Một startup Singapore vừa đưa vào vận hành nhà máy đầu tiên nhằm mở rộng quy mô công nghệ thu hồi lithium từ pin xe điện, trong bối cảnh nhu cầu tái chế pin ngày càng tăng và việc xử lý pin lithium sắt phosphate (LFP) vẫn gặp nhiều thách thức về hiệu quả kinh tế.
Theo hãng tin CNA, ngày 13/10, NEU Battery Materials khánh thành nhà máy rộng khoảng 1.115 m2 tại Tuas, Singapore, với khả năng xử lý 1.300 tấn vật liệu pin mỗi năm. Cùng dịp này, doanh nghiệp thông báo hoàn tất vòng gọi vốn 7,6 triệu USD, tương đương 9,7 triệu đô la Singapore, sau khi nhận được lượng đăng ký đầu tư vượt mức chào bán.
Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để vận hành nhà máy, tiếp tục phát triển công nghệ và chuẩn bị mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế trong năm 2027. NEU đang hướng tới châu Âu và Mỹ, nơi doanh nghiệp kỳ vọng xây dựng các cơ sở quy mô lớn hơn cùng với những nhà sản xuất pin.
Ông Bryan Oh, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành NEU Battery Materials, cho biết công ty chưa có kế hoạch vận hành nhà máy tại Singapore ở mức công suất tối đa. Trong giai đoạn đầu, cơ sở này chủ yếu phục vụ thử nghiệm và hoàn thiện quy trình trước khi nhân rộng công nghệ sang các nhà máy quy mô lớn.
Mục đích là tiến hành thử nghiệm, sau đó cải tiến quy trình để xây dựng bản thiết kế hoàn chỉnh, có thể được nhân rộng cho các cơ sở quy mô thực sự lớn.
NEU chuyên thu hồi lithium từ vật liệu pin LFP, loại pin ngày càng được sử dụng phổ biến trên xe điện, thay thế một phần pin nickel mangan cobalt (NMC).
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), pin LFP chiếm hơn 55% lượng pin xe điện được triển khai trên toàn cầu trong năm 2025, tăng từ mức gần 50% của năm trước đó. Tuy nhiên, hoạt động triển khai loại pin này vẫn tập trung chủ yếu tại Trung Quốc.
Một trong những trở ngại lớn đối với việc tái chế pin LFP là giá trị kinh tế của các vật liệu có thể thu hồi. Không giống pin NMC, pin LFP không chứa những kim loại có giá trị cao như nickel và cobalt. Vì vậy, doanh nghiệp tái chế có ít vật liệu giá trị để bán nhằm bù đắp chi phí xử lý.
Trong khi đó, lithium chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong thành phần pin, khiến việc thu hồi đủ lượng lithium có giá trị thương mại trở thành bài toán khó.
Ông Bryan Oh cho biết "nếu không thể tái chế pin lithium sắt phosphate, tất cả những vật liệu này sẽ chỉ bị đưa đến các bãi chôn lấp".
Để giải quyết vấn đề này, NEU phát triển quy trình oxy hóa - khử điện hóa được cấp bằng sáng chế, sử dụng điện và nước để thu hồi lithium. Theo doanh nghiệp, trong khi các quy trình thủy luyện truyền thống sử dụng hóa chất để chiết xuất kim loại, công nghệ của NEU cho phép tái sử dụng hóa chất độc quyền trong quy trình xử lý.
Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp giảm chi phí và cải thiện khả năng thương mại hóa hoạt động thu hồi lithium khi triển khai ở quy mô lớn.
Quy trình của NEU tiếp nhận hai nguồn nguyên liệu chính: phế liệu phát sinh trong quá trình sản xuất pin và black mass - loại bột thu được sau khi pin hết vòng đời được nghiền nhỏ.
Từ các nguyên liệu này, hệ thống chiết xuất lithium hydroxide, sau đó tiếp tục xử lý thành lithium đạt tiêu chuẩn sử dụng trong sản xuất pin mới, trong đó có pin LFP.
Hiện khoảng 85% nguyên liệu đầu vào của NEU là phế liệu phát sinh trong quá trình sản xuất pin. Theo ông Oh, lượng chất thải từ các dây chuyền sản xuất pin có thể rất đáng kể, tạo ra nguồn nguyên liệu để tái chế ngay cả trước khi lượng pin hết vòng đời tăng mạnh.
Điều chúng tôi muốn thực hiện ngay từ giai đoạn đầu phát triển của ngành pin và xe điện là tái chế những vật liệu này, bán lại lithium cho các nhà sản xuất để họ có thể tiếp tục duy trì vòng tuần hoàn.
Bên cạnh phế liệu sản xuất, NEU cũng xử lý black mass từ pin đã qua sử dụng. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu này hiện còn hạn chế, một phần do pin xe điện mới chỉ được triển khai rộng rãi trong những năm gần đây và chưa có nhiều pin đi đến cuối vòng đời.
Theo ông Oh, nhà máy tại Singapore hiện có khoảng 40–50 tấn vật liệu, phần lớn đến từ các nhà sản xuất pin ở nước ngoài. Khối lượng này đủ duy trì hoạt động trong khoảng sáu tháng.
Việc tận dụng phế liệu từ quá trình sản xuất pin được xem là hướng đi giúp doanh nghiệp xây dựng nguồn cung nguyên liệu trong giai đoạn thị trường tái chế pin đang phát triển. Khi số lượng pin hết vòng đời tăng lên, nguồn black mass cũng có thể trở thành đầu vào quan trọng hơn cho hoạt động thu hồi lithium.
Sau khi thu hồi, lithium carbonate dự kiến được NEU cung cấp cho các nhà sản xuất pin để sử dụng trong sản xuất pin mới.
Ông Oh thông tin: doanh nghiệp đang phối hợp với các nhà sản xuất để kiểm chứng chất lượng và tính ổn định của lithium thu hồi. Công ty gửi các lô vật liệu thử nghiệm với khối lượng tăng dần nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Một số đối tác trong số này cũng cung cấp phế liệu sản xuất pin cho NEU.
Ngoài các nhà sản xuất tại những thị trường mục tiêu, lithium carbonate thu hồi còn có thể được bán cho khách hàng ở Trung Quốc. Theo IEA, pin LFP chiếm hơn 80% lượng pin xe điện bán ra tại thị trường này trong năm 2025.
Về kế hoạch mở rộng công suất, NEU cho biết sẵn sàng nâng cấp nhà máy tại Singapore nếu nguồn cung pin hết vòng đời trong nước tăng lên. Hệ thống thiết bị hiện có có thể đáp ứng công suất xử lý gấp khoảng hai lần mức hiện tại. Nếu muốn mở rộng vượt ngưỡng này, doanh nghiệp sẽ cần đầu tư bổ sung thiết bị.
Dù vậy, ưu tiên trước mắt vẫn là hoàn thiện công nghệ và quy trình vận hành tại Singapore, từ đó xây dựng mô hình kỹ thuật có thể áp dụng cho các nhà máy quy mô lớn hơn ở nước ngoài.
Kế hoạch mở rộng sang châu Âu và Mỹ sẽ đưa NEU đến gần hơn với các trung tâm sản xuất pin và xe điện lớn, đồng thời tạo cơ hội hợp tác trực tiếp với các nhà sản xuất trong việc xử lý phế liệu và thu hồi nguyên liệu.
Nếu công nghệ đạt hiệu quả kinh tế như kỳ vọng, mô hình này có thể góp phần thúc đẩy tái chế pin LFP, giảm lượng vật liệu bị thải bỏ và đưa lithium thu hồi trở lại chuỗi sản xuất pin. Tuy nhiên, khả năng mở rộng thương mại sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm chứng chất lượng sản phẩm, chi phí xử lý và khả năng bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định trong dài hạn.




Trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng do El Nino, yêu cầu đặt ra phải chủ động ứng phó, sớm hành động, không chờ đến mùa khô năm 2027 mới chống hạn...
Ngày 14/10/2026, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã có buổi làm việc với Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier, trao đổi các định hướng hợp tác về nông nghiệp, môi trường, thương mại và phát triển bền vững...
Tại Cuộc họp mạng lưới cán bộ ô-dôn quốc gia khu vực Nam Á, Đông Nam Á và quốc đảo Thái Bình Dương, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế tập trung thúc đẩy thực hiện Nghị định thư Montreal, giảm dần các chất gây nóng lên toàn cầu trong lĩnh vực làm mát và nâng cao hiệu quả năng lượng, phát triển các giải pháp làm mát bền vững...
Xe buýt điện ngày càng phổ biến tại các đô thị châu Âu, nhưng chi phí đầu tư, tốc độ chuyển đổi chậm và sự phụ thuộc vào ô tô cá nhân vẫn là những thách thức đối với mục tiêu phát thải bằng 0 của khu vực…
Bộ tiêu chuẩn ra đời là cơ sở để tiến hành công tác thành lập các bản đồ địa chất môi trường trong từng loại khoáng sản độc hại; làm cơ sở tham chiếu để bổ sung và hoàn thiện các quy định liên quan; xây dựng bộ đơn giá cụ thể cho từng hạng mục công việc trong công tác điều tra, đánh giá và thành lập bộ bản đồ môi trường khoáng sản độc hại.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.