VIC tăng kịch trần không ngăn được thị trường lao dốc, gần 120 mã giảm sàn
Kim Phong
07/12/2022, 15:39
VN-Index chốt phiên hôm nay giảm tiếp 7,67 điểm tương đương -0,72%. Mức giảm khá nhẹ này là đã có sự “bọc lót” của VIC tăng kịch trần, đỡ được khoảng 4,5 điểm. Đa số cổ phiếu vẫn giảm rất mạnh, 3 sàn có tới 117 cổ phiếu rơi hết biên độ, riêng HoSE đóng góp 60 mã...
VN-Index giảm sâu hơn trong phiên chiều, bất chấp cổ phiếu VIC tăng kịch trần.
VN-Index chốt phiên hôm nay giảm tiếp 7,67 điểm tương đương -0,72%. Mức giảm khá nhẹ này là đã có sự “bọc lót” của VIC tăng kịch trần, đỡ được khoảng 4,5 điểm. Đa số cổ phiếu vẫn giảm rất mạnh, 3 sàn có tới 117 cổ phiếu rơi hết biên độ, riêng HoSE đóng góp 60 mã.
VIC tăng hết biên độ, VHM cũng tăng 0,91% giúp chỉ số đại diện nhóm bất động sản tăng 0,86%, trong khi tất cả các chỉ số nhóm ngành khác giảm. Thực ra VIC hay VHM cũng không đại diện được nhóm bất động sản, rất nhiều cổ phiếu ngành này cũng giảm cực sâu, thậm chí là giảm sàn.
NVL, HPX vẫn là hai cổ phiếu bất động sản giảm giá “nổi tiếng” nhất. HPX dư bán sàn còn trên 25 triệu cổ, NVL khoảng 17,9 triệu. Ngoài ra CII, QCG, VPH, DXG, KHG, SCR, NBB, DXS, LDG, OGC, DIG, HDC, CEO... cũng mất thanh khoản ở giá sàn.
Thực ra tình trạng cổ phiếu giảm nhiều hơn tăng trong cùng nhóm ngành hay trên toàn thị trường phiên này là bình thường. Vài ba mã đại diện tăng tốt không có nghĩa là nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu nào trong ngành cũng được trải nghiệm cảm giác tăng giá. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa lên tới 360 mã giảm/101 mã tăng. Với 60 mã giảm sàn, 120 mã giảm từ 2% trở lên, xác suất rất cao là nhà đầu tư bị thua lỗ hôm nay.
Nhóm trụ chống đỡ chỉ số buổi sáng khá tốt, vẫn giúp VN-Index xanh nhẹ, nhưng đến chiều thì áp lực giảm trên diện rộng đã vượt quá khả năng bù đắp điểm số. VIC chốt phiên sáng tăng 4,65%, đóng cửa chiều nay lên kịch trần, tương đương tăng thêm 2,15% nữa riêng phiên chiều. Thanh khoản tăng thêm 454,5 tỷ đồng nữa đưa VIC lên vị trí số 1 về thanh khoản phiên này, đạt 665,3 tỷ đồng, trong đó khối ngoại mua ròng 297,7 tỷ đồng. Lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 59% thanh khoản của VIC, là một lực đẩy mang tính quyết định.
Dù VIC rất mạnh nhưng tổng thể nhóm blue-chips VN30 chiều nay cũng vẫn suy yếu. Thống kê cho thấy có 18/30 mã của rổ tụt giá so với buổi sáng, chỉ 8 mã có cải thiện. Ngoài VIC, MWG cũng khá mạnh, chốt phiên sáng đang giảm 0,11% thì đóng cửa tăng 1,13%. Tuy vậy cổ phiếu này chủ đạo là có đợt kéo giá ATC, vì giao dịch cuối cùng trong đợt khớp lệnh liên tục vẫn là giảm tới 1,24% so với tham chiếu. PDR cũng gây bất ngờ với mức tăng 1,94% lúc đóng cửa, nhưng cũng là nhờ 2,79 triệu cổ phiếu kéo vọt lên, còn giao dịch cuối đợt liên tục thậm chí đang giảm sàn -6,77%.
VN30-Index chốt phiên giảm 0,61% với hàng loạt mã giảm 2%-4% như VPB, GVR, PLX, HDB, TPB, GAS, TCB... Nhóm tài chính đuối nhất sàn HoSE với chỉ số VNFIN giảm 1,7%. Toàn nhóm ngân hàng có 21/27 cổ phiếu lao dốc, trong đó 14 mã giảm trên 2%. Nhóm chứng khoán có giao dịch cá biệt ở VCI tăng 1,6%, FTS tăng 3% nhưng hàng chục mã giảm 2%-10% trên các sàn.
Cổ phiếu bất động sản, xây dựng vẫn giảm cực mạnh dù VIC, VHM tăng.
Trong 101 cổ phiếu đi ngược dòng ở HoSE hôm nay cũng có khá nhiều cổ phiếu thanh khoản tốt và giá tăng cao. Tiêu biểu là nhóm PDR, FRT, VCI, HAH, CTG, MWG, thanh khoản trên trăm tỷ đồng và giá tăng trên 1%. Dĩ nhiên với số lượng cổ phiếu giảm giá quá áp đảo thì cơ hội cho nhà đầu tư kiếm lời phiên này rất hẹp. HoSE có 34 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì chỉ 10 mã là còn tăng giá.
Khối ngoại tiếp tục là điểm sáng khi chiều nay giải ngân thêm trên HoSE tới 1.095 tỷ đồng nữa, trong khi chỉ bán thêm gần 519 tỷ đồng. Mua nhiều hơn bán đáng kể giúp vị thế ròng cả phiên lên tới 1.003 tỷ đồng. Như vậy khối này đã lại quay lại chuỗi ngày mua ròng ngàn tỷ đồng ở HoSE và chưa có dấu hiệu bán ra vượt trội.
Hôm nay VIC được mua ròng cực nhiều với 297,7 tỷ đồng, ngoài ra là VHM 119,1 tỷ, STB 83 tỷ, DXG 61,5 tỷ, SHB 52 tỷ, HPG 50,6 tỷ... Phía bán duy nhất VCB là đáng kể với -36,2 tỷ đồng.
Phiên giảm thứ hai liên tiếp hôm nay có điểm số khá tích cực, nên nếu nhìn từ góc độ chỉ số VN-Index thì dường như đà giảm chậm lại. Tuy vậy cổ phiếu không thật sự có giằng co về giá, hầu hết là tiếp tục suy yếu về cuối ngày, nhiều mã đóng cửa mức thấp nhất. Khả năng nâng đỡ trụ đang khiến nhịp điều chỉnh bớt xấu, nhưng cổ phiếu vẫn có thể gây thiệt hại lớn hơn.
Cổ phiếu lớn kéo VN-Index xanh, thanh khoản lao dốc, số mã giảm gấp 3 lần tăng
12:08, 07/12/2022
Trung Quốc nới lỏng hạn chế phòng dịch, doanh nghiệp nào hưởng lợi khi xuất nhập khẩu bình thường trở lại?
Những người ủng hộ vàng xem tài sản này là “hầm trú ẩn” trước biến động thị trường, mất ổn định kinh tế và căng thẳng địa chính trị. Một số khác lại chỉ ra một điểm yếu của vàng là không có lợi tức, không mang lãi suất...
Khối ngoại vẫn bán ròng gần 1.600 tỷ, cá nhân và tổ chức trong nước "đỡ"
Thanh khoản ba sàn duy trì ở vùng trung bình của 2 tháng trở lại, khớp lệnh hơn 42.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán như một thói quen, giá trị bán ròng 1576.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1329.5 tỷ đồng.
Lãi suất thực giảm có thể kéo đồng USD giảm sâu hơn
Đồng USD đã giảm giá mạnh trong năm nay do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ...
Blog chứng khoán: Thành bại tại trụ
Một nhịp cộng hưởng tăng giá của nhóm blue-chips cuối phiên hôm nay đã đẩy nhanh VNI quay lại vùng đỉnh cũ quanh 1700 điểm. Thanh khoản tăng khoảng 13% chưa phải là nhiều, nhưng nếu có sự đồng thuận ở nhóm trụ thì việc vượt đỉnh không khó.
10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?
Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện khối lượng các kim loại có thể mua được với 10.000 USD, dựa trên dữ liệu từ trang Daily Metal Price vào ngày 22/8...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: