
Theo thông tin công bố, tổng diện tích các thửa đất là 9.157,9m2. Trong đó, mỗi lô đất đấu giá có diện tích dao động từ 168 - 348,2m2/lô, với giá khởi điểm 4,536 - 11,281 tỷ đồng/lô. Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí, lệ phí và các chi phí khác phục vụ cho việc kê khai đăng ký quyền sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá từ ngày 3 - 24/10/2023; thời gian công bố giá đã trả sẽ tổ chức vào ngày 27/10/2023 tại phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ.
Trước đó tại tỉnh Quảng Bình cũng thông báo việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 75 thửa đất tại xã: Tân Ninh, Xuân Ninh, Lương Ninh, Trường Sơn, Vĩnh Ninh và thị trấn Quán Hàu; với diện tích 161,5 - 567,8m2/thửa, giá khởi điểm 150 triệu đồng - 1,975 tỷ đồng/thửa. Tổng giá khởi điểm của 75 thửa đất là 61,009 tỷ đồng.
Cụ thể gồm: quyền sử dụng đất ở đối với 5 thửa đất tại xã Tân Ninh có diện tích 215,5 - 320,0m2/thửa, giá khởi điểm từ 150 - 200 triệu đồng/thửa; quyền sử dụng đất ở đối với 1 thửa đất 176m2 tại xã Xuân Ninh, giá khởi điểm 840 triệu đồng; quyền sử dụng đất ở đối với 3 thửa đất tại xã Lương Ninh, diện tích từ 213,8 - 253,7m2/thửa, giá khởi điểm 1,235 - 1,522 tỷ đồng/thửa; quyền sử dụng đất ở đối với 2 thửa đất tại xã Trường Sơn, diện tích 363,2 - 371,0m2/thửa, giá khởi điểm 218 - 222,6 triệu đồng/thửa; quyền sử dụng đất ở đối với 59 thửa đất tại xã Vĩnh Ninh, diện tích từ 247,5 - 567,8 m2/thửa, giá khởi điểm từ 754 triệu đồng - 1,975 tỷ đồng/thửa; quyền sử dụng đất ở đối với 5 thửa đất tại thị trấn Quán Hàu, diện tích từ 161,5 - 247,9m2/thửa, giá khởi điểm từ 807,5 triệu đồng - 1,37 tỷ đồng/thửa.
Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ nay đến ngày 16/10/2023; ngày tổ chức đấu giá là 19/10/2023.




Với 467/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027...
Ngày 24/8, Quốc hội chính thức thông qua Luật Phát triển đô thị với 465 đại biểu tán thành, chiếm 93% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật gồm 5 chương, 66 điều, tăng 1 điều so với dự thảo Chính phủ trình Quốc hội đầu kỳ họp...
Trải qua gần ba thập kỷ kiên định chuyển mình từ nền tảng công nghiệp vững chãi đến hệ sinh thái đô thị nhân văn, hành trình của Tập đoàn Tân Đô (Tandogroup) và nhà phát triển Mai Bá Hương tại Lương Hòa (Tây Ninh) chính là minh chứng cho một tầm nhìn vượt thời gian, nơi niềm tin và giá trị thực được bồi đắp để đánh thức tương lai của cả một vùng đất.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.