
Diễn đàn dự kiến có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu là đại diện đến từ các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, các tổ chức nước ngoài và các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, logistics, xử lý nước thải, dịch vụ khu công nghiệp thông minh…
Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về định hướng đón dự án đầu tư chất lượng cao gắn với phát triển khu công nghiệp sinh thái vào tỉnh Vĩnh Phúc cũng như xu thế và kinh nghiệm quốc tế cho Vĩnh Phúc trong thu hút đầu tư chất lượng cao…
Bên cạnh đó là các hoạt động bên lề như: Giải golf giao lưu; tham quan thực tế tại các khu công nghiệp; trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp; triển lãm các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các dự án tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
Theo TS. Phan Hữu Thắng, Chủ tịch VIPFA, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), khu công nghiệp xanh và sinh thái đang trở thành tiêu chí lựa chọn của nhà đầu tư. Dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao chủ yếu tập trung vào các khu công nghiệp xanh và sinh thái. Xu thế này buộc các khu công nghiệp tại Việt Nam phải chuyển đổi để cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực trong việc thu hút các dòng vốn chất lượng cao vào Việt Nam.
“Khu công nghiệp xanh và sinh thái đang trở thành tiêu chí lựa chọn của các nhà đầu tư nước ngoài với mục tiêu phát triển bền vững gắn với các tiêu chí ESG (Environment - Môi trường, Social - Xã hội, Governance - Quản trị) theo yêu cầu của các chuỗi ngành hàng. Do vậy, các khu công nghiệp của Việt Nam cũng cần phải có sự chuẩn bị cho sự thay đổi này”, TS. Thắng nhấn mạnh.
Số liệu thống kê cho thấy, sau 27 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc từ chỗ không có khu công nghiệp, đến nay đã có 29 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó có 17 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích là 3.146 ha.
Thu hút đầu tư nhiều năm liên tiếp trở thành “điểm sáng” của cả nước. Đến nay, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 493 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 376 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6,74 tỷ USD thuộc 20 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư.
Các khu công nghiệp đi vào hoạt động đã đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước, góp phần mở rộng và phát triển các đô thị như: Phúc Yên, Vĩnh Tường, Tam Dương, kéo theo sự phát triển của nhiều ngành dịch vụ phụ trợ như vận tải, logistics, nhà hàng khách sạn...
Nhờ phát triển các khu công nghiệp phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc đã có bước chuyển mình ngoạn mục từ một địa phương nghèo phải nhận hỗ trợ ngân sách từ Trung ương trở thành tỉnh có kinh tế phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn dẫn đầu cả nước trong nhiều năm qua.
Do vậy, theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông, để các khu công nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn tới, việc “xanh hóa” khu công nghiệp là đặc biệt quan trọng. Thông qua diễn đàn lần này, lãnh đạo Vĩnh Phúc hy vọng nhiều giải pháp hiệu quả để chuyển đổi khu công nghiệp sẽ được đưa ra, để từ đó Vĩnh Phúc đảm bảo thu hút được nguồn vốn có chất lượng.
Với mức tăng 8,39% đạt được trong quý 2/2026, tăng trưởng GDP nửa đầu năm 2026 đạt mức 8,18%…
Hãng hàng không Vietjet cho biết sẽ khôi phục khai thác các đường bay đến Đà Lạt ngay sau khi sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8...
Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời kiến nghị bố trí khoảng 334.570 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước để triển khai 12 dự án ưu tiên...
Qua 5 năm triển khai, Hội thảo Quốc tế về Khởi nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VSEFI) đã trở thành sân chơi quốc tế thu hút từ 90% đến 95% diễn giả là các nhà khoa học hàng đầu đến từ hơn 32 quốc gia trên thế giới...
Cục Hàng không đề xuất bổ sung 5 cảng hàng không gồm Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình vào quy hoạch, đồng thời rút Cảng hàng không Biên Hòa và Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng hàng không dân dụng...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.