Nga-Mỹ căng thẳng, ông Putin kêu gọi ông Biden đàm phán

An Huy

19/03/2021, 13:42

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 nói rằng ông và người đồng cấp Mỹ Joe Biden nên có một cuộc gặp trực tuyến

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 nói rằng ông và người đồng cấp Mỹ Joe Biden nên có một cuộc gặp trực tuyến trong vài ngày tới. Lời đều nghị này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow và Washington giảm xuống mức đáy mới từ thời chiến tranh lạnh.

Phát biểu trên truyền hình, ông Putin mượn lời một bài đồng dao của trẻ em Nga để đáp trả cáo buộc mà ông Biden nhằm vào ông mới đây. Ông Putin nói "người nói điều đó chính là kẻ làm việc đó".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh ABC News hôm thứ Tư tuần trước, khi được hỏi liệu ông có tin rằng ông Putin là một "kẻ sát nhân", ông Biden đáp rằng "tôi nghĩ là như vậy". Sau đó, Nga đã có một động thái hiếm gặp là triệu hồi đại sứ Nga tại Washington để tham vấn.

Sau khi lên cầm quyền, ông Biden nhanh chóng gia hạn một thỏa thuận vũ khí hạt nhân với Nga. Tuy nhiên, chính quyền ông Biden đã tuyên bố sẽ có một lập trường cứng rắn hơn với Moscow so với những gì Washington đã làm trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, và sẽ chỉ hành động ở những vấn đề mang lại lợi ích hữu hình cho nước Mỹ.

Ông Putin nói, lần gần đây nhất ông đã một cuộc điện đàm với ông Biden theo đề nghị của Tổng thống Mỹ, và giờ ông đề nghị có một cuộc nói chuyện tiếp theo, vào ngày thứ Sáu hoặc ngày thứ Hai, thông qua kết nối video và phát sóng trực tiếp.

"Tôi muốn đề nghị với Tổng thống Biden tiếp tục cuộc thảo luận của chúng tôi, nhưng với điều kiện cuộc nói chuyện được phát sóng trực tiếp, diễn ra trực tuyến, và không có bất kỳ sự trì hoãn nào", ông Putin nói.

Cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Putin diễn ra hôm 26/1, gần 1 tuần sau khi ông Biden nhậm chức.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 18/3 nói rằng ông Biden không hề hối tiếc về việc gọi ông Putin là "kẻ sát nhân". Bà Psaki cũng thể hiện một quan điểm cứng rắn với đề nghị của ông Putin về một cuộc thảo luận trực tuyến với ông Biden.

"Tôi xin nói rằng Tổng thống đã có một cuộc hội thoại với Tổng thống Putin rồi, cho dù còn có rất nhiều nhà lãnh đạo thế giới mà ông ấy chưa liên lạc", bà Psaki nói. "Ngày mai, Tổng thống sẽ ở Georgia và khá bận".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ABC News, ông Biden nói ông Putin sẽ phải trả giá cho việc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 - một cáo buộc mà điện Kremlin bác bỏ.

Theo dự kiến, trong vài ngày tới đây, Mỹ sẽ áp một loạt biện pháp trừng phạt mới lên Nga, vì những cáo buộc của Washington cho rằng Moscow can thiệp vào bầu cử Mỹ và đứng sau những vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ.

Ám chỉ ông Biden "đạo đức giả", ông Putin nói mỗi quốc gia đều phải đối mặt với "những sự kiện đổ máu" trong lịch sử đồng thời cho rằng ông Biden cáo buộc nhà lãnh đạo Nga về một điều mà chính ông Biden đã phạm phải.

"Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, khi tranh luận trên sân chơi, tôi và bạn bè thường nói: người nói điều đó chính là kẻ làm việc đó. Đó không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một trò đùa con trẻ. Ý nghĩa tâm lý ở đây là rất lớn", ông chủ điện Kremlin nói.

"Chúng ta luôn nhìn thấy chân dung của chính mình ở người khác, và nghĩ rằng họ thật giống mình. Đó là lý do vì sao chúng ta nên nhìn vào hành động của một người để đưa ra đánh giá", ông Putin phát biểu.

Sau đó, ông nói về lịch sử Mỹ, về điều mà ông gọi là diệt chủng thổ dân, nô lệ hóa, và cách đối xử với người da màu, hay việc Mỹ ném bom hạt nhân xuống Nhật Bản hồi cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai.

"Họ nghĩ rằng chúng tôi giống họ, nhưng thực chất chúng tôi khác họ. Chúng tôi có bộ gen khác và mã văn hóa-đạo đức khác họ", nhà lãnh đạo Nga nói.

"Chúng tôi sẽ hợp tác với họ ở những lĩnh vực mà chúng tôi quan tâm, theo những điều kiện mà chúng tôi cho là mang lại lợi ích cho mình. Họ sẽ phải làm như vậy cho dù họ có nỗ lực ra sao để ngăn chúng tôi phát triển, cho dù đó là trừng phạt hay xúc phạm".

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026: Giải “bài toán” để nội lực bắt kịp ngoại lực

Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026: Giải “bài toán” để nội lực bắt kịp ngoại lực

Xuất khẩu năm 2026: Vươn mình trong thách thức

Xuất khẩu năm 2026: Vươn mình trong thách thức

Triết lý nhân sinh trong tranh “Mã đáo thành công”

Triết lý nhân sinh trong tranh “Mã đáo thành công”

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy