09:56 26/05/2008

Việt Nam sắp có sòng bạc kiểu Las Vegas đầu tiên

Mai Phương

Việt Nam sẽ là quốc gia châu Á tiếp theo có một sòng bạc (casino) kiểu Las Vegas

Sòng bạc Venetian tại Macau, Trung Quốc.
Sòng bạc Venetian tại Macau, Trung Quốc.
Việt Nam sẽ là quốc gia châu Á tiếp theo có một sòng bạc (casino) kiểu Las Vegas.

Casino này là một phần trong dự án khu nghỉ dưỡng Hồ Tràm, bên bờ biển Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ đầu tư chính của dự án hỗn hợp khu nghỉ dưỡng (resort) và casino có trị giá 4,5 tỷ USD này là công ty đầu tư bất động sản Asian Coast Development Ltd., có trụ sở tại Toronto (Canada). Dự án này đã được khởi công xây dựng vào ngày 24/5 vừa qua.

Theo ông Michael Aymong, Chủ tịch Công ty Asian Coast Development, dự án Hồ Tràm sẽ là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện nay. Công ty Asian Coast Development chiếm 30% vốn trong dự án này, còn đối tác chính của họ là quỹ phòng hộ Harbinger Capital LLC có trụ sở tại New York đóng góp 25% tổng số vốn của dự án.

Được biết, giai đoạn đầu trị giá 1,3 tỷ USD của dự án sẽ bao gồm hai khách sạn 5 sao với tổng số phòng lên tới 2.300 phòng và một casino mới 90 bàn chơi bài, 500 máy đánh bạc và một khu vực dành riêng cho khách VIP. Chủ tịch Aymong cũng cho biết, khi được hoàn thành vào năm 2015, khu nghỉ dưỡng này sẽ bao gồm 5 khách sạn với 9.000 phòng và một casino thứ hai.

Ngoài việc thu hút khách tới casino, Hồ Tràm cũng hướng tới thu hút đối tượng khách hàng là những gia đình đi nghỉ bằng một số công trình như sân golf 18 lỗ và một bể bơi có cá heo. Theo ông Aymong, đây là một dự án cần thiết ở Việt Nam và Hồ Tràm sẽ cạnh tranh hiệu quả với các khu nghỉ dưỡng khác tại Trung Quốc, Malaysia và Singapore.

Do kinh doanh casino từ lâu được coi là một lĩnh vực nhạy cảm ở Việt Nam, hiện mới chỉ có một số casino nhỏ nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Cũng giống như những casino đã có, casino ở Hồ Tràm sẽ không cho khách Việt Nam vào cửa.

Lĩnh vực casino đang phát triển mạnh tại châu Á, với sự dẫn đầu của Trung Quốc. Nước này hiện đã sở hữu trung tâm casino số một của thế giới tại Macau. Singapore hiện đang đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng kiêm casino. Các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp này cũng hy vọng Nhật Bản và Thái Lan sẽ sớm cho phép đầu tư vào những lĩnh vực tương tự.

Ông Aymong dự báo, lượng du khách từ Trung Quốc sẽ chiếm 2/3 số khách tới chơi bài tại Hồ Tràm. Ngoài ra, khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga cũng sẽ chiếm một số lượng lớn.

(Theo The Wall Street Journal)