08:03 10/06/2016

Việt Nam đứng ở đâu trong bản đồ chiều cao thế giới?

Bình Minh

Hà Lan là quốc gia có chiều cao trung bình của nam giới cao nhất, đạt 1,838 mét

Những nước đứng đầu thế giới về chiều cao chủ yếu là nước châu Âu - Ảnh: AP/Telegraph.<br>
Những nước đứng đầu thế giới về chiều cao chủ yếu là nước châu Âu - Ảnh: AP/Telegraph.<br>
Nhân dịp vòng chung kết giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) bắt đầu trong tuần này, tờ báo Telegraph của Anh đã đưa ra bản đồ về chiều cao của người dân các quốc gia trên thế giới. Việt Nam nằm trong nhóm những nước có chiều cao “khiêm tốn” nhất.

Đây là bản đồ với 98 quốc gia được tô màu dựa trên chiều cao trung bình của công dân mỗi nước. Những quốc gia không có dữ liệu đáng tin cậy sẽ không được xếp hạng và được tô màu xám.

Bản đồ dành cho nam giới cho thấy Hà Lan là quốc gia có chiều cao trung bình của nam giới cao nhất. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi người Hà Lan từ lâu đã nổi tiếng với chiều cao ấn tượng.

Dưới đây là top 10 quốc gia có chiều cao nam giới cao nhất:

1. Hà Lan (1,838 mét)
2. Montenegro (1,832 mét)
3. Đan Mạch (1,826 mét)
4. Na Uy (1,824 mét)
5. Serbia (1,82 mét)
6. Đức (1,81 mét)
7. Croatia (1,81 mét)
8. Cộng hòa Czech (1,8031 mét)
9. Slovenia (1,803 mét)
10. Luxembourg (1,799 mét)

Các quý ông của Bosnia và Herzegovina có thể cảm thấy buồn vì không có tên trong top 10 này. Theo một số nguồn, người Bosnia và Herzegovina thậm chí còn cao hơn một chút so với người Đức.

Ngoài ra, những tộc người thiểu số ở vùng thung lũng sông Nile, vùng Hồ Lớn của châu Phi, và phía Tây Nam Ethiopia cũng được cho là nằm trong nhóm những tộc người cao nhất thế giới, với chiều cao trung bình của nam giới là 1,9 mét.

Tuy vậy, cũng giống như người Bosinia và Herzegovina, người Ethiopia không được xếp hạng về chiều cao trên bản đồ mà Telegraph đưa ra do không có đủ dữ liệu đáng tin cậy.

Ở nhóm “đội sổ” của xếp hạng, tức những nước có chiều cao “hạn chế” nhất, chủ yếu là các nước châu Á và Nam Mỹ.

Nhóm 10 nước có chiều cao nam giới thấp nhất thế giới:

1. Indonesia (1,58 mét)
2. Bolivia (1,6 mét)
3. Philippines (1,619 mét)
4. Việt Nam (1,621 mét)
5. Campuchia (1,625 mét)
6. Nepal (1,63 mét)
7. Ecuador (1,635 mét)
8. Sri Lanka (1,636 mét)
9. Nigeria (1,638 mét)
10. Peru (1,64 mét)

Đối với chiều cao trung bình của nữ giới, kết quả xếp hạng cũng tương tự.

Người Hà Lan là quốc gia có chiều cao trung bình của nữ giới “đỉnh” nhất, đạt 1,699 mét. Các nước Đan Mạch, Slovenia, Cộng hòa Czech, Na Uy và Croatia tiếp tục có tên trong top 10.

Ở nhóm cuối bảng về chiều cao nữ tiếp tục có sự góp mặt của Indonesia, Bolivia, Philippines, Peru, Việt Nam, Nepal, Sri Lanka...