
Tuần vừa qua (21/2-25/2) là một tuần giao dịch nhiều thăng trầm với nhà đầu tư trong bối cảnh Nga - Ukraine xung đột căng thẳng với diễn biến gần nhất là Tổng thống Nga Putin ngày 24/2 tuyên bố mở chiến dịch quân sự nhằm vào khu vực miền Đông của Ukraine. Tình hình vẫn trở nên phức tạp cho đến thời điểm hiện tại.
Dù được đánh giá là không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng tác động lên tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn vẫn có. Thị trường chứng kiến phiên điều chỉnh nhẹ ngay sau đó phục hồi với thanh khoản gần sát kỷ lục cũ hơn 40 tỷ đồng được khớp trong một phiên. Tuy nhiên, trái ngược với sự hưng phấn "tin xấu nhất đã ra là thời điểm gom hàng" của nhà đầu tư, tự doanh đã có 4/5 phiên bán ròng.
Tổng giá trị bán ròng của khối này trong tuần qua lên đến 400 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất trong tuần qua là VHM với giá trị 117 tỷ đồng; VRE đứng thứ hai với giá trị bán ròng 88 tỷ đồng; tiếp theo là MWG với giá trị 87 tỷ đồng; HPG 77 tỷ đồng.
Xét theo nhóm ngành thì bán lẻ là nhóm bị bán nhiều nhất với tổng giá trị lên đến 245 tỷ đồng. Nhóm thép được đánh giá là hưởng lợi khi Nga - Ukraine căng thẳng song tự doanh cũng đã bán mạnh HPG và HSG. Nhóm bất động sản gồm VHM, VIC, HQC, NKG, DXG cũng bị lôi ra bán. Tương tự, tự doanh cũng bán mạnh dầu khí phân bón gồm GAS, DGC và PVT.
Ở chiều ngược lại, FUEVFVND được mua ròng với giá trị 137 tỷ đồng; E1VFVN30 được mua 112 tỷ đồng; CII đứng thứ ba với giá trị mua ròng 37 tỷ đồng; TCB là 27 tỷ đồng.PLX và PVD cũng được gom ròng với giá trị lần lượt là 25 với 11 tỷ đồng.
Trước đó, trao đổi với VnEconomy, các chuyên gia đều cho rằng căng thẳng Nga - Ukraine không ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán. Do đó, bất cứ nhịp điều chỉnh ngắn hạn nào cũng là cơ hội để mua vào cổ phiếu tốt, được hưởng lợi từ cuộc xung đột này như nhóm dầu khí, phân bón, thép. Trong dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn rẻ, cơ hội khi nền kinh tế bước vào giai đoạn hồi phục sau dịch và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng lên đến 20%.




Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.
Riêng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán. Đây là con số rất lớn, gấp hơn hai lần tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong cả giai đoạn 2020-2025.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...