08:27 01/05/2021

Sụt điểm mạnh ngày cuối, S&P 500 vẫn tăng 5% trong cả tháng 4

Bình Minh

Dù giảm khá mạnh trong phiên cuối cùng của tháng 4, S&P 500 vẫn có tháng tăng thứ ba liên tiếp, với mức tăng hơn 5%...

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh hoạ - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ sụt điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (30/4), khi nhà đầu tư chốt lời sau loạt báo cáo kết quả kinh doanh khả quan của các công ty công nghệ lớn.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,7%, còn 4.181,17 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 0,6%, còn 33.874,85 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,9%, còn 13.962,68 điểm.

Dù giảm khá mạnh trong phiên cuối cùng của tháng 4, S&P 500 vẫn có tháng tăng thứ ba liên tiếp, với mức tăng hơn 5%, do giới đầu tư đặt cược vào sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Mỹ cũng như lợi nhuận của các công ty niêm yết sau đại dịch. Nếu tính từ đầu năm, S&P 500 hiện đã tăng 11%.

Hôm thứ Năm tuần này, S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục nhờ kết quả kinh doanh khả quan của Apple và Facebook.

Dow Jones tăng khoảng 2,7% trong tháng 4, trong khi Nasdaq tăng 5,4%.

Trong số các công ty công nghệ lớn niêm yết ở Phố Wall, Amazon là doanh nghiệp cuối cùng công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021, đưa ra con số lợi nhuận kỷ lục. Hãng thương mại điện tử lớn nhất thế giới cho biết lợi nhuận tăng gấp hơn 3 lần, đạt 8,1 tỷ USD, trong khi doanh thu tăng 44%, đạt 108 tỷ USD. Kết quả này vượt xa dự báo của giới phân tích.

Tuy nhiên, cổ phiếu Amazon vẫn giảm khoảng 0,1% khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Trong vòng 12 tháng qua, cổ phiếu này đã tăng 40%.

Cổ phiếu Twitter lao dốc chóng mặt sau khi mạng xã hội này công bố kết quả kinh doanh quý 1 với mức tăng trưởng người dùng không đạt kỳ vọng của giới phân tích. Kết quả này khiến cổ phiếu Twitter sụt 15,2%.

Gây áp lực giảm lên các chỉ số phiên này còn có cú giảm của cổ phiếu Apple, sau khi Liên minh châu Âu (EU) nói rằng “táo khuyết” vi phạm các quy định cạnh tranh. Cổ phiếu Apple chốt phiên với mức giảm 1,5%.

Các số liệu công bố ngày thứ Sáu tiếp tục cho thấy sự phục hồi khả quan của kinh tế Mỹ. Tiêu dùng tháng 3 tăng 4,2%, một mức tăng mạnh hơn dự kiến, còn thu nhập cá nhân tăng 21,1% nhờ Chính phủ Mỹ tiếp tục bơm tiền kích cầu.

Trong số 303 công ty thuộc S&p 500 đã công bố báo cáo tài chính quý 1 tính đến thời điểm này, 87,1% đưa ra lợi nhuận của giới phân tích. Dữ liệu từ Refinitiv hiện dự báo tăng trưởng lợi nhuận trong quý so với cùng kỳ năm ngoái là 46,3%.

“Đang có một cảm giác rằng quý tiếp theo có thể sẽ là một quý rất tốt, và thị trường sẽ tiép tục tăng điểm, nhất là những cổ phiếu công nghệ lớn”, Giám đốc đầu tư Jack Ablin thuộc Cresset Wealth Advisors nhận định với hãng tin Reuters.