Quyết định này được đưa ra vào ngày 20/8, khoảng 5 năm sau vụ sụp đổ của Evergrande - một sự kiện gây chấn động nền kinh tế và thị trường tài chính Trung Quốc.
Ông Hứa, từng giữ vị trí người giàu nhất châu Á, đã nhận tội vào tháng 4 năm nay với 8 cáo buộc bao gồm lạm dụng ngân quỹ, gian lận trong huy động vốn, chiếm dụng trái phép tiền gửi công cộng, cho vay trái phép, phát hành chứng khoán gian lận và hối lộ.
Evergrande, từng là doanh nghiệp địa ốc lớn nhất Trung Quốc, đã không thể thanh toán phần lớn trong số 300 tỷ USD nghĩa vụ nợ, và những rắc rối của công ty này đã trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Theo hãng tin Reuters, bản án được đưa ra bởi tòa án ở thành phố Thâm Quyến bao gồm việc tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của ông Hui.
Ông Hứa đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ vào năm 2023, sau khi Evergrande rơi vào cảnh vỡ nợ.
"Các hành vi phạm tội của tập đoàn Evergrande, công ty bất động sản Hengda và ông Hứa Gia Ấn... liên quan đến số tiền đặc biệt lớn và hoàn cảnh nghiêm trọng, gây ra tổn thất kinh tế đặc biệt lớn và nhiều tổn hại cho xã hội, cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật", tòa án cho biết trong một tuyên bố.
Quyết định này khép lại câu chuyện vươn lên từ nghèo khó của ông, nhưng khó có thể mang lại sự an ủi cho các chủ nợ trong và ngoài nước của Evergrande. Trong một hội nhóm trên mạng xã hội của các khách hàng đã mua nhà trong các dự án của Evergrande, một người viết: "Tiền của chúng tôi thì sao?"
Ngoài bản án của ông Hui, tòa án cho biết đã phạt Evergrande 8,82 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,31 tỷ USD, và phạt công ty con Hengda của Evergrande số tiền 7 tỷ nhân dân tệ. Có 5 nhà điều hành cấp cao khác của các công ty này cũng bị phạt tiền kèm theo án tù từ 6 đến 18 năm. Tổng cộng, 56 người liên quan đến Evergrande, ngoài ông Hứa, đã bị kết án vào ngày 20/8 - theo một bản tin của truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV.
Việc Evergrande không thể thanh toán hàng tỷ USD trong các sản phẩm quản lý tài sản mà tập đoàn này đã phát hành đã khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng tài sản, trong đó có nhiều người thu nhập thấp.
Ông Hứa - lớn lên từ một vùng nông thôn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc - đã làm công việc của một kỹ thuật viên ngành thép trước khi thành lập Evergrande vào năm 1996 và phát triển công ty này trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh số. Năm 2017, ông sở hữu khối tài sản ròng trị giá 45,3 tỷ USD, là người nhất châu Á - theo tạp chí Forbes.
Một tòa án Hồng Kông đã ra lệnh thanh lý Evergrande vào năm 2024, và Sở giao dịch Chứng khoán Hồng Kông đã hủy niêm yết công ty này vào năm ngoái, kết thúc một câu chuyện bùng nổ và sụp đổ đầy biến động. Quá trình thanh lý diễn ra chậm chạp, với chỉ khoảng 255 triệu USD tài sản đã được bán tính đến tháng 8 năm ngoái, chỉ bằng một phần nhỏ so với số nợ 45 tỷ USD mà các chủ nợ yêu cầu thanh toán.
Bên ngoài Trung Quốc đại lục, các nhà thanh lý tài sản của Evergrande đang đấu tranh tại tòa án để đóng băng tài sản ở nước ngoài của ông Hứa và vợ cũ của ông trong nỗ lực thu hồi 6 tỷ USD cổ tức và thù lao đã trả cho nhà sáng lập và các nhà cựu điều hành khác của Evergrande.
Năm 2024, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc đã phạt ông Hui 6,6 triệu USD và cấm ông tham gia thị trường chứng khoán suốt đời, sau khi phát hiện đơn vị chủ lực của Evergrande đã thổi phồng lợi nhuận và có hành vi gian lận chứng khoán.




Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/8 cho biết Trung Quốc và Thụy Sỹ đã hoàn tất đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do song phương và ký biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán...
Những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ và Anh đang khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, bất chấp giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát...
"Nếu không được giải quyết ngay bây giờ, các khoản nợ sẽ tích tụ đến mức không thể quản lý được mà không gây ra tổn thương lớn”...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), khi nhà đầu tư gượng dậy sau những cú bán tháo mạnh trong tuần này do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng và hoàn tất một tuần tăng mạnh, nhờ lực hỗ trợ từ các yếu tố kỹ thuật thuận lợi và đồng USD yếu...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.