
Tập đoàn Alibaba, công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, đã thuê Credit Suisse và Goldman Sachs, để xử lý việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), hãng tin tài chính Bloomberg cho biết.
Dẫn lời nguồn tin giấu tên, hãng tin trên cho hay, vụ IPO tại Hồng Kông trong năm nay của Alibaba có khả năng thu về từ 3 tới 4 tỷ USD. Tuy nhiên, phát ngôn viên John Spelich của Alibaba khẳng định "chúng tôi không thuê bất cứ ngân hàng nào cho bất kỳ vụ IPO nào", còn các quan chức của Credit Suisse và Goldman Sachs thì từ chối đưa ra bình luận.
Theo Bloomberg, nếu thông tin trên là xác thực, thì đây có thể là vụ IPO lớn nhất trong lĩnh vực Internet kể từ sau vụ chào bán cổ phiếu lần đầu của Facebook. Năm ngoái, Alibaba đã mua lại cổ phần từ Yahoo. Cụ thể, hãng cho biết cuối cùng đã hoàn tất mua lại được một nửa (20%) cổ phần mà Yahoo nắm giữ của công ty này với giá khoảng 7,6 tỷ USD.
Alibaba đã theo đuổi thương vụ này hơn một năm nay. Theo giới phân tích, việc Alibaba mua thành công một nửa cổ phần từ Yahoo cho thấy công ty đang tiến gần hơn tới việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Cũng liên quan tới việc Alibaba "lên sàn", đầu năm nay, một số trang web có uy tín tại Trung Quốc cũng đã loan tin, Alibaba có khả năng phát hành cổ phiếu vào cuối năm 2013 hoặc đầu 2014. Thông tin này được cho là bắt nguồn từ chính các nhân viên đang làm việc bên trong hãng thương mại điện tử khổng lồ này, nên được đánh giá có độ tin cậy khá cao.
Đầu tuần này, tờ Wall Street Journal của Mỹ cho hay, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Alibaba,
ông Jack Ma
, vừa tuyên bố rời bỏ cương vị giám đốc điều hành (CEO) của công ty. Hãng tin tài chính Bloomberg cho rằng, việc thôi giữ chức CEO của ông Jack Ma có thể sẽ mở đường cho một vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Alibaba.
Xuất phát điểm là một công ty nhỏ, cho tới nay Alibaba đã trở thành công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc với nhiều mô hình kinh doanh trên Internet, giúp kết nối hàng nghìn công ty nhỏ và vừa ở khắp nơi trên thế giới, giúp họ bán được hàng hoá từ thiết bị công nghiệp nặng đến quần áo, giày dép thời trang, máy tính, thiết bị điện gia dụng, đồ chơi…




Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn Apple mua chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc…
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP trong năm 2026 và 40% vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành sàn giao dịch dữ liệu, ít nhất hai trung tâm dữ liệu và hai khu công nghệ số tập trung...
Các quỹ nhà nước và địa phương Trung Quốc chủ yếu duy trì tỷ lệ sở hữu dài hạn tại các doanh nghiệp đã đầu tư, rất hạn chế bán ra và cũng hạn chế tìm kiếm lợi nhuận tài chính ngắn hạn...
Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải đi vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở phần mềm quản lý văn phòng, trong đó lưu ý chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tuần qua, Quốc hội đã thảo luận nhiều dự án luật quan trọng, đặc biệt là Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...