Sáng 23/11, cảnh sát Bỉ công bố đã bắt giữ 16 người bị nghi ngờ liên quan đến các băng nhóm khủng bố sau khi tiến hành hàng loạt các cuộc truy quét trên khắp thủ đô Brussels.
Riêng trong ngày Chủ Nhật, cảnh sát Bỉ đã thực hiện 19 cuộc truy quét tại Brussels và 3 đợt tìm kiếm khác tại thị trấn Charleroi. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã phong tỏa hoàn toàn các ngả đường xung quanh những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Bỉ, bao gồm quảng trường trung tâm và cung điện hoàng gia, theo tin từ New York Times.
Tuy nhiên, cảnh sát Bỉ vẫn chưa tìm ra tung tích Salah Abdeslam, tay súng đã cùng đồng bọn tàn sát gần 130 người trong vụ tấn công nhà hát tại Paris đêm ngày 13/11. Ngoài ra, cảnh sát cũng không thu được bất kỳ vũ khí hay chất nổ trái phép nào.
Trong bài phát biểu trên truyền hình mới đây, Thủ tướng Bỉ Charles Michel tỏ ra rất lo lắng về tình hình an ninh tại nước này.
“Chúng tôi lo sợ một chuỗi các cuộc tấn công tương tự như ở Paris sẽ xảy ra tại Bỉ. Những kẻ khủng bố có thể thực hiện nhiều cuộc tấn công liên hoàn ở nhiều địa điểm khác nhau ở Brussels”, ông nói.
Sự chỉ trích của công chúng Bỉ đối với chính sách an ninh của Chính phủ đang tăng lên, khi mà mỗi ngày trôi qua, truyền thông lại đưa tin nhiều hơn về tình trạng thiếu kiểm soát an ninh tại Bỉ, khiến những kẻ khủng bổ coi đây như điểm trung chuyển để vào các nước châu Âu khác.
Hiện nay, Bỉ vẫn đang được đặt trong tình trạng giới nghiêm. Các trường học và toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm ngừng hoạt động bởi lo sợ khủng bố. Mức độ cảnh báo về khủng bố tại Brussels đã lên ngưỡng 4, mức cao nhất, ngoài ra, cảnh báo khủng bố ở toàn quốc ở mức độ 3.
Giới chức an ninh Bỉ cho rằng những quầy bar, cửa hàng và các phương tiện giao thông công cộng dễ trở thành mục tiêu tấn công khủng bố.
Tại Brussels có rất nhiều văn phòng của các tổ chức thuộc Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đại diện các cơ quan này tuyên bố họ sẽ hoạt động trở lại từ ngày hôm nay, trong tình trạng an ninh được thắt chặt.
Sau khi chính thức được phê duyệt mở rộng vào tháng 3/2025, đến năm 2026, thị trường carbon quốc gia Trung Quốc đã vận hành với 4 ngành (điện, thép, xi măng, nhôm), kiểm soát 80 tỷ tấn CO₂, chiếm hơn 60% tổng phát thải quốc gia. Đây là bước ngoặt lịch sử, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia có thị trường carbon lớn nhất thế giới về lượng phát thải được quản lý...
Phạm vi dao động lên tới 120 USD/oz cho thấy tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Dù vẫn chịu sức ép từ cú sốc năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz, Trung Quốc nhìn chung tránh được tình trạng lạm phát tăng vọt cũng như các hệ lụy kinh tế, chính trị dây chuyền mà nhiều nước khác đang đối mặt...
Giá xăng hàng không tại Mỹ đã giảm mạnh trong thời gian gần đây, nhưng người tiêu dùng nước này vẫn phải đối mặt với giá vé máy bay cao ngất ngưởng...
Trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện và tiện ích Mỹ chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.