
Dù đã dừng việc nâng lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn không thoát khỏi sự chỉ trích của Tổng thống Donald Trump.
Ông Trump ngày 21/3 một lần nữa phê phán FED, nói rằng nền kinh tế Mỹ lẽ ra đã đạt tốc độ tăng trưởng trên 4% trong năm 2018 nếu không có các quyết định nâng lãi suất của Chủ tịch FED Jerome Powell và các đồng nghiệp.
"Thực lòng mà nói, nếu chúng ta không có ai đó nâng lãi suất và thắt chặt định lượng, thì kinh tế Mỹ đã tăng trên 4% rồi", ông Trump nói trong một chương trình trả lời phỏng vấn kênh Fox dự kiến phát sóng vào sáng ngày thứ Sáu theo gờ Mỹ.
Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố mới đây, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 2,9% trong năm 2018. Trong đó, mức tăng của quý 4 là 3,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Khi được hỏi liệu ông có cho rằng ông đã gây ảnh hưởng lên lập trường chính sách tiền tệ gần đây chuyển sang mềm mỏng của FED, ông Trump đáp: "Tôi chẳng biết. Tôi hy vọng là mình không gây ảnh hưởng gì, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả". Sau đó, ông nói thêm: "Mà tôi cũng chẳng quan tâm là mình có gây ảnh hưởng hay không".
Trong cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kết thúc hôm thứ Tư tuần này, FED phát tín hiệu không nâng lãi suất trong năm 2019. Cách đây 3 tháng, FED dự kiến nâng lãi suất 2 lần trong năm nay.
Ngoài ra, FED tuyên bố sẽ dừng chương trình thắt chặt định lượng (QT) trong tháng 9. Trong chương trình này, FED hiện bán ra tài sản với tốc độ 50 tỷ USD mỗi tháng. FED dự kiến đến tháng 5 sẽ giảm dần tốc độ bán tài sản và đến tháng 9 sẽ dừng hẳn.
Những tháng qua, khi kinh tế Mỹ có những dấu hiệu của sự giảm tốc, ông Trump đã liên tục phê phán các đợt tăng lãi suất của FED, cho rằng điều này gây cản trở tăng trưởng và khiến hàng hóa Mỹ khó cạnh tranh ở nước ngoài. Cuối năm ngoái, ông Trump thậm chí nói "FED điên mất rồi" khi nâng lãi suất.
Không rõ sự chỉ trích của ông Trump có tác động gì đến quy trình hoạch định chính sách tiền tệ của FED hay không. Lý do mà FED đưa ra cho triển vọng lãi suất năm 2019 sau cuộc họp tuần này là những dấu hiệu của giảm tốc kinh tế và lạm phát yếu.
Về phần mình, ông Powell luôn khẳng định ông cũng như FED giữ vững sự độc lập trước bất kỳ sức ép nào từ bên ngoài ngân hàng trung ương này. Ông cũng từng nói rằng theo quy định của pháp luật Mỹ, Tổng thống không thể đuổi việc ông.
Việc Liên minh châu Âu (EU) mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với vịt Bắc Kinh nhập khẩu từ Trung Quốc không chỉ là một vụ việc thương mại, mà còn phản ánh những khác biệt sâu sắc về mô hình sản xuất, thói quen tiêu dùng và năng lực cạnh tranh giữa hai nền kinh tế…
Dubai, một trong những trung tâm thương mại và tài chính hàng đầu thế giới, đang chuẩn bị cho một bước đi chiến lược quan trọng nhằm tránh phải vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz...
Các doanh nghiệp bất động sản tư nhân Trung Quốc từng tái cơ cấu nợ đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt thanh khoản trở lại trong năm nay, khi thị trường nhà ở nước này tiếp tục suy yếu và dòng tiền ngày càng chịu sức ép...
Việt Nam là nơi nhận lượng kiều hối lớn nhất từ Nhật Bản, với 288,7 tỷ yên, tương đương khoảng 1,78 tỷ USD...
CEO Oliver Blume của hãng xe Volkswagen đã lên tiếng xác nhận kế hoạch sa thải thêm 50.000 lao động...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.