19:15 31/05/2021

Ngày đầu giãn cách xã hội, Quận Gò Vấp tạm gỡ chốt phong tỏa Covid-19 vì giao thông ùn ứ

Minh Tâm

Sau gần nửa ngày thực hiện phong tỏa nội ngoại bất xuất bất nhập theo chỉ thị 16, quận Gò Vấp đã tháo gỡ các chốt kiểm soát, để bàn lại phương án mới...

Quận Gò Vấp tạm tháo gỡ các chốt kiểm soát để giải quyết ùn ứ giao thông, lên phương án mới.
Quận Gò Vấp tạm tháo gỡ các chốt kiểm soát để giải quyết ùn ứ giao thông, lên phương án mới.

Trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, lực lượng chức năng tại quận Gò Vấp (TP.HCM) đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc điều phối lưu lượng người và phương tiện ra vào khu vực.

Cụ thể, vào giờ cao điểm sáng 31/5, nhiều cửa ngõ vào quận Gò Vấp xuất hiện tình trạng ùn ứ tại các trạm chốt chặn. Lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân, bảo vệ dân phố,… phải giải thích và hướng dẫn các xe quay đầu nhưng tình trạng tắc nghẽn này kéo dài nhiều giờ liền.

Trước nguy cơ xe cộ và người dân tập trung đông tại các điểm chốt chặn, gây nên nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đã quyết định tạm thời giải tỏa các chốt kiểm soát và tiến hành lên phương án quản lý tốt hơn cho các chốt kiểm soát, làm sao vẫn thực hiện nghiêm Chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.HCM, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch mà ít ảnh hưởng tới cuộc sống bà con, doanh nghiệp trong khu vực.

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, hầu hết các chốt kiểm soát đã tạm thời được tháo gỡ. Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch quận Gò Vấp, xác nhận quận đang tạm thời gỡ một số chốt phong tỏa để giải tỏa ùn tắc từ sáng và phòng lây lan mầm bệnh. "Chiều tối nay, quận sẽ tiếp tục tổ chức lập các chốt kiểm soát phòng dịch trở lại", ông Dũng cho biết thêm.

Chủ tịch quận Gò Vấp cũng nhấn mạnh thêm việc gỡ chốt chỉ là tạm thời. Quận đang phối hợp với các chuyên gia hàng đầu, soạn thảo văn bản cụ thể hướng dẫn cho lực lượng thi hành công vụ về vấn đề trên. Dự tính, trong chiều tối ngày 31/5, quận có thể tổ chức lại rõ ràng việc kiểm soát y tế, phương tiện di chuyển ra vào quận.

Mặc dù vậy, vấn đề chấp hành theo đúng quy định của Chỉ thị 16 vẫn phải thực hiện nghiêm túc. Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp khuyến khích mọi người lưu thông ra, vào quận chủ động khai báo y tế.

Anh T.Q.Đ, một người dân sống ở Gò Vấp, cho biết chị hoàn toàn ủng hộ việc cách ly quận Gò Vấp. Đây là cách tốt nhất để phòng, chống và dập dịch Covid-19. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng với Gò Vấp.

“Theo thống kê, năm 2017, dân số Gò Vấp đã tầm 700.000 (ngang ngửa Tây Ninh; gấp đôi dân số Quy Nhơn, Nha Trang, Điện Biên; gấp 3 Cà Mau). Năm 2021, dù chưa có thống kê chính xác nhưng số lượng dân số chắc tăng nhiều, hơn cả triệu người. Dân nhập cư từ các tỉnh vào Sài Gòn sống ở Gò Vấp rất nhiều, thuộc top đầu Sài Gòn. Việc làm, kế sinh nhai,… luôn là gánh nặng của người dân. Nhiều người đi làm để kiếm cái ăn hàng ngày, nếu nghỉ ở nhà tiền đâu trả thuê, tiền đâu ăn… Rất mong lãnh đạo TP.HCM và quận Gó Vấp có phương án nào hợp tình hợp lý cho người dân địa phương, cụ thể là quận Gò Vấp”, anh Q.Đ nói.

 

Tính đến trưa ngày 31/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông tin về các trường hợp liên quan tới 2 cụm dịch lớn, trong đó đặc biệt là ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Theo đó, 151.487 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 27/5, trong số đó có 2.722 người là F1; 148.765 đối tượng thuộc diện tiếp xúc khác liên quan đến bệnh nhân Covid-19 cộng đồng. Ngoài ra, trong đợt dịch lần 4 này, TP.HCM đã ghi nhận 157 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Trước đó, Ủy ban nhân dân Gò Vấp đã tiến hành phong tỏa và lập chốt kiểm soát tại 10 cửa ngõ, gồm: Cầu thép An Phú Đông (phường 5), cầu An Lộc (phường 17), cầu Bến Phân (phường 15), cầu Trường Đai (phường 13), cầu Chợ Cầu (phường 14), số 399 Tân Sơn (phường 12), Phan Huy Ích (phường 14), ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng (phường 1), Lê Quang Định (phường 1), và góc Phạm Văn Đồng - Công viên Gia Định.