17:55 14/06/2024

Ông Trump tính xoá thuế thu nhập, thay bằng thuế quan áp lên hàng nhập khẩu

An Huy

Ý tưởng này cho thấy ông Trump sẽ tăng cường mạnh mẽ chương trình nghị sự bảo hộ thương mại nếu tái đắc cử...

Ông Donald Trump tại cuộc gặp với các nghị sỹ Cộng hoà ở Capitol HIll Club ngày 13/6 - Ảnh: Reuters.
Ông Donald Trump tại cuộc gặp với các nghị sỹ Cộng hoà ở Capitol HIll Club ngày 13/6 - Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/6 đưa ra ý tưởng về một “chính sách toàn thuế quan” nhằm mục đích giúp nước Mỹ có thể loại bỏ hoàn toàn việc đánh thuế thu nhập - nguồn tin tại một cuộc gặp riêng tư với vị ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hoà tiết lộ với hãng tin CNBC.

Theo một nguồn tin khác, cũng tại cuộc gặp với các nghị sỹ Cộng hoà tại câu lạc bộ Capitol Hill Club ở Washington DC vào ngày 13/6, ông Trump còn nói về việc dùng thuế quan để làm đòn bẩy sức mạnh khi đàm phán với các địch thủ của Mỹ.

Những ý định này của ông Trump - người được cho là sẽ chạy đua trực tiếp với đương kim Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay - cho thấy ông sẽ tăng cường mạnh mẽ chương trình nghị sự bảo hộ thương mại nếu tái đắc cử. Trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên vào năm 2017-2020, ông Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ đa dụng trong chính sách đối ngoại, khởi xướng chiến tranh thương mại với Trung Quốc và mạnh tay áp thuế quan lên hàng hoá của nhiều quốc gia khác, ngay cả những nước đồng minh hoặc có quan hệ thân thiện với Mỹ.

Thông tin về ý định của ông Trump muốn thay thuế thu nhập bằng thuế quan đã nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích.

“Việc dùng thuế quan trên diện rộng để thay thế thuế thu nhập chắc chắn là một cách làm gây tổn thất lớn cho người Mỹ thu nhập thấp và trung bình, và chỉ mang lại lợi ích cho tầng lớp giàu”, giáo sư David Kamin thuộc Trường Luật, Đại học New York, nhận định trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Nhà báo chuyên mục Catherine Rampell của tờ Washington Post nhấn mạnh rằng hàng chục triệu người Mỹ hiện tại không phải đóng thuế thu nhập cho Chính phủ liên bang sẽ trở thành “nạn nhân” trong kế hoạch thuế quan của ông Trump. “Bởi vậy, kế hoạch này giống như một chương trình tăng thuế khổng lồ đối với tầng lớp thu nhập thấp và trung bình”, bà Rampell viết.

Cuộc gặp giữa ông Trump với các nghị sỹ Cộng hoà và các lãnh đạo doanh nghiệp thân đảng này tại Capitol Hill đánh dấu lần đầu tiên ông trở lại khu vực này kể từ hôm 6/1/2021 - ngày mà ông kêu gọi người ủng hộ di chuyển tới Capitol Hill để phản đối thất bại của ông trước ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Sau đó, ông đã bị Hạ viện Mỹ luận tội vì hành vi kích động bạo lực, gây cản trở quá trình chuyển giao quyền lực.

Nguồn tin từ cuộc họp cho biết ông Trump đã bắt tay với thủ lĩnh Cộng hoà tại Thượng viện, nghị sỹ Mitch McConnell, dù hai ông đang có mối quan hệ băng giá. “Nội bộ Đảng Cộng hoà đang rất đoàn kết”, ông Trump nói sau cuộc gặp.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và ông McConnell kể từ sự kiện 6/1/2021, và hai bên đã không có liên lạc gì từ vài tuần trước sự kiện đó, khi ông McConnell lên tiếng công nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Tại họp báo sau cuộc gặp ngày 13/6, ông Connell không xuất hiện cùng ông Trump.

Nguồn tin là các nghị sỹ Cộng hoà có mặt tại cuộc gặp tiết lộ rằng ông Trump tuyên bố sẽ nỗ lực để gia tăng đa số của đảng tại Hạ viện từ mức 218-213 ghế hiện nay, và giành lại quyền kiểm soát Thượng viện nơi Đảng Dân chủ đang nắm đa số 51-49.

Trump cũng kêu gọi ông Trump giảm thuế đối với thu nhập từ tiền tip - một ý tưởng nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri là những người làm trong lĩnh vực dịch vụ. Thượng nghị sỹ Mike Rounds đồng tình với quan điểm rằng giảm thuế đối với tiền tip có thể giúp Đảng Cộng hoà giành được thêm sự ủng hộ của cử tri thuộc tầng lớp lao động.

“Nếu có một việc gì đó mà chúng tôi có thể làm để mang tới một luồng năng lượng thực sự cho bộ phận cử tri đó, thì đây có lẽ là một việc phù hợp”, ông Rounds nói với báo giới về ý tưởng giảm thuế thu nhập đối với tiền tip.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ ông Biden ở tầng lớp cử tri không có bằng đại học hoặc thuộc những hộ gia đình có thu nhập từ 50.000 USD/năm trở xuống đã giảm mạnh. Dù vậy, nhiều cử tri trong số này không hề chuyển sang ủng hộ ông Trump.