết tai nghe có thể là dĩ vãng trong tương lai gần, với một chip não có thể truyền nhạc trực tiếp vào não của chúng ta. Công ty của ông Musk được cho là đang nghiên cứu về công nghệ có tên là 'Neuralink', tạm hình dung là những con chip cực nhỏ - mỏng hơn sợi tóc người - được đặt trong não có khả năng truyền sóng âm vào não.
(Theo NME)
Đọc thêm
US Open: “Mỏ vàng” thực sự cho các tay vợt
Năm nay, US Open tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu có quỹ thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt. Ban tổ chức công bố tổng số tiền thưởng lên tới 90 triệu USD, tăng 20% so với 75 triệu USD của năm ngoái…
Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị
Do ảnh hưởng từ hiệu ứng của bộ phim Mưa đỏ, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Di tích quốc gia Thành cổ Quảng Trị đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hương mỗi ngày...
Thấy gì đằng sau kỷ lục doanh thu kép của bộ phim “Mưa đỏ”?
"Mưa đỏ" được ví như một khúc tráng ca bằng hình ảnh. Bộ phim tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam…
Lộ diện những nhà vô địch tại giải đua ô tô thể thức Gymkama Quốc gia
Hai ngày thi đấu sôi động khép lại tại Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa), Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với những màn tranh tài tốc độ mãn nhãn, đồng thời gọi tên những nhà vô địch xứng đáng...
“Điều còn mãi” 2025: Âm nhạc hàn lâm trong ngày hội non sông
Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2025 sẽ diễn ra vào thời khắc đặc biệt: 14h ngày Quốc khánh 2/9 – đúng thời điểm cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: