VCB kéo VN-Index vượt 1500 điểm, tiền vào cổ ngân hàng giảm
Kim Phong
25/11/2021, 12:12
Cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời khá mạnh sáng nay và phân hóa đáng kể. Nhóm này suy yếu khiến cơ hội bứt phá vượt 1.500 điểm của VN-Index bị ảnh hưởng. Rất may câu chuyện điểm số chỉ là vấn đề của trụ...
Nhóm cổ phiếu ngân hàng “lỗ chỗ” đỏ, nhưng vẫn có trụ mạnh.
Cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời khá mạnh sáng nay và phân hóa đáng kể. Nhóm này suy yếu khiến cơ hội bứt phá vượt 1.500 điểm của VN-Index bị ảnh hưởng. Rất may câu chuyện điểm số chỉ là vấn đề của trụ.
VCB tăng vọt 2,29%, “bù đắp” lại gần 4 tháng lình xình thất vọng. Cổ phiếu này tăng đúng lúc phần lớn các trụ khác giao dịch yếu, các mã ngân hàng phân hóa. VN-Index tăng 13,27 điểm sáng nay, lên 1.502,14 điểm có công lớn của VCB.
Cổ phiếu ngân hàng sau những phiên tăng khá nhanh, đặc biệt ngày hôm qua nhiều mã kịch trần, bắt đầu gặp khối lượng chốt lời. Các chỉ số đại diện nhóm tài chính chỉ tăng nhẹ như VNFIN tăng 0,35%, VNFINLEAD tăng 0,58%.
Trong gần 30 mã ngân hàng trên cả 3 sàn, chỉ có 10 mã còn tăng. Nhóm blue-chips chỉ sót lại VCB tăng 2,29%, VPB tăng 2,28%, STB tăng 1,31%, MBB tăng 0,16%. Vài mã nhỏ tăng mạnh là SSB tăng 3,04%, OCB tăng 2,17%, VBA tăng 2,17%.
14 cổ phiếu ngân hàng giảm, trong đó 4 mã trên HoSE giảm khá sâu là BID giảm 0,98%, TPB giảm 1,02%, HDB giảm 1,49%, VIB giảm 1,34%.
Khả năng duy trì mức tăng liên tục của cổ phiếu ngân hàng là rất khó khăn vì thanh khoản nhóm này thường rất lớn, cổ phiếu trôi nổi quá nhiều. Lịch sử cũng cho thấy sau 1-2 phiên bất ngờ, cổ phiếu ngân hàng nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo giao dịch chậm hơn. VCB sáng nay khi tăng tốt phiên thứ 2 liên tục, đẩy mức lợi nhuận T 3 lên 8,5%. Cổ phiếu này tăng đạt đỉnh lúc 10h45 và toàn thời gian còn lại của phiên sáng bắt đầu có sức ép lớn hơn và giá tụt xuống nhẹ. Hầu hết các mã ngân hàng khác cũng đạt đỉnh tăng đầu phiên, sau đó tụt dần.
Dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng co lại khá nhanh. TCB tụt xuống còn 649 tỷ đồng, giá giảm nhẹ 0,36%. VPB vươn lên là mã thanh khoản nhất nhóm và cũng là nhất thị trường, với 910,3 tỷ đồng. STB đứng thứ 4 thị trường chỉ giao dịch 635 tỷ đồng. MBB, cổ phiếu thanh khoản lớn kế tiếp trong nhóm với 487,5 tỷ đồng còn không lọt nổi vào Top 10 sàn HoSE.
Cổ phiếu ngân hàng giảm giao dịch khiến thanh khoản VN30 sáng nay cũng giảm tới 12% so với sáng hôm qua. Thanh khoản tăng duy nhất ở VPB, trong khi đó TCB chỉ tương đương 45% sáng hôm qua, STB bằng một nửa, MBB giảm khoảng 30%... Dòng tiền vào tụt giảm khiến lực đỡ cũng suy yếu, trong khi nhu cầu chốt lời ngắn hạn lại gia tăng ở nhóm này.
VN-Index vượt 1.500 điểm cũng không dễ dàng sáng nay, do thiếu sức mạnh từ nhóm ngân hàng.
VN30 chốt phiên sáng tăng 0,58% với 19 mã tăng/10 mã giảm. Dù điểm số thì VCB và VPB vẫn chiếm ngôi đầu, nhưng sức mạnh tăng giá không còn tụ ở các blue-chips ngân hàng. FPT tăng 2,76%, GVR tăng 2,28%, NVL tăng 2,35%, PDR tăng 3,98%, POW tăng 3,68%...
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ giao dịch mạnh trở lại, nhất là ở nhóm Midcap. Chỉ số nhóm này tăng 1,71% với 46 mã tăng/19 mã giảm. Các mã bất động sản tầm trung tăng rất khỏe như TCH, GEX, ITA, DIG kịch trần, DXG tăng 6,75%, SCR tăng 4,26%... nhiều mã trong nhóm Midcap lọt Top 20 thanh khoản sàn HoSE.
Tính chung cả sàn này số mã kịch trần là 24, trong đó 13 mã thuộc nhóm smallcap. Dù số lượng ngày càng ít đi nhưng các mã còn mạnh thường đạt thanh khoản tốt. Có thể dòng tiền đầu cơ hiện tại “đánh” tập trung hơn, thay vì có được một trào lưu rộng rãi như trước.
VN-Index vượt mốc 1500 điểm sáng nay cũng không phải toàn thuận lợi. Các cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt mất động lực, kéo theo rủi ro suy yếu, thậm chí là đảo chiều ở chỉ số này nếu các trụ khác không bù đắp kịp thời. VN-Index trong 30 phút đầu rất khó khăn, thậm chí có lúc tăng dưới 1,5 điểm so với tham chiếu. Chỉ số sau đó mạnh dần lên những vẫn có tới 2 nhịp trồi sụt quanh mốc 1.500 điểm.
Hiện nhóm cổ phiếu ngân hàng không còn nâng đỡ đồng đều nữa. Các trụ khác nổi lên là VHM, GVR, FPT, GAS. Đây là điều tích cực vì ngân hàng tăng gấp gáp thì dễ bị chốt lời. Chỉ số thể hiện sự thất bại tại mốc tâm lý 1.500 điểm không phải là diễn biến tốt lúc này.
Dòng tiền hiện đang suy yếu trở lại ở nhóm ngân hàng và ngay lập tức cũng tác động đến giao dịch chung. Hai sàn niêm yết khớp lệnh giảm khoảng 5% giá trị so với sáng hôm qua. Rổ Vn30 giảm tới 12% nhưng cũng đang được bù lại bằng nhóm Midcap.
Khối ngoại đang tiếp tục xả lớn ở VPB với 5 triệu cổ tương đương 190 tỷ đồng ròng. DXG bị bán ròng 72 tỷ, HPG gần 48 tỷ. Nhóm HCM, GEX, TCH, MSN, VHM bị bán quanh 20 tỷ đồng. Phía mua có CTG, STB, VCB quanh 30 tỷ đồng.
Gói phục hồi kinh tế 800.000 tỷ đồng sẽ đẩy Vn-Index lên 2.500 điểm?
Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.
Tỷ giá căng thẳng do tâm lý găm giữ USD, áp lực từ nay tới cuối năm không đổi
Áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng...
Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh
Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...
Sau hai phiên lao dốc nhanh thị trường đã bật tăng trở lại trong sáng nay dựa trên sức mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ riêng VHM, VIC và HPG đã đem về 6,5 điểm trong tổng mức tăng 6,14 điểm của VN-Index. Dòng tiền tham gia bắt đáy đã có tín hiệu suy yếu, nhiều cổ phiếu lùi giá đáng kể và thanh khoản tổng thể thấp nhất 6 tuần.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: