
Cỏ hoa rực rỡ
Như một quy tắc định sẵn, thu đông không thể thiếu gam trầm còn xuân hè tuyệt đối không được vắng in hoa. Năm nay cũng vậy, hoạ tiết in hoa tràn ngập trong các bộ sưu tập và phủ kín các sàn catwalk. Mùa này, hoạ tiết in hoa xuất hiện rất đa dạng. Nó có thể là những bông hoa trôi nổi trên đại dương xanh như mẫu váy của Taoray Wang. Nó cũng có thể là khu vườn rực rỡ như Blumarine. Nó cũng là một vườn hoa kiểu Anh quốc lịch lãm như trên những mẫu váy cực kỳ đẹp mắt của Alice Olivia. Nó cũng có thể là một rừng hoa nhiệt đới nằm trên mẫu maxi duyên dáng của Trina Turk.

Taoray Wang

Celine

Martin Grant
Hoa nở trên mẫu váy xuống phố của các thiếu nữ, hoa tràn ngập trên những mẫu váy dạ hội sang trọng. Trăm loài hoa đã cùng nhau khoe sắc thắm tại Tuần lễ thời trang Tokyo. Phá cách như Moschino hay quý phái như Celine, hoa vẫn là thứ được ưu ái nhất cho mỗi mùa xuân hè. Không thể khác được.
Những sắc thái biển xanh
Ngay khi Tuần lễ thời trang Paris khép lại cũng là lúc giới thời trang đưa ra một nhận xét chắc như đinh đóng cột, trang phục lấy cảm hứng từ biển cả sẽ là một trong những điểm nhấn không-thể-thiếu tại mua 2015. Sở dĩ vậy là bởi nó không chỉ được tung hô bởi một loạt những cái tên rất biết tạo xu thế như Chanel, Versace, Givenchy, Alexander McQueen… mà cách thức nó thể hiện cũng rất ấn tượng. Nổi bật trong cuộc phối ngẫu mới lạ này phải kể đến Chanel. Nhà mốt này đã có một màn trình diễn ngoạn mục ở ngay tại sân bay với đủ các sắc thái của màu xanh nước biển dạo bước trên nền trắng tinh khiết. Elie Saab thì lựa chọn gam màu quyến rũ này cho các thiết kế trẻ trung với rất nhiều mẫu váy lửng quyến rũ.

Louis Vuitton

Osman

Elie Saab
Osman cũng không hề kém cạnh trong cách thể hiện tình yêu với biển cả của mình bằng những mẫu váy đơn giản nhưng bắt mắt. Alexander Wang thì dùng sắc xanh dương như một điểm nhấn thú vị để kết hợp với các màu sắc khác trên những bộ trang phục cắt may hoàn toàn theo phong cách bụi bặm. Taoray Wang sử dụng chất liệ ren kết hợp họa tiết đắp hoa nổi để các mẫu váy trở nên gợi cảm và nữ tính hơn. Bên cạnh đó, chất liệu denim lại được Louis Vuitton ưu ái sử dụng rất nhiều, và nó thực sự nổi bật với các thiết kế jumpsuit. Nếu nhà Amanda Wakeley thiên về màu xanh đậm ngả sang đen thì Altuzara lại thích sắc xanh tươi tắn và rực rỡ còn Acne Studio thích màu nhạt như nước biển trong những ngày mùa thu nhẹ nhàng.
Màu trắng tinh khiết
Dù đã khuấy đảo hết sàn diễn đến phố phường trong nhiều mùa mốt liên tục nhưng với thời trang, trắng vẫn là gam màu đầy sức cám dỗ và không thể dứt ra. Thế nên, từ New York, London đến Milan và Paris, không hề hẹn trước nhưng trắng xuất hiện trong hầu hết các bộ sưu tập và lấn lướt cả những tone màu nóng, ấm. Phải công nhận một điều, Paris là sàn diễn để trắng khẳng định, nó là gam màu không đối thủ trong mùa xuân hè. Karl Lagerfeld tôn thờ màu trắng đến mức nó chính là gam màu được phối nhiều nhất với sắc xanh đại dương, và chính là màu nền của sàn catwalk mang tên Chanel Airlines. Với Phillip Lim, trắng là gam màu hoàn hảo để nhà thiết kế này làm mới những giá trị của thương hiệu mang chính tên anh. Cách Keller phối màu với trắng làm cho gam màu này không hề nhàm mắt. Hermes như thường lệ, luôn dành tình yêu đặc biệt cho gam màu tinh khôi này, và năm nay, họ ứng dụng sắc trắng vào những bộ trang phục lấy cảm hứng từ các thiếu nữ thị thành hồi thập niên 1960. Rất nhã nhặn và thanh lịch.

Max Azria

Philip Lim

Burberry
Tất nhiên, trắng còn tạo dấu ấn cho cú hatrick của mình với một loạt nhãn hiệu khác như L’Amitie trong những bộ đầm thướt tha, Moncler Gamme Rogue với phong cách quý cô công sở và cách kết hợp trắng đen hoàn mỹ, Esteban Cortazar hay Max Azria trong những trang phục mang dấu ấn tối giản…
Bồng bềnh peplum
Từ những dư âm để lại tại trong mùa Thu Đông năm ngoái và năm kia peplum, trang phục với phần eo chiết và phần hông rộng hứa hẹn sẽ lại là một trào lưu thú vị cho mùa nắng lên. Điểm chung của xu thế này vẫn là khả năng tạo vẻ thanh lịch và sự cân đối cho ba vòng. Xuất hiện ở New York Fashion Week khá thưa thớt và chỉ để lại dấu ấn trong bộ sưu tập của Juhai Murad nhưng Peplum đặc biệt tung hứng ở Paris, London và Tokyo. Dior, Victoria Beckham, Chiara Bonia và Balenciaga là những cái tên điển hình châm ngòi cho quả bom mang tên Peplum bùng nổ tại Spring 2012.

Balenciaga
Năm nay, những chiếc thắt lưng to bản đã được thay thế bằng những chiếc dây đai nhẹ nhàng, hoặc đồng điệu với trang phục chính hoặc ẩn đi dưới lớp vải bồng bềnh, chủ yếu để nhấn mạnh phong cách tối giản và cũng góp phần tôn vinh vẻ nữ tính, lãng mạn, điệu đà của người mặc. Nên lưu ý, peplum rất không phù hợp với những vòng eo đẫy đà, vì vậy, soi kỹ mình trong gương khi lựa chọn phong cách này là việc hết sức cần thiết.
Thu Ngọc




Khi các chương trình kích cầu Quốc khánh 2/9 kết thúc, thị trường bán lẻ nhanh chóng chuyển hướng sang mùa Trung thu 2026. Từ bánh Trung thu, cốm, trái cây đến các sản phẩm đồ chơi truyền thống, thị trường hàng Việt đang bước vào những ngày sôi động…
Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với quy mô kỷ lục hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước…
Xu hướng phát triển sản phẩm hướng đến sức khỏe tinh thần, cảm xúc và mang tác dụng chữa lành không còn là hiện tượng cục bộ, mà đã trở thành sự dịch chuyển chiến lược của toàn ngành công nghệ tiêu dùng...
Một biệt thự của giới siêu giàu thông thường có lẽ sẽ có nhiều đá cẩm thạch, nhiều đồ nội thất giá trên trời đủ để bất kỳ vị khách nào cũng nhận ra ngay lập tức giá trị của tài sản. Nhưng dinh thự tại Hidden Hills của Kim Kardashian lại đưa ra một câu trả lời gần như ngược lại...
Giá vé giải đấu tennis US Open năm nay tăng vọt đến mức trở thành chủ đề bàn tán nhiều hơn cả chuyên môn trên sân đấu. Nhưng trong khi người hâm mộ than phiền vì chi phí ngày càng đắt đỏ, các thương hiệu thời trang lại nhìn thấy ở đó một cơ hội hiếm có...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.