
Theo trang CNN Business, mức lợi nhuận trên cao hơn gấp đôi con số lợi nhuận ròng 438 triệu USD mà Tesla đạt được trong quý 1, đồng thời cao gấp hơn 10 lần mức lãi ròng mà hãng đạt được cùng kỳ năm 2020. Đây được xem là một câu trả lời “ngạo nghễ” của Tesla và Tổng giám đốc (CEO) Elon Musk đối với những lời chỉ trích bấy lâu về năng lực lợi nhuận của công ty.
Đáng chú ý hơn cả là Tesla không còn phải phụ thuộc nhiều vào việc bán tín dụng khí thải cho các hãng sản xuất ô tô khác để đạt được kết quả kinh doanh rực rỡ này. Trong quý 2, việc bán tín dụng khí thải chỉ đóng góp 354 triệu USD vào doanh thu.
Trong các quý trước đó, cho dù Tesla có báo lãi, thì lợi nhuận ròng của hãng vẫn phụ thuộc nhiều vào số tiền thu được từ việc bán tín dụng khí thải. Các nhà phê bình đã vin vào điều này để tấn công Tesla, cho rằng hãng thực chất không kiếm được tiền từ việc bán ô tô điện.
Lợi nhuận sau điều chỉnh (adjusted income) của Tesla – tiêu chí được các nhà đầu tư xem trọng – đạt 1,6 tỷ USD trong quý 2, một kỷ lục mới và tốt hơn nhiều so với mức dự báo 1,1 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra trước đó. Trong quý 1, lợi nhuận sau điều chỉnh của Tesla đạt kỷ lục 1,1 tỷ USD.
Doanh thu quý 2 của hãng đạt 12 tỷ USD, cũng cao hơn con số dự báo 11,3 tỷ USD của các nhà phân tích.
Hồi tháng 2, Tesla tiết lộ đã dùng một phần tiền mặt của công ty để mua số Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD. Tháng 4, hãng cho biết đã bán một phần số Bitcoin này và bỏ túi khoản lãi 101 triệu USD. Việc Tesla “dính vào” Bitcoin khiến một số nhà đầu tư lo ngại, nhất là khi giá tiền ảo này gần đây giảm khoảng một nửa so với mức kỷ lục thiết lập vào tháng 4.
Trước khi Tesla công bố kết quả kinh doanh, một số nhà phân tích dự báo hãng lỗ 72 triệu USD từ giao dịch Bitcoin trong quý 2. Tuy nhiên, báo cáo công bố ngày 26/7 cho thấy Tesla chỉ lỗ 23 triệu USD ở hạng mục này.
“Tesla vẫn phải đối mặt với vấn đề về chuỗi cung ứng, nhưng vấn đề này có vẻ đang dịu đi trong thời gian 6-9 tháng tới”, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities tỏ ra lạc quan về triển vọng của Tesla.
Ông Ives cho rằng kết quả kinh doanh quý 2 của Tesla cùng cố dự báo rằng hãng này sẽ đạt mục tiêu doanh số cả năm 900.000 xe, tăng gần gấp đôi so với con số 500.000 xe mà hãng bán được trong năm 2020.
Nửa đầu năm nay, Tesla bán được 386.000 xe, tăng hơn gấp đôi so với mức doanh số của nửa đầu năm ngoái.
“Hãng xe này đã hưởng lợi từ doanh số kỷ lục và chi phí nội bộ giảm xuống, nhờ đó vượt qua được chi phí vật tư tăng và khoản lỗ 23 triệu USD do chơi Bitcoin”, nhà phân tích Karl Brauer thuộc iSeeCars.com phát biểu. “Những con số trong báo cáo của Tesla đều vượt xa dự báo, phản ánh nhu cầu mạnh của thị trường toàn cầu đối với ô tô chạy điện. Nhu cầu này sẽ đủ để bù đắp những thách thức mà công ty phải đương đầu trong ngắn hạn”.
Giá cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh trong năm nay, khi các báo cáo kết quả kinh doanh trước của hãng, dù mạnh, không đạt kỳ vọng của giới phân tích. Nếu tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã giảm khoảng 7%.
Phiên ngày 26/7, giá cổ phiếu Tesla đóng cửa tăng 2,2%, trước khi công ty công bố báo cáo tài chính. Sau khi báo cáo được đưa ra, giá cổ phiếu này tăng hơn 1% trong phiên ngoài giờ.




Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ, phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa hai thị trường trái phiếu hàng đầu thế giới…
Vào thời điểm chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại một chiến dịch gây sức ép mạnh mẽ nhằm ngăn chặn khả năng Fed tăng lãi suất...
Iran dự kiến công bố một “vùng cấm” bên ngoài eo biển Hormuz, áp dụng đối với những tàu bị Tehran xác định có ý định đi qua tuyến hàng hải chiến lược này…
Kết quả này đạt được trong bối cảnh Hàn Quốc là một trong những nền kinh tế hưởng lợi nhiều nhất từ sự bùng nổ nhu cầu toàn cầu đối với con chip trí tuệ nhân tạo (AI)...
Theo báo cáo công bố ngày thứ Sáu (4/9) của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), giá lương thực thế giới trong tháng 8 năm nay đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.