11:26 08/01/2009

Ngành bán lẻ Anh đối mặt với triển vọng u tối

Hoài Hương

Do khó khăn kinh tế, hàng loạt tập đoàn bán lẻ của Anh tuyên bố phá sản và cắt giảm nhân viên

Ngành bán lẻ của Anh đang phải đối mặt với triển vọng u tối trong năm mới 2009 khi liên tục các tập đoàn bán lẻ phải tuyên bố phá sản hoặc cắt giảm nhân viên ngay trong những ngày đầu năm mới.

Theo dự báo của công ty dữ liệu Experian, trong 4 tháng đầu năm 2009 sẽ có thêm 440 tập đoàn bán lẻ sẽ phải tuyên bố phá sản và trên 100.000 nhân viên trong ngành bán lẻ tại Anh sẽ mất việc làm.

Giám đốc bộ phận tư vấn bán lẻ của Experian, nhận định rằng đây là thời kỳ khó khăn nhất đối với các tập đoàn bán lẻ tại Anh trong vòng 30 năm qua.

Còn Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Anh (CEBR) dự báo rằng sẽ có khoảng từ 100.000 đến 135.000 việc làm trong ngành bán lẻ ở Anh sẽ bị cắt giảm trong năm 2009 trước tình hình khủng hoảng tài chính và nguy cơ suy thoái kinh tế hiện nay.