Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Tehran, khi hai bên đã bỏ lỡ cơ hội 60 ngày ngừng bắn để đi đến một thỏa thuận kết thúc cuộc chiến tranh sắp bước sang tháng thứ 7.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Bessent tuyên bố "bình minh sẽ là lúc bắt đầu cuộc tấn công kinh tế”, mô tả các biện pháp sắp được công bố là "trận cuối" trong chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran.
Các biện pháp mới này sẽ bổ sung vào chiến dịch trừng phạt rộng lớn đã nhắm vào các lĩnh vực ngân hàng, năng lượng, hàng không và tiền điện tử của Iran. Chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng nền kinh tế Iran đang ở trong tình trạng suy sụp, với lạm phát phi mã và đồng tiền mất giá chóng mặt.
Trong bài đăng, ông Bessent cũng cảnh báo rằng "bất kỳ quốc gia nào đóng vai trò là ‘huyết mạch’ tài chính cho chế độ đang suy yếu ở Iran nên chuẩn bị chia sẻ sự cô lập với nước này" - một tín hiệu nhằm vào các chính phủ nước ngoài vẫn đang giao dịch với Tehran. Gần đây, ông Bessent đã cảnh báo về các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia và thực thể có giao dịch kinh doanh với Iran.
Phản ứng trước sức ép mới từ Mỹ, Iran đã cảnh báo các nước láng giềng Vùng Vịnh không tham gia vào các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ nhằm vào Tehran. Đồng thời, nước này thắt chặt kiểm soát tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải biển trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu trước khi chiến tranh nổ ra.
Hôm thứ Bảy (22/8), ông Mohsen Rezaei, một chỉ huy quân sự lâu năm và là tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố Tehran sẽ nhằm mục tiêu vào lợi ích của các nước láng giềng giàu dầu mỏ nếu các nước này tham gia vào nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập Iran hơn nữa.
"Bất kỳ quốc gia nào trở thành đối tác của Mỹ trong việc tạo ra các hạn chế kinh tế chống lại chúng tôi sẽ bị Iran coi là kẻ thù", ông Rezaei nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Iran.
Trong một loạt bài đăng trên X vào ngày Chủ nhật, Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) do nhà nước Iran kiểm soát cảnh báo rằng các tàu vi phạm quy tắc quá cảnh mà Iran đặt ra tại eo biển Hormuz có thể phải đối mặt với các hình phạt, bao gồm "phạt tiền, bắt giữ, hoặc tịch biên" trong các lần đi qua sau này.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng một đợt trừng phạt kinh tế mới của Mỹ nhằm vào Iran chỉ cho thấy "sự tuyệt vọng", khẳng định rằng các hành động của Mỹ, như phong tỏa Iran, rốt cuộc sẽ thất bại.
Cũng trong ngày Chủ nhật, Quốc hội Iran đã thông qua một điều khoản quy định rằng các tàu đi qua điểm eo biển Hormuz sẽ phải trả tiền cho các dịch vụ do Tehran cung cấp - theo truyền thông Iran. Luật này vẫn cần được nhận được sự phê duyệt chính thức của Quốc hội Iran.
Theo dự kiến, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Oman Sayyid Badr Albusaidi sẽ có chuyến thăm Tehran vào ngày thứ Ba (25/8) để đàm phán song phương với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi - theo truyền thông Oman và Iran. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về eo biển Hormuz - theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei.
Dù căng thẳng đang ở mức cao và chuẩn bị có bước leo thang mới, giá dầu đã giảm trong giờ giao dịch tại thị trường châu Á ngày 24/8.
Theo dữ liệu từ hãng tin CNBC, vào lúc 14h40 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm gần 1,7% so với đóng cửa tuần trước, giao dịch ở mức 92,83 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 2%, còn 85,3 USD/thùng.




Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu từ những đô thị ven biển về các khu vực nông thôn, miền núi phía Tây, nơi có quỹ đất rộng, khí hậu mát mẻ và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào...
Nhiều bang của Mỹ có GDP bình quân đầu người tương đương hoặc cao hơn các nền kinh tế phát triển trên thế giới...
Một tàu container của Hàn Quốc đang trong hành trình tới châu Âu qua Bắc Cực, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này thử nghiệm tuyến vận tải biển qua Bắc Cực...
Qatar, một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng do cuộc chiến tranh kéo dài giữa Mỹ và Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.