Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đã chủ trì cuộc họp với các hiệp hội, doanh nghiệp và đơn vị liên quan để trao đổi giải pháp, huy động nguồn lực xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 26. Cuộc họp diễn ra khi du lịch Thủ đô duy trì nhịp tăng trưởng tích cực. Trong 8 tháng năm 2026, Hà Nội đón 24,56 triệu lượt khách, tăng 12,1% so với cùng kỳ.
Trong đó, khách quốc tế đạt 6,01 triệu lượt, tăng 23,4%; khách nội địa đạt 18,54 triệu lượt, tăng 8,9%. Tổng thu đạt 99.550 tỷ đồng, tăng 15,4%. Nhiều thị trường tăng cao, trong đó Trung Quốc tăng 35,6%, Ấn Độ tăng 28,9%, Hoa Kỳ tăng 21,1% và Philippines tăng 44,9%.. Hà Nội hiện đứng thứ hai cả nước về tổng lượng khách và khách quốc tế, sau TP.HCM.
Những con số ấy xác nhận sức hút của Hà Nội, song cũng chỉ rõ bài toán phía sau tăng trưởng. Quy mô khách quốc tế của Thủ đô mới bằng 26% Bangkok, 43% Singapore và 46% Kuala Lumpur. Bình quân mỗi khách quốc tế chi tiêu 120 USD một ngày, khách nội địa có lưu trú chi 84 USD. Mục tiêu của du lịch Thủ đô do đó là khiến du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và muốn quay trở lại.
Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng Hà Nội sở hữu bề dày nghìn năm văn hiến, hệ thống di sản, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật, không gian sáng tạo cùng vùng ngoại thành giàu cảnh quan. Đây là nguồn vốn để phát triển du lịch văn hóa, sáng tạo, cộng đồng, sinh thái và nông nghiệp.
Đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp đề xuất làm mới sản phẩm, tăng liên kết vùng, cải thiện kết nối vận tải, khai thác sâu hơn giá trị văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực và không gian trải nghiệm. Các ý kiến cùng hướng tới việc đưa doanh nghiệp tham gia ngay từ quá trình hình thành sản phẩm.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh định hướng kiến tạo giá trị mới cho ngành du lịch, từ tăng trưởng theo số lượng sang chất lượng, sẽ được cụ thể hóa bằng việc cơ cấu lại sản phẩm theo ba nhóm: sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng cần đầu tư và chuỗi sản phẩm liên kết ngành, liên kết vùng. Du lịch văn hóa, di sản gắn với công nghiệp văn hóa, MICE, du lịch đêm, ẩm thực, nghệ thuật, mua sắm và trải nghiệm đô thị sáng tạo sẽ được ưu tiên định vị.
Trong ngắn hạn, Hà Nội dự kiến phát triển chương trình Workation và MICE, liên kết lữ hành, khách sạn, hàng không để thu hút khách bay giờ đêm, đồng thời phát triển du lịch y tế. Tuyến nối Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam với Sơn Tây, Ba Vì sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Hà Nội, TP.HCM và Vietnam Airlines cũng hướng tới các gói kết hợp hàng không, lưu trú và điểm tham quan.
Thực tế, dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang đặt ra yêu cầu mở rộng hành lang pháp lý, thúc đẩy hoạt động văn hóa từ bảo tồn, giới thiệu đến tạo lập sản phẩm, thị trường và giá trị kinh tế. Tinh thần này cũng được thể hiện trong Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, với yêu cầu kiến tạo thị trường, định vị sản phẩm văn hóa, xây dựng những thương hiệu có sức cạnh tranh.
Từ thực tiễn Hà Nội, nhiều festival đang từng bước trở thành những thương hiệu văn hóa của thành phố. Từ Festival Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội, Lễ hội Du lịch Hà Nội và sắp tới là Hanoi Jazztival 2026 lần đầu được tổ chức, bản đồ sự kiện văn hóa của Thủ đô đang ngày càng dày hơn, phong phú hơn.
Mỗi festival khai thác một lớp tài nguyên riêng: Di sản, không gian đô thị, âm nhạc, thiết kế, làng nghề... Phía sau sân khấu là chuỗi hoạt động từ sáng tạo, truyền thông đến du lịch, ẩm thực, công nghệ, quà tặng... Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết: “Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 đã bước đầu tạo dựng một không gian văn hóa, nghệ thuật có quy mô, thu hút gần 200.000 lượt khách tham gia trải nghiệm và gần 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội”.
Năm 2026, tinh thần ấy được nối dài bằng chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Cùng với đó, Festival Thu Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 25 – 27/9 tới đây, cũng được xây dựng theo hướng mở rộng những trải nghiệm, với các không gian về di sản, du lịch, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.
Một trong những chương trình nổi bật là “Chạm thu Hà Nội 2026”, với thông điệp “Một mùa thu - Năm giác quan - Vạn cảm xúc”. Những sản vật như cốm làng Vòng, sấu chín, hồng chín được đưa vào trải nghiệm ẩm thực. Cùng với đó là chương trình Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert diễn ra ngày 2 – 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm; Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng diễn ra trên Hồ Tây ngày 3 - 4/10; giải chạy cộng đồng Run for Love diễn ra ngày 25/10…
Tại lễ công bố chương trình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết “Chạm thu Hà Nội 2026” hướng tới kích cầu du lịch Thủ đô, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm lý do để du khách quay trở lại Hà Nội.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Tổng Giám đốc Vitamin Tours & Event, cho biết việc tổ chức sản phẩm theo từng chủ đề giúp du khách dễ lựa chọn hành trình phù hợp với thời gian và sở thích. Thay vì một chương trình tham quan cố định, các tour mùa thu của doanh nghiệp được xây dựng theo những trải nghiệm cụ thể, kết hợp điểm đến, ẩm thực và hoạt động trong cùng một hành trình.
Thành phố đặt mục tiêu năm 2026 đón ít nhất 9,04 triệu lượt khách quốc tế, 27,27 triệu lượt khách nội địa, đạt khoảng 160.000 tỷ đồng tổng thu và công suất phòng khách sạn khoảng 71%. Đến năm 2030, Hà Nội hướng tới 47,5 đến 50,8 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 225 đến 250.000 tỷ đồng, đóng góp tổng hợp của du lịch đạt 7,5 đến 8% GRDP.
Khi hành lang pháp lý giúp kết nối sáng tạo với đào tạo, đầu tư, sản xuất, bản quyền, thị trường và tiêu dùng... thì làng nghề có thêm đơn hàng; nghệ sĩ có thêm việc làm; doanh nghiệp có động lực quay trở lại đầu tư… Đó cũng là điểm giao giữa yêu cầu thực tiễn và tinh thần của Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Qua đó tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa của Thủ đô, phù hợp với định hướng xây dựng Hà Nội là Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam, cơ chế có thời hạn đến ngày 15/10/2027. Giờ đây công dân Việt Nam có thể lưu trú tại Liên bang Nga tối đa 30 ngày liên tục nếu mục đích chuyến đi không phải là làm việc…
Tại lễ ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, thay vì đặt ra các định hướng chung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra 17 "bài toán mở" gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường. Trước hết, là xây dựng nguồn dữ liệu để cộng đồng cùng sáng tạo…
Thay vì dành nhiều ngày cho một chuyến du lịch, một bộ phận người trẻ đang chia nhỏ nhu cầu nghỉ ngơi thành những khoảng nghỉ ngắn, từ vài giờ đến một ngày, ngay trong hoặc quanh đô thị. Sự thay đổi này đang mở ra một phân khúc mới cho ngành nghỉ dưỡng và wellness…
Việc TP.HCM liên tiếp đạt giải thưởng thế giới về du lịch MICE đã tạo nền tảng để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm MICE mùa cuối năm. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ tài chính từ thành phố trở thành cú hích cho nhóm sản phẩm thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao…
Khi du lịch biển dần lắng nhịp, những điểm đến sinh thái cộng đồng, văn hóa lịch sử... trên cả nước được các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh khai thác trong ba tháng cuối năm. Cùng với những tour nội tỉnh, nhiều chương trình được thiết kế theo hướng liên kết các điểm đến...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.