Kỷ lục 250 cổ phiếu giảm sàn, VN-Index về sát ngưỡng 1.000 điểm
Kim Phong
07/10/2022, 15:51
Sức ép bán vẫn không giảm chiều nay, thậm chí còn mạnh lên khi số lượng cổ phiếu giảm hết biên độ trên cả 3 sàn tăng vọt từ 145 mã buổi sáng lên 250 mã lúc kết phiên, riêng HoSE và HNX là 172 mã. VN-Index bốc hơi 38,61 điểm (-3,59%) xuống 1.035,91 điểm. Nghĩa là chỉ cần một phiên giảm cường độ lớn nữa, thị trường sẽ đối diện mốc 1.000 điểm...
VN-Index không giảm sâu hơn do có cầu tạo vùng đệm ở một số mã vốn hóa lớn, trong khi các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn giảm sàn la liệt.
Sức ép bán vẫn không giảm chiều nay, thậm chí còn mạnh lên khi số lượng cổ phiếu giảm hết biên độ trên cả 3 sàn tăng vọt từ 145 mã buổi sáng lên 250 mã lúc kết phiên, riêng HoSE và HNX là 172 mã. VN-Index bốc hơi 38,61 điểm (-3,59%) xuống 1.035,91 điểm. Nghĩa là chỉ cần một phiên giảm cường độ lớn nữa, thị trường sẽ đối diện mốc 1.000 điểm.
Khi nỗi sợ hãi lan tràn thì rất khó để “điểm mặt chỉ tên” đâu là nguyên nhân. Thị trường đồn thổi rất nhiều thứ, nhưng tựu chung lại là nhu cầu bán ra đột biến mạnh. Tính chung cả 3 sàn, tổng khối lượng cổ phiếu được sang tay hôm nay là 923,2 triệu cổ, tương đương 17.494 tỷ đồng.
Tính riêng hai sàn niêm yết, thanh khoản đạt 872,4 triệu cổ và 16.939 tỷ đồng. Riêng khớp lệnh đạt 15.500 tỷ đồng. Do cổ phiếu giảm giá quá nhiều nên quy mô giá trị này chưa phải đột biến, nhưng tính về khôi lượng, hôm nay hai sàn có mức chuyển nhượng lớn nhất 22 phiên.
Thanh khoản cao như vậy cho thấy đã có dòng tiền mua. Đáng tiếc là người mua vẫn chỉ chờ đợi giá thấp, nên chừng nào bên bán còn xả thì thanh khoản còn lên. Đồng thời giá chỉ có thể “nằm bẹp” ở mức giá rất thấp, do người mua không chịu nâng giá lên.
VN-Index kết phiên có tới 126 cổ phiếu đóng cửa ở mức sàn, 130 mã khác giảm từ 2% trở lên. Số tăng ngược dòng chỉ có 52 mã, trong khi 440 mã giảm. Số giảm sàn quá nhiều nên hầu như ngành nào cũng có vài đại diện. Giảm sâu nhất vẫn là nhóm tài chính, với chỉ số VNFIN giảm 5,42%. Nhóm chứng khoán đóng góp 16 mã sàn, ngân hàng góp 7 mã bao gồm cả các blue-chips VPB, TCB, CTG.
Rổ VN30 kết phiên giảm 3,87% với 7 mã giảm sàn là MWG, STB, TPB, GVR, POW, bên cạnh 3 cổ phiếu ngân hàng nói trên. Loạt 4 cổ phiếu được kéo ngược trong đợt ATC là VIC, VHM, SAB và VJC. Ảnh hưởng của nhóm này cũng không nhiều, nhưng giúp VN-Index bớt thiệt hại hơn 9 điểm. VIC được kéo từ 58.300 đồng lên 60.200 đồng, tương đương nhảy tới gần 3,2% trong một lần giao dịch, từ giảm 3% thành tăng 0,17% so với tham chiếu. VHM từ 53.200 đồng nhảy lên 53.800 đồng, tương đương tăng 1,1%. SAB từ 183.500 đồng lên 187.000 đồng, nhảy 2,2%...
Xếp theo khối lượng giao dịch, cổ phiếu đang chịu áp lực bán rất lớn thì đều giảm cực mạnh.
Mặc dù VN30-Index vẫn giảm cực mạnh, nhiều mã sàn, nhưng cũng xuất hiện lực cầu đỡ giá khá tốt. Thống kê có tới 20 cổ phiếu trong rổ này đóng cửa cao hơn giá thấp nhất ngày. Dĩ nhiên những cổ phiếu được kéo cuối phiên như mới đề cập phía trên là thay đổi rõ nhất, nhưng cũng có loạt mã hồi rất mạnh khác như SSI phục hồi khoảng 3,7%, VIB hồi 3,6%, VNM hồi 5%, VRE hồi 4,42%, BVH hồi 3,4%, HPG hồi 3,2%...
Các cổ phiếu đi ngược dòng cũng xuất hiện vài cổ phiếu giao dịch ấn tượng. PVD đảo chiều tới 8,1% so với đáy và chốt tăng 2,04% so với tham chiếu, giao dịch 295,8 tỷ đồng. HDC đảo chiều 7,59%, chốt tăng 3,79%, giao dịch 137,1 tỷ đồng. EIB đảo chiều 8,13%, tăng 0,68%, giao dịch 271,2 tỷ đồng...
Về tổng thể thị trường hôm nay vẫn là bán tháo cường độ lớn. Căn cứ vào số mã còn rơi xuống tận mức sàn thì lực bán vẫn khống chế hoàn toàn. Lực mua chỉ căng giá thấp và chờ đợi. Trong 126 mã đóng cửa giá sàn, 90 mã vẫn “trắng bên mua”. Giao dịch lớn là một tín hiệu tích cực ban đầu, cho thấy lòng tham có tín hiệu.
Khối ngoại sau khi bán ròng buổi sáng, đã quay xe giải ngân mạnh buổi chiều. Cụ thể, tổng giá trị mua vào ở HoSE chiều nay đạt 1.800,7 tỷ đồng trong khi bán ra 1.412,3 tỷ đồng, tương đương mua ròng 388,4 tỷ đồng. Giao dịch mạnh lên trong buổi chiều, giúp đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng, thành mua ròng tổng hợp 251,4 tỷ đồng cả phiên. VIC 64,5 tỷ ròng, HPG 55,9 tỷ, VNM 52,4 tỷ là các cổ phiếu đáng kể nhất. Phía bán ròng có STB -108,4 tỷ, DXG -94,3 tỷ, GEX -73,4 tỷ là nổi bật.
Gần 150 mã giảm sàn toàn thị trường, tiền vào bắt đáy đẩy thanh khoản cao kỷ lục 2 tháng
12:25, 07/10/2022
FED tăng lãi suất, giá USD phi mã, quỹ ngoại bị rút vốn thế nào trên thị trường Việt Nam?
10:30, 07/10/2022
Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc, giá dầu giữ đà tăng
Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào sau “cú đánh úp” trên đỉnh 1700?
Diễn biến đảo chiều đột ngột trong phiên cuối tuần qua khiến những nỗ lực kéo VN-Index vượt mốc 1700 điểm giống như một cái bẫy. Dù vậy lịch sử cũng cho thấy đây có thể chỉ là rung lắc bình thường để lên cao hơn.
Giá vàng được dự báo tiếp tục cao, chứng khoán không còn nhiều dư địa?
VN-Index đang tiến gần tới vùng dự báo cho cả năm 2025 ở mức 1.527 – 1.758 điểm. Dư địa để thị trường sớm phản ánh kết quả kinh doanh cả năm vẫn còn, nhưng để bứt tốc mạnh hơn, cần có thêm yếu tố bất ngờ từ kết quả kinh doanh các quý tới – đặc biệt từ nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn.
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025
Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9%...
Tín dụng tăng mạnh, Phó Thống đốc lo áp lực lạm phát kéo dài
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đoàn Thái Sơn bày tỏ lo ngại về rủi ro lạm phát khi tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã vượt 11% tính đến cuối tháng 8. Cùng với đó, tỷ giá biến động mạnh và giá vàng tăng vọt cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm….
Khối ngoại xả ròng 1.500 tỷ phiên cuối tuần
Thanh khoản ba sàn khớp lệnh tăng mạnh cuối tuần chủ yếu do lực bán chủ động dâng cao, đạt 54.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng mạnh 1486.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1414.2 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: