Theo dữ liệu do cơ quan kiểm dịch biên giới Thượng Hải công bố hồi tháng 6, trong vòng 12 tháng qua đã có tổng cộng 81.000 lượt hành khách đến từ Brazil, Argentina, Chile, Peru và Uruguay đã nhập cảnh vào Trung Quốc qua các cửa khẩu của Thượng Hải, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, gần 70% số du khách này nhập cảnh theo diện miễn thị thực.
Thượng Hải được xem là một trong những điểm đến hưởng lợi nhất. Với mô hình phát triển tích hợp giữa văn hóa, thương mại, du lịch, thể thao và triển lãm, thành phố này liên tục tổ chức các hội chợ quốc tế, triển lãm chuyên ngành và sự kiện thể thao quy mô lớn. Những hoạt động này không chỉ thu hút khách du lịch mà còn tạo nền tảng cho các hoạt động giao lưu kinh tế và hợp tác đầu tư.
Đối với Nga, kể từ khi Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân nước này từ ngày 14/9/2025 đến hết tháng 5/2026, có khoảng 318.000 lượt khách Nga nhập cảnh qua các cửa khẩu tại Thượng Hải, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm trước. Trước những kết quả tích cực này, Trung Quốc đã quyết định gia hạn chính sách miễn visa dành cho công dân Nga đến hết ngày 31/12/2027.
Theo ông Zhang Yi, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu iiMedia, việc mở rộng chính sách miễn thị thực không chỉ thúc đẩy lượng khách quốc tế mà còn tạo điều kiện cho việc phát triển các tuyến bay mới, các sản phẩm du lịch liên quốc gia và mô hình du lịch đa điểm đến.
Theo số liệu công bố hôm 13/7 của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc (NIA), trong 6 tháng đầu năm, Trung Quốc ghi nhận lượng khách nước ngoài nhập cảnh đạt 22,91 triệu lượt, tăng 20,6%. Việt Nam, Hàn Quốc, Nga, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Mông Cổ và Australia là 10 thị trường nguồn lớn nhất, chiếm 62% tổng lượng khách quốc tế đến Trung Quốc.
Trong đó, Việt Nam xếp thứ 4, vượt các thị trường truyền thống Mỹ, Nhật Bản và Australia. Ông Lin Yongsheng, người phát ngôn NIA, cho biết gần 18 triệu lượt nhập cảnh theo diện miễn thị thực trong 6 tháng đầu năm, chiếm 77,7% tổng lượng khách quốc tế và tăng 30,6% so với cùng kỳ.
Dự báo từ nay đến cuối năm, nhu cầu vẫn duy trì ổn định với xu hướng du khách lựa chọn các tour chất lượng cao, không mua sắm bắt buộc, đến những điểm ngắm mùa thu như Bắc Kinh, Thượng Hải, Cửu Trại Câu và Lệ Giang. Để tiếp đà tăng trưởng, Việt Nam và Kyrgyzstan vừa được đưa vào chương trình quá cảnh miễn thị thực 240 giờ của Trung Quốc. Từ đó, nâng số quốc gia được áp dụng chương trình này tăng lên 57 nước, qua 65 cửa khẩu.
Ngày 22/8, cuối tuần đầu tiên sau khi Trung Quốc miễn visa quá cảnh 240 giờ đối với du khách Việt, sân bay quốc tế Giao Đông ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, vô cùng tấp nập. Riêng chuyến bay QW926 của hãng hàng không Thanh Đảo và SC4650 của hãng hàng không Sơn Đông từ TP.HCM và Hà Nội đến Thanh Đảo, đã chở tổng cộng 306 hành khách. Tỷ lệ lấp đầy ghế trên các chuyến bay nhập cảnh Trung Quốc đạt hơn 80%.
Đồng thời, ngày 20/8, NIA công bố Việt Nam được bổ sung vào danh sách áp dụng chính sách miễn thị thực 30 ngày nhập cảnh Hải Nam. Quyết định này nâng tổng số nước hưởng chính sách miễn visa Hải Nam lên 61 quốc gia. Theo hướng dẫn từ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc, công dân Việt Nam nhập cảnh Hải Nam theo diện miễn visa không cần nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán.
Trung Quốc đặt mục tiêu thu hút 190 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch gần 150 tỷ USD vào năm 2030, theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 dành cho ngành du lịch của Quốc vụ viện Trung Quốc. "Việc thu hút khách quốc tế đặc biệt quan trọng", Subramania Bhatt, CEO China Trading Desk, nhận định. “Trung Quốc muốn thông qua du lịch để thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển kinh tế địa phương và cải thiện hình ảnh quốc tế”.
Bên cạnh thu hút du khách, Trung Quốc muốn gia tăng vai trò xây dựng tiêu chuẩn du lịch quốc tế. Kế hoạch 2026 - 2030 cũng yêu cầu tăng phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương nhằm giải quyết các điểm nghẽn liên quan đến giao thông, thanh toán, thị thực, an ninh và bán lẻ. Song song với đó, cơ sở hạ tầng và dịch vụ được cải thiện cũng đang khuyến khích du khách nước ngoài lưu trú lâu hơn và trải nghiệm sâu hơn.
Các hoạt động phổ biến gồm đi tàu cao tốc, trình diễn ánh sáng bằng drone và massage y học cổ truyền Trung Quốc. Một loạt các sản phẩm du lịch mới cũng được thúc đẩy đồng thời với các nỗ lực tăng cường dịch vụ ngôn ngữ tại các điểm trọng yếu.
Điển hình, các cuộc phóng tên lửa của Trung Quốc từng là hoạt động được bảo mật nghiêm ngặt tại những vùng sa mạc hẻo lánh. Giờ đây, chính phủ ngày càng thường xuyên mở cửa cho công chúng theo dõi. Tại khu vực Nội Mông ở phía bắc, những khối đá núi lửa màu đen đã được biến thành nơi mô phỏng bề mặt Sao Hỏa. Du khách có thể thuê trang phục phi hành gia để chụp ảnh trên nền địa hình hoang sơ này.
Còn theo báo SCMP, một bộ phận du khách trẻ đang tìm đến hình thức du lịch trải nghiệm độc lạ: đối mặt với bão, lũ lụt và các loại thiên tai khác được mô phỏng, nhằm trang bị kỹ năng sinh tồn thực tế. Tại thành phố Hàng Châu, Trung tâm mô phỏng thiên tai Lvxing Base bán vé giá 899 nhân dân tệ (khoảng 135 USD) để du khách trải nghiệm cảm giác đối mặt với bão lớn, mưa xối xả và lũ quét…
Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc gần đây cũng đã ban hành kế hoạch xây dựng đường bộ du lịch tự lái cao cấp, đề xuất đẩy nhanh xây dựng hệ thống đường bộ du lịch tự lái "1+N" với tổng chiều dài khoảng 60.000 km. Nước này sẽ hoàn thiện mạng lưới cho thuê xe tại các đầu mối giao thông, tối ưu hóa mạng lưới cơ sở sạc, mở rộng dịch vụ như sửa chữa nhanh, cho thuê thiết bị ngoài trời...
Các chuyên gia nhận định rằng cùng với những biện pháp tạo thuận lợi cho du khách quốc tế và việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, chính sách miễn visa sẽ tiếp tục giúp Trung Quốc khai thác hiệu quả nhu cầu du lịch toàn cầu, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối văn hóa với nhiều quốc gia trên thế giới.
Những chuyến bay thương mại đầu tiên kết nối các điểm khởi hành trở lại với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Đà Lạt - Lâm Đồng, mang theo tín hiệu khởi sắc cho thị trường du lịch cao nguyên trước mùa thu - đông và cao điểm cuối năm…
Thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng khi nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm giúp kiểm soát sự căng thẳng, cải thiện sức khỏe tổng thể và thúc đẩy lối sống lành mạnh tăng cao. Ngày càng nhiều du khách mong muốn khám phá những khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe độc đáo và sẵn sàng chi trả tương xứng. Hơn thế nữa, sự ra đời của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và Internet vạn vật (IoT) đã tạo ra những tiến bộ lớn trong du lịch chăm sóc sức khỏe.
Tại đất nước tỷ dân, sau trào lưu "Citywalk" (dạo bộ khám phá thành phố), "Cityboat" (du ngoạn bằng thuyền trong thành phố) đang nổi lên như một cách thức mới để giới trẻ khám phá đô thị và tận hưởng thời gian rảnh rỗi...
Trong 8 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đón 7,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,5% so với cùng kỳ và đạt 70,6% kế hoạch năm.Tổng thu du lịch đạt gần 260.000 tỷ đồng, tăng 48,8% và hoàn thành 78,7% kế hoạch năm 2026...
Với mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách và đạt doanh thu gần 12.000 tỷ đồng vào năm 2030, Đồng Nai đang thúc đẩy đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm và tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.