Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - EVNFinance (mã EVF-HOSE) công bố thay đổi một loạt về nhân sự.
Cụ thể, ngày 15/8, Hội đồng quản trị EVF đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc EVN Finance của ông Mai Danh Hiền và đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Mạnh Linh.
Trong đơn từ nhiệm, ông Mai Danh Hiền cho biết làm đơn này theo nguyện vọng cá nhân và sự phân công của Hội đồng Quản trị. Ông Hiền sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị.
Cùng ngày, Hội đồng Quản trị cũng đã ban hành nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Mai Danh Hiền và nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị với ông Lê Mạnh Linh.
Ngay sau đó, EVF chính thức công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/8/2025.
Ông Lê Mạnh Linh đã có nhiều năm gắn bó với sự phát triển EVNFinance. Trước khi được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc, ông từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNFinance, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của EVNFinance.
Ông Lê Mạnh Linh tốt nghiệp cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý - Đại học Pierre Mendes France, Cộng hòa Pháp và là Thạc sỹ chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế - Đại học Francois Rabelais de Tours, Cộng hòa Pháp. Ông Linh đã có thâm niên gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng trong một số doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tại Việt Nam.
Trước đó, Hội đồng Quản trị EVNFinance đã thống nhất bổ nhiệm Tổng Giám đốc Mai Danh Hiền vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách chiến lược và phát triển bền vững.
Cũng từ ngày 21/8 tới, ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là người đại diện theo pháp luật của EVN Finance.
Kết thúc quý 2/2025, EVF ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 1% đạt 383 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 543% đạt hơn 159 tỷ (cùng kỳ lỗ hơn 36 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 105% đạt gần 242 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, EVF ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 94% đạt hơn 482 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 15/8/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã thông báo kết luận thanh tra Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance), trong đó chỉ ra hàng loạt vi phạm về hoạt động quản trị, điều hành, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng nội bảng - cấp tín dụng tập trung vào các khách hàng lớn tiềm ẩn rủi ro, nhóm khách hàng (cho vay khách hàng cá nhân lớn...) và hoạt động xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro.
Đồng thời, Chánh Thanh tra cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, tổng số tiền phạt là 635 triệu đồng đối với 3 hành vi vi phạm của EVN Finance, gồm: cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định; thực hiện phân loại tài sản có không đúng quy định; cấp tín dụng trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định.
Ngày 6/6, EVN Finance đã nộp đầy đủ tiền phạt tại quyết định trên.
Chốt phiên ngày 15/8, giá cổ phiếu EVF giảm 4% còn 15.600 đồng/cổ phiếu.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.