Thanh khoản sụt giảm mạnh, vốn ngoại rút ròng đột biến hơn 650 tỷ
Kim Phong
08/11/2024, 12:18
Dòng tiền lại từ chối tham gia mua giá cao khiến trọn phiên sáng nay là một nhịp trượt giảm trong bối cảnh giao dịch ảm đạm. Giá trị khớp lệnh sàn HoSE ghi nhận giảm tới 24% so với sáng hôm qua chỉ đạt hơn 4.800 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,2 lần số tăng...
Nhóm cổ phiếu blue-chips giao dịch yếu.
Dòng tiền lại từ chối tham gia mua giá cao khiến trọn phiên sáng nay là một nhịp trượt giảm trong bối cảnh giao dịch ảm đạm. Giá trị khớp lệnh sàn HoSE ghi nhận giảm tới 24% so với sáng hôm qua chỉ đạt hơn 4.800 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,2 lần số tăng.
Mặc dù chốt buổi sáng VN-Index mới dưới tham chiếu 5,02 điểm tương đương -0,4% nhưng đây là kết quả của quá trình trượt giảm từ từ và không có bất kỳ nhịp hồi nào. Thanh khoản xuống rất thấp trong quá trình này cho thấy sức mua cực kỳ kém. Những cổ phiếu giao dịch lớn nhất lại đều giảm đáng kể như VHM giảm 2,05%, MSN giảm 0,82%, VPB giảm 1,27% đều là những mã thanh khoản dẫn đầu thị trường.
Thậm chí nhà đầu tư nước ngoài cũng không “buồn” tham gia, chỉ mua vào 261,5 tỷ đồng trên HoSE sáng nay, mức thấp kỷ lục trong các phiên sáng kể từ đầu năm tới nay. Mức bán ròng đạt khoảng 601,7 tỷ đồng ở HoSE và gần 50 tỷ đồng nữa trên HNX và UpCOM. Thực ra khối ngoại bán không đặc biệt, chỉ đạt 863,3 tỷ đồng còn thấp hơn sáng hôm qua khoảng 5%, nhưng do mua quá ít nên mức ròng đột biến cao.
Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng tham gia vào thời điểm hiện tại, hoặc ít nhất là chưa chấp nhận mức giá hiện tại, dù dư mua có thể còn lớn. Giá trượt giảm vẫn hoàn toàn nằm trong tay người bán muốn giá nào để có thể thoát ra khối lượng cần thiết mà thôi.
Thị trường ban đầu không quá xấu, VN-Index đến gần 10h vẫn còn xanh. Độ rộng trong thời gian còn lại thay đổi rất nhanh và kết phiên đã có 233 mã giảm/106 mã tăng. Trong số đỏ, có 63 mã giảm hơn 1% nhưng chỉ 15 mã có giao dịch quá 10 tỷ đồng. Điều này cũng phù hợp với trạng thái cầu yếu hơn là bán mạnh vì nếu khối lượng xả nhiều, hoặc thanh khoản sẽ cao hơn, hoặc biên độ giảm sẽ mạnh hơn nhiều.
Một số cổ phiếu có sức ép tương đối rõ từ bên bán có thể kể tới VHM giảm 2,05% thanh khoản 491,1 tỷ đồng; VPB giảm 1,27% với 210 tỷ; DXG giảm 2,07% với 143,2 tỷ; KBC giảm 1,56% với 98,6 tỷ; ACB giảm 1% với 98,3 tỷ; EIB giảm 1,82% với 85 tỷ; PDR giảm 1,38% với 66,2 tỷ…
Diễn biến VN-Index sáng nay.
Phía tăng giá cũng đang có lợi thế ở thanh khoản thấp. Trong 106 mã xanh cũng có 49 mã tăng hơn 1%. Do áp lực bán kém nên cổ phiếu nào có được dòng tiền chặn đỡ đủ cân bằng thì khả năng giữ giá hoặc tăng giá là dễ dàng. Thống kê chỉ có 11 cổ phiếu trong nhóm này đạt giao dịch trên 10 tỷ đồng. Nói cách khác, nếu muốn tác động đến giá, chi phí trong điều kiện hiện tại là thấp. CMG, VHC, TCM, PVT, ANV, BVH là các cổ phiếu có thanh khoản tốt hơn cả dù cũng không mấy ấn tượng.
Giao dịch của khối ngoại đang gây áp lực lên giá khác nhau. Ví dụ CMG bị bán ròng nhiều nhất thị trường với tổng xả trên 1,78 triệu cổ tương đương hơn 42% tổng lượng giao dịch sáng nay nhưng giá vẫn tăng 1,7%. Trong khi đó VHM bị bán ròng 73,9 tỷ giá giảm 2,05% nhưng lượng bán chỉ chiếm khoảng 12% tổng giao dịch. MSN bị bán khoảng 22% tổng giao dịch và giá giảm 0,82%. Dù vậy mặt bằng chung là khối ngoại bán ròng nhiều mã nào thì giá đều suy yếu và giảm là chủ đạo.
VN-Index sụt giảm hơn 5 điểm trong sáng nay và lui xuống mức 1254,73 điểm, tương đương trả lại gần một nửa biên độ tăng của ngày 6/11 vừa qua. Nhiều cổ phiếu chiều nay về tài khoản có xác suất cao không còn lợi nhuận, thậm chí là lỗ. Điều này có thể dẫn đến thay đổi trong giao dịch buổi chiều. Dù vậy chỉ số vẫn đang dao động trong vùng 1240 -1250 điểm và tương đương với vùng hỗ trợ của đáy tháng 9 vừa qua.
Giá vàng tăng vụt trở lại ngưỡng 2.700 USD/oz sau khi Fed hạ lãi suất
Fed hạ lãi suất lần thứ hai trong vòng 2 tháng
Các quỹ ETF rút ròng gần 1 tỷ USD trong 10 tháng của năm 2024
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: