11:59 05/01/2017

Thế giới thiệt hại 175 tỷ USD vì thiên tai trong 2016

Thăng Điệp

Châu Á là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất vì thiên tai trong năm 2016

Một phụ nữ buồn bã bên những gì còn sót lại sau khi siêu bão Nepartak quét qua tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 10/7/2016 - Ảnh: Reuters.
Một phụ nữ buồn bã bên những gì còn sót lại sau khi siêu bão Nepartak quét qua tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 10/7/2016 - Ảnh: Reuters.
2016 là một năm mà thế giới liên tiếp hứng chịu nhiều thảm họa thiên nhiên lớn, từ động đất ở Nhật Bản, lụt lội ở Trung Quốc, cho tới trận siêu bão san phẳng nhiều phần của Haiti.

Trang CNN Money dẫn số liệu từ công ty tái bảo hiểm Munich RE của Đức cho biết, những thảm họa này đã góp phần đưa tổng thiệt hại mà thiên tai gây ra cho thế giới lên mức 175 tỷ USD, mức cao nhất trong 4 năm.

Tuy nhiên, cũng theo Munich RE, chỉ có 30% số thiệt hại này, vào khoảng 50 tỷ USD, là được bảo hiểm.

Châu Á là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất vì thiên tai trong năm 2016. Hai trận động đất ở Nhật Bản gây tổn thất tổng cộng 31 tỷ USD, trong khi trận lụt lịch sử vào mùa hè ở Trung Quốc gây thiệt hại 20 tỷ USD.

Tại Bắc Mỹ, thảm họa tồi tệ nhất là cơn bão nhiệt đới Matthew. Không chỉ khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Haiti, siêu bão này còn gây tổn thất tài sản 10 tỷ USD.

Tính chung cả năm, Bắc Mỹ hứng chịu 160 trận thiên tai, nhiều hơn bất kỳ năm nào kể từ năm 1980.

Ông Peter Hope, trưởng bộ phận nghiên cứu rủi ro địa lý của Munich RE nói rằng những trận thiên tai của năm 2016 cho thấy ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu không được kiểm soát.

“Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy một số sự kiện thời tiết nhất định, chẳng hạn những xu hướng thời tiết kéo dài hoặc những trận bão mang theo mưa lớn, có khả năng lớn hơn xảy ra ở một số khu vực nhất định do biến đổi khí hậu”, ông Hope nói.

Munich RE cho biết 8.700 người đã thiệt mạng vì thiên tai trong năm 2016, giảm so với 25.400 người trong năm 2015.