10:34 12/05/2007

Mở “chiến dịch” bản quyền phần mềm

Tuấn Hùng

Bộ Bưu chính Viễn thông và Vinasa cho biết sẽ tiến hành một chương trình nâng cao nhận thức về bản quyền phần mềm

'Vấn đề bản quyền phần mềm đã trở nên cấp bách hơn khi Việt Nam gia nhập WTO - Ảnh: Việt Tuấn.
'Vấn đề bản quyền phần mềm đã trở nên cấp bách hơn khi Việt Nam gia nhập WTO - Ảnh: Việt Tuấn.
Bộ Bưu chính Viễn thông và Vinasa cho biết sẽ tiến hành một chương trình nâng cao nhận thức về bản quyền phần mềm.

>>Phát hiện vi phạm bản quyền phần mềm trị giá 1,6 tỷ đồng

Chương trình này nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về bản quyền phần mềm trong xã hội cũng như của cộng đồng công nghệ thông tin, góp phần giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm của Việt Nam xuống mức trung bình theo Quyết định 51Chỉ thị 04 của Thủ tướng.

Nội dung của Chương trình này, theo công bố của Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam (Vinasa), trước mắt sẽ là một tọa đàm về chủ đề bản quyền phần mềm trong hội nhập quốc tế do các bộ, hiệp hội liên quan tổ chức vào trung tuần tháng 5 này, cùng đó là hàng loạt các chương trình tuyên truyền về bản quyền trên các phương tiện truyền thông.

Đại diện của Vinasa nói việc thực thi bản quyền có phần mềm "không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai" mà phải thực hiện từng bước, nên việc nâng cao nhận thức bảo vệ bản quyền phần mềm là ưu tiên trước mắt.