Phát biểu tại hội thảo "Lộ trình niêm yết cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam" do SSI tổ chức sáng nay 17/9, ông Nguyễn Đức Thông, Tổng giám đốc SSI, cho biết năm ngoái, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã giải ngân kỷ lục 27,6 tỷ USD tại Việt Nam, đồng thời tạo ra hơn 3/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
Theo Tổng giám đốc SSI, nhà đầu tư nước ngoài không phải là những vị khách trong nền kinh tế Việt Nam. Trong hơn ba thập kỷ qua, nhóm này đã góp phần xây dựng một phần rất lớn nền kinh tế đất nước.
Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, tính đến nay có hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, 12 triệu tài khoản nhà đầu tư, với quy mô thị trường khoảng 350 tỷ USD.
Nhưng trong toàn bộ thị trường đó, chỉ có 10 doanh nghiệp FDI, với tổng giá trị chỉ chiếm 0,15% vốn hóa thị trường, và kể từ năm 2017 đến nay không có thêm doanh nghiệp FDI nào mới niêm yết.
Hơn 3/4 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, nhưng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. "Đó chính là khoảng cách mà hội thảo này hướng tới", lãnh đạo SSI nhấn mạnh.
Niêm yết không chỉ đơn thuần là một phương thức huy động vốn. Đây còn là một cột mốc chiến lược. Một công ty đại chúng có hệ thống quản trị tốt hơn, minh bạch hơn và sở hữu thương hiệu được khách hàng, đối tác cũng như nhà đầu tư nhìn nhận theo một cách khác. Doanh nghiệp cũng có khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn trong nước để phục vụ mở rộng hoạt động.
Đối với một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc niêm yết còn là tín hiệu rõ ràng nhất thể hiện cam kết gắn bó với Việt Nam.
"Thị trường vốn Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới. Cải cách pháp lý, hạ tầng giao dịch mới và quá trình chuyển đổi từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi đang đưa một lớp nhà đầu tư quốc tế mới đến Việt Nam. Đây là những nhà đầu tư tìm kiếm các doanh nghiệp phát hành có chất lượng, quản trị tốt và hoạt động kinh doanh thực chất. Đó cũng là những đặc điểm của nhiều doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam", Tổng giám đốc SSI nhận định.
Đồng thời, với những thay đổi được thực hiện trong năm ngoái đối với Luật Chứng khoán và các nghị định hướng dẫn, các doanh nghiệp FDI hiện đã có một hành lang pháp lý rõ ràng để thực hiện niêm yết.
SSI sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp FDI trong toàn bộ hành trình, không chỉ dừng lại ở việc thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), mà còn bao gồm chiến lược, tái cấu trúc, quan hệ với nhà đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong những năm sau khi niêm yết.
Công ty chứng khoán này sẽ đưa doanh nghiệp ra thị trường với chất lượng công bố thông tin mà các nhà đầu tư kỳ vọng.
"Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác dài hạn của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam, cũng như của những nhà đầu tư sẽ sở hữu các doanh nghiệp này. Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp FDI tham gia thị trường đại chúng, tất cả các bên đều được hưởng lợi. Nhà đầu tư có thêm nhiều lựa chọn hơn. Thị trường chứng khoán có thêm chiều sâu và chất lượng. Đồng thời, Việt Nam sẽ kết nối sâu rộng hơn với các dòng vốn toàn cầu", Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thông nhấn mạnh.




Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.