
Hai tỷ phú Jeff Bezos và Richard Branson vừa lần lượt thực hiện chuyến bay vào rìa vũ trụ trên tên lửa do công ty của mình chế tạo trong hai tuần qua. Hai chuyến bay lịch sử này mở ra một kỷ nguyên mới của lĩnh vực du lịch vũ trụ mà ở đó, công ty của hai tỷ phú sẽ cung cấp những chuyến tham quan ngoài Trái Đất dành cho những người đủ khả năng chi trả.
Theo CNN, công ty Blue Origin của tỷ phú Bezos đã phát triển tên lửa có chiều cao hơn 5,5m cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng. Khoang tàu tách ra khỏi tên lửa đẩy trước khi bay vào rìa vũ trụ, rồi hạ cánh trở lại Trái Đất bằng dù.
Trong khi đó, công ty Virgin Galactic của tỷ phú Branson phát triển phương tiện máy bay vũ trụ do hai phi công điều khiển, cất cánh trên lưng máy bay vận chuyển và hạ cánh trên đường băng.
Cả hai công ty đều đã bắt đầu quá trình tiếp thị chương trình du lịch vũ trụ cho khách hàng khiến thị trường này càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chuyến du lịch của cả hai công ty đều cho hành khách cơ hội trải nghiệm cảm giác không trọng lực trong vài phút và ngắm nhìn Trái Đất từ trên cao.
Blue Origin có thể sẽ thực hiện 2 chuyến bay tương tự như của tỷ phú Jeff Bezos trong năm nay, dành cho những khách hàng trả phí, dù chưa tiết lộ mức giá vé.
Tuy nhiên, công ty này đã bán ít nhất 1 vé với giá hơn 28 triệu USD cho người thắng phiên đấu giá hồi tháng trước. Người này lẽ ra đã bay cùng chuyến vừa rồi với ông Bezos nhưng rút khỏi vào sát ngày do “xung đột lịch trình”. Người bí ẩn này dự kiến sẽ bay trong chuyến sắp tới của Blue Origin.
Trong khi đó, Virgin Galactic dự kiến bay thêm một chuyến thử nghiệm nữa trước khi bắt đầu cung cấp dịch vụ cho gần 600 người đã mua vé với giá từ 200.000 - 250.000 USD - tương đương giá nhà trung bình tại Mỹ. Virgin Galactic hiện nhận đặt chỗ trước cho những hành khách mới và dự kiến bán vé với mức giá cao hơn.
Ngoài Blue Origin và Virgin Galactic, công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk, cũng dự kiến thực hiện chuyến du lịch vũ trụ đầu tiên trong năm nay. Công ty này đã phát triển được một số tên lửa có khả năng đưa các phi hành gia của NASA lên quỹ đạo của Trái Đất trong nhiều ngày. Dù SpaceX chưa tiết lộ mức giá chính thức, nhưng một chuyến tham quan quỹ đạo Trái Đất như vậy có thể có giá khoảng 55 triệu USD/người.
Khác với Jeff Bezos, Elon Musk chưa tiết lộ ông có tự mình bay vào vũ trụ trên tên lửa của SpaceX hay không, nhưng muốn một ngày nào đó được chết trên Sao Hỏa.
Tuy nhiên, du lịch vũ trụ mới chỉ là bước đầu, nằm trong tầm nhìn lớn hơn về tham vọng khai phá vũ trụ của cả ba tỷ phú.
Với ông Bezos, các chuyến du lịch cận quỹ đạo của Blue Origin chỉ đơn thuần là cầu nối cho những tham vọng lớn hơn về sứ mệnh khai phá vũ trụ.
Theo tỷ phú giàu nhất thế giới, các nền văn minh trên Trái Đất đang đứng trước cuộc khủng hoảng về cung cấp năng lượng mà chỉ có thể giải quyết bằng cách khai thác những nguồn tài nguyên ngoài Trái Đất.
“Chúng ta thực sự phải chuyển các ngành công nghiệp nặng và gây ô nhiễm - như năng lượng và chip - ra khỏi Trái Đất”, ông Bezos từng nói.
Bezos cho rằng việc này sẽ chưa thể thành hiện thực khi ông còn sống, nhưng kỳ vọng Blue Origin sẽ tạo ra những công nghệ mới để đặt nền móng cho sứ mệnh đó, như tên lửa có thể tái sử dụng.
Hiện tại, tên lửa New Shepard do Blue Origin phát triển đã giúp cung cấp thông tin để thiết kế các tàu đổ bộ vào Mặt Trăng, hỗ trợ các hoạt động thương mại trên Mặt Trăng như khai thác băng nước để làm nhiên liệu cho tên lửa hoặc các dự án không gian lớn khác.
Ông Bezos cũng hy vọng một ngày nào đó hàng triệu người có thể sống và làm việc ngoài vũ trụ, có thể bên trong các trạm vũ trụ khổng lồ như đề xuất được nhà vật lý Gerard O'Neill của Đại học Princeton (Mỹ) vào những năm 1970.
Trong khi đó, tỷ phú Branson kỳ vọng công nghệ tàu vũ trụ siêu thanh của Virgin Galactic có thể mở ra ngành kinh doanh du lịch giữa các điểm đến, đưa hành khách toàn cầu tới các điểm du lịch trong khoảng thời gian nhanh hơn đáng kể so với tàu vũ trụ thương mại truyền thống.
Còn với Elon Musk, ông tham vọng đưa con người lên định cư tại Sao Hỏa và xây dựng nền văn minh loài người trên hành tinh đỏ. SpaceX đang chế tạo, thử nghiệm một tên lửa khổng lồ để thực hiện sứ mệnh này.
Bên cạnh đó, cả ba tỷ phú đều kỳ vọng việc theo đuổi những tham vọng vũ trụ của mình sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ doanh nhân và nhà thám hiểm vũ trụ mới.
Tuy nhiên, tham vọng của 3 tỷ phú cũng đối mặt với không ít trở ngại, trong đó một số người chỉ trích đây là những hành động nhằm tích trữ tài sản và trốn thuế dưới danh nghĩa theo đuổi tham vọng lớn lao và không mang lại tác dụng đáng kể với vô vàn vấn đề cấp bách mà nhân loại đang phải đối mặt (như biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19, bất ổn chính trị toàn cầu, khủng hoảng nhà ở và vô gia cư...).
Mặc dù vậy, bên cạnh những chỉ trích, vẫn có nhiều người ủng hộ các chuyến bay vào vũ trụ của họ những ngày gần đây.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.