Kiều hối toàn cầu đạt gần nửa nghìn tỷ USD mỗi năm

Gần nửa nghìn tỷ USD là số tiền mà lao động nhập cư trên toàn cầu gửi về nước mỗi năm

Lượng kiều hối trên toàn cầu đã đạt mức hơn 445 tỷ USD trong năm 2016, tăng 51% trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây - Ảnh: The Hindu.<br>
Lượng kiều hối trên toàn cầu đã đạt mức hơn 445 tỷ USD trong năm 2016, tăng 51% trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây - Ảnh: The Hindu.

Gần nửa nghìn tỷ USD là số tiền mà lao động nhập cư trên toàn cầu gửi về nước mỗi năm, hãng tin CNN dẫn một báo cáo mới được Liên hiệp quốc công bố cho biết.

Theo báo cáo từ Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) thuộc Liên hiệp quốc, lượng kiều hối trên toàn cầu đã đạt mức hơn 445 tỷ USD trong năm 2016, tăng 51% trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây.

Năm nay, lượng kiều hối trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng thêm 5 tỷ USD, đạt 450 tỷ USD. IFAD nói rằng trong năm 2017, cứ 7 người trên toàn cầu thì sẽ có 1 người nhận được hoặc gửi tiền từ nước ngoài.

Cũng theo báo cáo, khoảng 200 triệu lao động nhập cư hiện đang là nguồn tài chính hậu thuẫn cho 800 triệu người thân trong gia đình ở quê nhà.

“Những khoản tiền nhỏ 200-300 USD mà mỗi lao động nhập cư gửi về nhà chiếm tới 60% thu nhập của cả gia đình, và điều này tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của họ cũng như cộng đồng mà họ sinh sống ở đó”, Chủ tịch IFAD, ông Gilberg Houngbo, nói trong một tuyên bố.

Nhận 63 tỷ USD kiều hối trong năm 2016, Ấn Độ soán ngôi quốc gia được gửi nhiều kiều hối nhất thế giới mà Trung Quốc nắm giữ những năm trước đó.

Vào năm 2007, lao động Trung Quốc ở nước ngoài gửi về nước 38,5 tỷ USD, so với mức 37,2 tỷ USD mà Ấn Độ nhận được. Tuy nhiên, trong năm ngoái, lượng kiều hối của Trung Quốc chỉ đạt 61 tỷ USD, thấp hơn 2 tỷ USD so với của Ấn Độ.

Ba vị trí tiếp theo trong top 5 thuộc về Philippines (29,9 tỷ USD), Mexico (28,5 tỷ USD), và Pakistan (19,8 tỷ USD).

Tuy nhiên, nguồn tiền mà 30 triệu lao động Ấn Độ ở nước ngoài gửi về nước chỉ giữ một vai trò tương đối nhỏ trong nền kinh tế đang tăng trưởng bùng nổ của nước này. 63 tỷ USD kiều hối mà Ấn Độ nhận được trong năm ngoái chỉ tương đương khoảng 3% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quốc gia đông dân thứ nhì thế giới.

Trong khi đó, một số quốc gia đang phát triển khác có mức độ phụ thuộc lớn hơn vào kiều hối. Chẳng hạn, kiều hối tương đương tới 32% GDP của Nepal; 31% GDP của Tajikistan, và 26% GDP của Kyrgyzstan.

Không chỉ là nguồn hỗ trợ tài chính cho gia đình ở quê nhà, lực lượng lao động nhập cư trên toàn cầu còn có vai trò không nhỏ đối với quốc gia sở tại nơi họ làm việc. Khoảng 85% thu nhập của lao động nhập cư, ước tính vào khoảng 3 nghìn tỷ USD mỗi năm, ở lại các nước sở tại - theo báo cáo.

Theo ông Pedro de Vasconcelos, trưởng nhóm tác giả thực hiện báo cáo, nhu cầu lao động nhập cư tại các nước phát triển sẽ tiếp tục tăng do dân số của các quốc gia này già đi.

“Kiều hối có thể giúp gia đình những người lao động nhập cư xây dựng một tương lai đảm bảo hơn. Vì thế mà việc ra nước ngoài làm việc trở thành một lựa chọn, thay vì chỉ là một việc cần thiết đối với những người trẻ”, ông Vasconcelos nói.

Trong vòng 1 thập kỷ, từ 2007-2016, lượng kiều hối toàn cầu đã tăng từ mức 296 tỷ USD lên 445 tỷ USD, trung bình tăng 4,2% mỗi năm.

Ấn Độ bùng nổ làn sóng đầu tư học AI

Làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy thị trường đào tạo AI bùng nổ tại Ấn Độ. Ngày càng nhiều người lao động sẵn sàng chi hàng nghìn USD để học AI nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, song sự phát triển nhanh của thị trường cũng đặt ra những câu hỏi về chất lượng và giá trị thực tế của các khóa học…

Trung Quốc trở thành biến số quyết định đà tăng của giá dầu

Trong nhiều thập kỷ, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) chi phối thị trường bằng cách điều chỉnh sản lượng. Tuy nhiên, Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang ngày càng tác động mạnh đến giá dầu thông qua việc tăng hoặc giảm lượng mua vào...

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy