
Ngày 24/8, Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng cảnh báo đi lại liên quan tới đại dịch Covid-19 đối với 55 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Indonesia và Philippines.
Theo đó, Chính phủ Nhật bản không còn yêu cầu công dân Nhật Bản tránh các chuyến đi không cần thiết tới những nơi này mà chỉ khuyến cáo công dân Nhật Bản đi lại tới những vùng đó "vẫn phải rất thận trọng".
Nhật Bản cũng đã hạ cấp cảnh báo đi lại đối với các khu vực trên, từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1.
Nhật Bản sẽ thay đổi các quy tắc báo cáo Covid-19 hằng ngày. Theo đó, chỉ báo cáo về những bệnh nhân cao tuổi và những bệnh nhân có nguy cơ bệnh trở nặng trong nỗ lực nhằm giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện trong bối cảnh đợt bùng phát Covid-19 thứ 7 tại nước này vẫn diễn biến phức tạp.
Tuy nhiên, sự thay đổi về quy tắc báo cáo dịch Covid-19 sẽ không thống nhất trên toàn quốc mà sẽ tùy vào quyết định của chính quyền các địa phương.
Theo quy định hiện tại, các cơ sở y tế phải báo cáo các trường hợp mắc Covid-19 cho Chính phủ bằng cách nhập dữ liệu vào một hệ thống được chia sẻ với các trung tâm y tế cộng đồng. Tuy nhiên, biến thể lây nhiễm chủ đạo hiện nay là Omicron gây ra ít triệu chứng nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó, nên một số quan chức chính phủ cho rằng không cần thiết phải công bố các ca mắc hàng ngày.
Trong thời gian tới, xu hướng lây nhiễm sẽ được theo dõi bằng cách chỉ báo cáo những bệnh nhân nhập viện hoặc có nguy cơ cao, nhân viên y tế không cần báo cáo về những bệnh nhân trẻ có ít nguy cơ bệnh tiến triển nặng.
Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang xem xét nới lỏng các hạn chế nhập cảnh và phân loại Covid-19 như một bệnh cúm mùa, nếu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh giảm bớt.
Song song với việc nới lỏng cảnh báo đi lại liên quan tới đại dịch Covid-19 đối với 55 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trước khi đến Nhật Bản đối với những du khách đã tiêm 3 mũi vaccine phòng bệnh này.
Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/9 tới. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản cho biết chưa quyết định về kế hoạch nâng mức trần số du khách nhập cảnh hiện được quy định ở mức 20.000 người/ngày.
Hiện Nhật Bản đang áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt nhất trong số các nền kinh tế lớn. Theo đó yêu cầu du khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành đến nước này.
Trước đó, Hãng tin Kyodo đã đưa tin Chính phủ Nhật Bản dự kiến mở cửa cho nhiều du khách nước ngoài hơn nữa bằng việc cho phép các tua du lịch không có hướng dẫn viên, sau khi nước này ngày 10/6 vừa qua bắt đầu giải quyết các đơn xin chấp thuận du khách nước ngoài trong các tua du lịch có hướng dẫn viên từ 98 nước và khu vực được xem là có nguy cơ thấp về dịch Covid-19. Trong số các nước trên có Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia và Thái Lan.
Ngày 23/8, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho hay: “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định thích hợp tùy theo tình hình dịch trong và ngoài nước, và các biện pháp kiểm soát biên giới của các nước quan trọng”.
Nhật Bản bắt đầu mở cửa đón khách du lịch từ tháng 6/2022, sau 2 năm đóng cửa do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, lượng du khách đến Nhật Bản vẫn rất thấp do các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt của nước này.
Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Nhật Bản đặt mục tiêu thu hút 40 triệu du khách nước ngoài trong năm 2020 khi nước này ban đầu dự kiến tổ chức Olympic và Paralympic. Các sự kiện thể thao này đã bị hoãn 1 năm.
Về tình hình dịch Covid-19, Nhật Bản ngày 23/8 ghi nhận 330 ca tử vong do bệnh này, vượt mức cao nhất trước đó là 327 ca ghi nhận ngày 22/2. Tỉnh Osaka ghi nhận 42 ca tử vong trong khi thủ đô Tokyo có 25 ca.




Bộ Y tế đề nghị trong trường hợp phát hiện các tổ chức kinh doanh thiết bị y tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, thương mại, thuế, hóa đơn, đấu thầu hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, cần kịp thời chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý...
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự. Được xây dựng trên tinh thần đổi mới và bám sát chỉ đạo của Trung ương, dự thảo đề xuất hàng loạt cải cách quan trọng: từ đẩy mạnh tố tụng điện tử, tăng cường kiểm soát thẩm quyền đến việc mở rộng cơ chế khoan hồng, giúp việc xử lý án hình sự vừa đảm bảo tính nghiêm minh, vừa linh hoạt và nhân văn hơn...
Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị báo cáo việc giao, quản lý biên chế 2 năm 2025 và 2026, việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại các tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý...
Chuyển đổi số tại Việt Nam đã vượt qua giai đoạn định hướng chính sách để đi thẳng vào đời sống, làm thay đổi sâu sắc cách người dân tiếp cận và thực thi các quyền cơ bản. Trước bước chuyển mình thực tiễn đó, giai đoạn 2026–2030 đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện thể chế để giải phóng nguồn lực, mở đường cho đất nước phát triển đồng thời bảo vệ các quyền của người dân một cách toàn vẹn hơn...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức, phát sóng vào lúc 14h00 ngày 13/8/2026 trên các nền tảng Vneconomy.vn, Fanpage VnEconomy, Youtube VnEconomy...