
Hiện tượng trồi sụt vẫn tiếp diễn, VN-Index lúc xanh lúc đỏ trong sáng nay và thanh khoản quanh quẩn ngưỡng đáy. Số lượng cổ phiếu giảm giá đang áp đảo, thể hiện nhu cầu chốt lời những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Dù vậy vẫn có những mã tăng rực rỡ, vượt qua áp lực ngắn hạn và phát quà…
VN-Index xuất hiện 2 đỉnh trong sáng nay, mức tăng cao nhất cũng chỉ hơn 3 điểm so với tham chiếu. Chốt phiên sáng chỉ số đã quay lại vùng đỏ, giảm 1,34 điểm (-0,11%). Độ rộng tại đỉnh đầu tiên sàn HoSE có 164 mã tăng/119 mã giảm, tại đỉnh thứ hai lúc 10h45 chỉ còn 154 mã tăng/222 mã giảm. Kết phiên VN-Index có 126 mã tăng/257 mã giảm.
Như vậy tổng thể là xu hướng giảm giá đã gia tăng dần theo thời gian, bất kể VN-Index có những biến động tích cực nhờ trụ. Điểm tích cực là dù độ rộng thể hiện sự áp đảo ở phía giảm thì cũng không có nhiều cổ phiếu biến động lớn. Trong 257 mã đỏ, chỉ có 57 mã giảm hơn 1%, trong đó chỉ 15 mã đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên.
Các cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt hẳn mặt bằng chung ở nhóm yếu nhất này vẫn là những mã có lợi suất ngắn hạn khá tốt vừa rồi. HDB giảm 1,32% với thanh khoản 174 tỷ đồng; KBC giảm 2,04% với 94,3 tỷ; DXG giảm 1,01% với 59,4 tỷ; HDG giảm 1,29% với 48,9 tỷ; HAH giảm 1,57% với 44,9 tỷ; HHV giảm 1,21% với 41,5 tỷ…
Dù vậy cũng có không ít cổ phiếu vẫn đang trụ vững trước áp lực chốt lời, giá có thể đánh võng 1-2 phiên hoặc trong phiên nhưng xu hướng tăng vẫn đang còn tốt. LPB có phiên sáng bùng nổ tăng 4,71% tiếp tục chinh phục đỉnh cao lịch sử mới. Cổ phiếu này mới phiên sáng đã lập kỷ lục thanh khoản từ đầu năm 2025 với gần 144,1 tỷ đồng và 4,36 triệu cổ giao dịch. LPB kể từ đầu tháng 12/2024 đến nay đã tăng gần 20,8% và trong 8 phiên gần nhất - trùng với nhịp nảy của VN-Index – đã tăng 10,4%. FRT cũng tương tự, sáng nay tăng 1,09% và chốt ở đỉnh lịch sử mới. Mức tăng tối đa từ đáy tháng 11/2024 đến nay đã đem về hơn 22% lợi nhuận. VTP đang có đỉnh lịch sử mới ở mức 170.000 đồng sáng nay khi tăng tiếp 2,84% nữa. Sóng của VTP rất bền khi đã tăng suốt từ tháng 8/2024 với biên độ khoảng 150% và từ cuối tháng 12/2024 đến nay cũng tăng hơn 28%.
Ngoài các cổ phiếu xuất sắc nói trên, sáng nay cũng khá nhiều mã vẫn duy trì được nhịp tăng ngắn trong khoảng chục phiên trở lại đây thay vì rơi vào nhóm chốt lời. STB tăng 1,11%, CTR tăng 5,3%, HAG tăng 1,67%, SCS tăng 2,77%, BFC tăng 2,42%, TRC tăng 1,49%... Dù vậy thanh khoản ở các cổ phiếu dạng này hầu hết không lớn, là lợi thế mang tính thời điểm và cũng không nhiều nhà đầu tư hưởng lợi được, các nhà đầu tư lớn càng không.
Tổng thể thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng nhẹ 2,9% so với sáng hôm qua, đạt 4.035 tỷ đồng. Giao dịch tại rổ VN30 chiếm khoảng 41,9% sàn này với các mã thanh khoản nổi bật là FPT, HDB, STB, HPG, VPB, tiếc rằng đều giảm giá.
Các blue-chips đang khá yếu nhưng cũng chủ đạo là giảm rất nhẹ do cung cầu suy kiệt. VN30-Index giảm 0,22% với 4 mã tăng/19 mã giảm, trong đó 4 mã giảm quá 1% là BCM giảm 1,02%, BVH giảm 1,35%, HDB giảm 1,32% và PLX giảm 1,38%. Các cổ phiếu tăng bao gồm STB, SSB, SAB và GAS thì chỉ STB là đáng kể.
Nhìn chung thị trường vẫn đang dao động luẩn quẩn tương tự các phiên trước với thanh khoản rất nhỏ. Không có động lực mua đẩy giá rõ ràng ở những phiên cuối cùng của năm âm lịch trong khi nhu cầu cắt giảm danh mục lại nhỉnh hơn. Nhóm blue-chips thiếu vắng dòng tiền lớn nên cũng không giữ nhịp tốt trong khi phần lớn các mã vừa và nhỏ thì giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch khá chậm và mức độ bán ròng không có gì đặc sắc. Sàn HoSE chứng kiến giá trị bán ròng khoảng 150,8 tỷ đồng trong sáng nay nhưng chỉ vài mã là đáng kể. Phía bán ròng có FRT -33,8 tỷ, FPT -28,3 tỷ, VPB -23,3 tỷ, KBC -20,4 tỷ. Phía mua ròng có LPB 47,2 tỷ, HDB 29,9 tỷ, CTR 23 tỷ.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.