
Theo thông tin trên website nội bộ của tập đoàn Samsung, tháng 9 tới, dây chuyền sản xuất điện thoại di động thứ hai của công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Cụ thể, theo kế hoạch, dây chuyền sản xuất điện thoại di động thứ hai của SEV, khi đi vào hoạt động sẽ tiến tới nâng công suất lên 100 triệu sản phẩm/năm vào năm 2012, và trở thành một trong những nhà máy sản xuất điện thoại di động hàng đầu của Samsung trên toàn cầu.
Theo SEV, tất cả các khâu của quá trình sản xuất, từ việc gắn các chip lên bản mạch chính đến cài phần mềm, kiểm tra chức năng… đều được thực hiện theo một quy trình nghiêm ngặt, với mức độ tự động hóa cao.
Trao đổi với VnEconomy, ông Nguyễn Văn Đạo, Phó tổng giám đốc Samsung Vina cho biết, dự kiến sang tuần tới SEV mới chính thức công bố các số liệu, thông tin về dây chuyền sản xuất trên, cũng như những kế hoạch, mục tiêu của SEV sau khi đưa dây chuyền sản xuất điện thoại thứ hai này vào hoạt động.
Cuối tháng 8/2010, nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Việt Nam chính thức được khai trương tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD.
Theo kế hoạch của SEV, mục tiêu đến năm 2012 của nhà máy là sẽ cung cấp 100 triệu sản phẩm mỗi năm, thu hút trên 10.000 lao động và phấn đấu xuất khẩu đạt tới 4,5 tỷ USD.
Dự kiến cuối năm nay, SEV sẽ cán mốc xuất khẩu 3 tỷ USD, tiếp tục hành trình trở thành một khu tổ hợp công nghệ cao (Samsung Complex), với tổng vốn đầu tư lên tới khoảng 1,5 tỷ USD trong giai đoạn 2015-2020. Doanh số của toàn dự án vào năm 2015 dự kiến sẽ lên tới 16 tỷ USD.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn Apple mua chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc…
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP trong năm 2026 và 40% vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành sàn giao dịch dữ liệu, ít nhất hai trung tâm dữ liệu và hai khu công nghệ số tập trung...
Các quỹ nhà nước và địa phương Trung Quốc chủ yếu duy trì tỷ lệ sở hữu dài hạn tại các doanh nghiệp đã đầu tư, rất hạn chế bán ra và cũng hạn chế tìm kiếm lợi nhuận tài chính ngắn hạn...
Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải đi vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở phần mềm quản lý văn phòng, trong đó lưu ý chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.