
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Tùng Dương
02/10/2024, 21:00
Hiện nay năng lượng hóa thạch đã dần cạn kiệt và dần đi đến chấm dứt sứ mệnh lịch sử của mình. Con người cũng ngày càng nhận ra được các mặt trái của năng lượng hóa thạch đối với môi trường sinh thái. Vì thế, việc phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh là xu thế tất yếu...
Nhấn mạnh điều này trong phát biểu chỉ đạo tại hội thảo "Năng lượng mới và năng lượng tái tạo- Tiềm năng và nguồn lực đầu tư" do UBND tỉnh Bến Tre tổ chức chiều 2/10, song Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ rõ: việc phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo không phải là việc làm dễ dàng, nhanh chóng, một sớm một chiều mà cần phải có thời gian, có quá trình phát triển và chuyển đổi. Quá trình này, bên cạnh thuận lợi cũng có không ít các khó khăn, thách thức.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Việt Nam là một trong những quốc gia hội tụ đầy đủ những đặc điểm địa lý, khí hậu lý tưởng để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo như nhà máy năng lượng mặt trời, năng lượng gió (trên bờ và ngoài khơi), năng lượng từ hydro xanh...
Việc này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong định hướng phát triển nền kinh tế Việt Nam trong tương lai, cũng như bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo.
"Chúng ta đã nhận thức rõ được xu thế tất yếu phải phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng xanh, song vạn sự khởi đầu nan, những người đi tiên phong thường sẽ gặp nhiều khó khăn”.
Nhấn mạnh điều này, Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh Bến Tre và một số địa phương đã rất chủ động lựa chọn và đi tiên phong trong lĩnh vực; đã hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như hiện thực hóa xu hướng của nhân loại về sự phát triển tất yếu của nguồn năng lượng lượng tái tạo, năng lượng mới".
Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành với các địa phương, doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách; quan tâm dành nguồn lực, thúc đẩy đầu tư cho phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.
Cũng trong chiều ngày 2/10/2024, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã có cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư năng lượng tái tạo.
Tại hội thảo, lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư khẳng định Bến Tre là địa phương có tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới rất đa dạng và phong phú như: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng từ hydro xanh, amoniac xanh…
Từ tiềm năng, lợi thế được chỉ ra, các ý kiến đã đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất, phân tích, đánh giá, chia sẻ các nội dung cốt lõi, cơ bản về định hướng phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo; nguồn lực và giải pháp tài chính cho phát triển năng lượng mới; kinh nghiệm và công nghệ sản xuất hydro xanh trên thế giới; các tiềm năng và cơ hội đầu tư sâu rộng trong lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo tại tỉnh Bến Tre.
"Với sự chủ động lựa chọn, quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Bến Tre về định hướng phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong thời gian tới cũng như thông điệp rõ ràng về các chính sách nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư trong phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng xanh tại địa phương, tôi tin tưởng Bến Tre sẽ ngày càng có nhiều các tổ hợp năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và trở thành địa phương hình mẫu về phát triển nguồn năng lượng này".
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.
Các ý kiến cũng đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp, khả thi nhằm đưa ngành năng lượng tái tạo, năng lượng mới tại Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung phát triển mạnh mẽ, bền vững, hiệu quả trong tương lai.
Theo Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bến Tre được quy hoạch phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo là: Công suất nguồn điện gió trên bờ (trên đất liền và gần bờ) đến năm 2030 là 1.100 MW.
Công suất nguồn điện sản xuất từ sinh khối đến năm 2030 là 10 MW. Công suất nguồn điện sản xuất từ rác thải đến năm 2030 là 18 MW. Công suất nguồn điện mặt trời mái nhà đến năm 2030 là 17 MW. Điện gió ngoài khơi cho khu vực Nam Bộ là 1.000 MW...
Để đạt mục tiêu trên, trong thời gian tới, các ý kiến cho rằng Bến Tre cần tiếp tục quan tâm, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, công khai quy hoạch, danh mục dự án đầu tư, rà soát và xóa bỏ các rào cản để thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả đối với các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng mới.
Đồng thời rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Thực hiện chính sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt là các doanh nghiệp có dự án năng lượng xanh. Hoàn thiện chính sách khuyến khích sản xuất, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
Các ý kiến cũng nhấn mạnh việc chú trọng thu hút các nhà đầu tư có năng lực, uy tín đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế suất sạch, sinh thái thông minh, hướng mạnh tới mục tiêu sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong sản xuất kinh doanh.
Nhiều ý kiến đề xuất Bến Tre tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền và cộng đồng về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Cùng với đó khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư tài chính cho lĩnh vực hoạt động này...
Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Belém -Brazil vừa kết thúc, tạo ra một số tiến triển trong cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, các biện pháp được thống nhất vẫn chỉ là những bước đi vừa phải, chưa đạt đến mức chuyển biến mạnh mẽ như mong đợi. Nội dung về lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch không xuất hiện trong quyết định cuối cùng; tài chính khí hậu tăng gấp 3 nhưng vẫn chưa đủ…
Theo kịch bản nguồn nước mùa cạn 2025-2026 trên lưu vực sông Cửu Long cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất. Tuy nhiên, nguy cơ thiếu nước cục bộ vẫn có thể xảy ra tại một số địa phương, đặc biệt là một số xã cuối nguồn thuộc các tỉnh: Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau do xâm nhập mặn và hệ thống công trình thủy lợi, công trình cấp nước tập trung chưa được hoàn thiện đồng bộ...
Trong bối cảnh nông nghiệp xanh ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu, Nghệ An đang nổi lên như một trong những địa phương tiên phong thí điểm sản xuất lúa giảm phát thải, tạo tín chỉ cacbon. Các mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật được mở rộng, tạo nền tảng quan trọng cho kế hoạch tăng trưởng của ngành trong năm 2026...
Nhiều ngôi sao khoa học hàng đầu thế giới về năng lượng xanh, công nghệ, sinh học, y sinh với những nghiên cứu mở đường làm thay đổi cách nhân loại phòng ngừa và điều trị bệnh tật, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, khai mở AI và mở rộng tiềm năng con người bằng robot sẽ đến Việt Nam chia sẻ tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, trong đó có GS. Aldo Steinfeld- Người tiên phong thu giữ CO₂ và tạo nhiên liệu từ ánh mặt trời…
Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu đang diễn ra ở Belem (Brazil), Chính phủ Đức thông báo cam kết đóng góp 1 tỷ euro trong 10 năm cho Cơ chế Rừng Nhiệt đới Mãi mãi - Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Đây được xem là một tín hiệu tích cực, góp phần củng cố nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ rừng nhiệt đới - hệ sinh thái then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: