Những nỗ lực phục hồi trong phiên chiều nay không thành công, VN-Index đóng cửa vẫn sát mức thấp nhất phiên với độ rộng áp đảo ở bên giảm. Hôm nay là phiên chốt quý 1/2024 và lực bán có tín hiệu tăng, trong khi bên mua chững lại. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn giảm 15%, xuống mức thấp nhất 8 phiên.
Nửa đầu phiên chiều, thị trường có nhịp hồi lên khá lạc quan. VN-Index từ chỗ giảm sâu nhất đầu phiên chiều để mất 7,7 điểm co lại còn -2 điểm lúc 2h05. Tuy nhiên thời gian còn lại lực cầu đã chậm đi đáng kể, giá đa số cổ phiếu không hồi cao thêm được mà trượt dần xuống. VN-Index đóng cửa lại giảm 6,09 điểm tương đương -0,47%.
Độ rộng cũng có cải thiện nhất định, chốt phiên sáng HoSE có 124 mã tăng/314 mã giảm nhưng đóng cửa là 159 mã tăng/296 mã giảm. Bất ngờ lại VN30 lại suy yếu hơn buổi sáng. Chỉ số này đóng cửa giảm 0,48% trong khi chốt phiên sáng giảm 0,37%. Độ rộng cũng tệ hơn với 7 mã tăng/22 mã giảm. Đây chính là nguyên nhân khiến VN-Index không thể cải thiện rõ rệt, dù độ rộng phản ánh mức hồi giá đã xuất hiện trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Thống kê cho thấy rổ VN30 có 19 mã chiều nay đã tụt giá sâu hơn phiên sáng, 10 mã có phục hồi cao lên. MSN tiếp tục chịu sức ép nặng nề, giao dịch chiều nay tới 367,3 tỷ đồng nữa và giá rơi thêm 0,8% so với buổi sáng. Đóng cửa MSN mất 2,37%, trở thành cổ phiếu yếu nhất rổ VN30 và khiến VN30-Index mất điểm nhiều nhất. Phiên giảm hôm nay khiến MSN mất sạch đà tăng của 2 phiên liền trước.
Nhìn chung mức tụt giá chiều nay ở các blue-chips không nhiều, nhưng lại trên diện rộng. Ngay cả các mã còn trên tham chiếu như GVR, MWG, VIC cũng thu hẹp biên độ lại. Số có cải thiện lại không nhiều mã trụ. VRE là ví dụ, chiều nay đảo ngược giá thành công từ mức giảm 0,39% buổi sáng thành tăng 0,78% lúc đóng cửa nhưng sức ảnh hưởng tới cả hai chỉ số đều hạn chế. VPB cũng đổi màu thành công, đóng cửa tăng 0,51% tương đương tăng 0,77% phiên chiều. VIB là cổ phiếu mạnh nhất chiều nay, tăng 1,44% so với buổi sáng và cũng là mức tham chiếu. Cổ phiếu này thậm chí đứng thứ 2 trong nhóm kéo VN-Index mạnh nhất hôm nay. Dẫn đầu là LPB tăng 3,85%. Dù vậy cả hai mã này đem lại chưa tới 0,7 điểm.
Một trong những nguyên nhân khiến thị trường khó hồi rõ ràng hơn là do dòng tiền chững lại. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên chiều chỉ đạt xấp xỉ 10.070 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với phiên sáng và là thấp nhất 17 phiên chiều gần đây. Không có sự hào hứng thường thấy ở phía mua. Mặc dù bên bán cũng không hẳn là xả hàng quá nhiều hoặc ép giá quá mạnh, nhưng cầu ngập ngừng nên giá chỉ có thể dao động ở mặt bằng thấp. Toàn sàn HoSE có 20 cổ phiếu thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên có mức giảm giá quá 1%. Ngoài MSN, có NVL, STB, VND, SSI, VIX, DIG, KCB chịu áp lực bán nặng nề rõ rệt.
Dù nhóm blue-chips kém nhưng các mã vừa và nhỏ chiều nay hồi lên cũng khá nhiều. PNJ, HDC, TCH, DRC, SZC đáng chú ý nhất trong nhóm bất động sản khi đi ngược số đông. TCH, DRC thậm chí tăng trên 3% với thanh khoản 184,2 tỷ và 154,2 tỷ đồng. Rõ ràng là dòng tiền có độ phân hóa ngay cả trong nhóm ngành. Các mã nhỏ có HMC, SVD thậm chí kịch trần, dù thanh khoản bé xíu. CSV và DRC thuộc rổ smallcap cũng rất mạnh, CSV tăng 6,23% với giao dịch 112,2 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm áp lực bán và tăng mua thêm. Cụ thể, khối này giải ngân tiếp 876,9 tỷ đồng nữa, tăng 64% so với buổi sáng trong khi bán giảm 14% còn 1.022 tỷ đồng. Mức bán ròng tương ứng -145,1 tỷ, trong khi buổi sáng bán 650 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, sàn HoSE bị rút vốn ròng 4.718 tỷ, như vậy vẫn chưa phá kỷ lục của tuần từ 7-11/3/2022 (-4.741 tỷ đồng). Các mã bị bán ròng mạnh phiên này là MSN -219,2 tỷ, VND -189,6 tỷ, VHM -150,9 tỷ, STB -145,9 tỷ.
VN-Index để mất 6,09 điểm hôm nay cũng gần như xóa sạch mức tăng hôm qua và lùi xuống 1.284,09 điểm. Như vậy nhiều dự báo chỉ số chạm mốc 1.300 điểm trong tháng 3 đã không thành hiện thực, dù đỉnh cao nhất cũng tới 1.293,9 điểm trong phiên hôm qua. Thanh khoản trung bình tuần này sụt giảm tới 27% so với tuần trước, HoSE và HNX chỉ khớp được 23.715 tỷ đồng/phiên.
Xu hướng chính của thị trường là phân hóa theo mô hình chữ K tiếp tục nghiêng về các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực tài chính mạnh.
Vào ngày 13/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay, cho rằng làn sóng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp bù đắp một phần tác động từ chi phí năng lượng tăng cao...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/10), khi cổ phiếu chip bị bán nhiều và nhà đầu tư nghiền ngẫm báo cáo tài chính với những con số tốt - xấu đan xen từ các ngân hàng lớn...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/10), dù cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng đi xuống...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.