
Theo báo cáo “Hiện trạng Internet toàn cầu” do Pingdom - hãng chuyên cung cấp dịch vụ giám sát hoạt động của website, máy chủ cho tổ chức, doanh nghiệp - vừa công bố, mặc dù dân số thế giới đã tăng lên hơn 6 tỷ người, nhưng số người sử dụng Internet chưa đầy 1/3, mới ở mức 1,8 tỷ.
Báo cáo đã đưa ra danh sách 20 quốc gia có số người sử dụng Internet nhiều nhất. Châu Á đứng đầu về số quốc gia với 7 nước, trong đó có Việt Nam đứng thứ 20 (với 24,3 triệu người). Châu Âu đứng thứ 2 với 5 quốc gia (hoặc 6 nếu tính cả Nga). Đáng chú ý, châu Phi cũng có 1 đại diện là Nigeria, đứng thứ 10 trong danh sách này.
Pingdom cho biết, Top 20 quốc gia có cả thảy 1,47 tỷ người sử dụng Internet, chiếm 82% tổng số cư dân mạng trên toàn cầu. Ấn Độ tuy đứng thứ 4 về lượng người dùng Internet, nhưng tỷ lệ thâm nhập Internet thực tế chỉ là 6,9%. Lý do là nhờ dân số của quốc gia này đông thứ 2 thế giới.
Trong khi đó, Trung Quốc đứng đầu bảng cả về dân số lẫn lượng người sử dụng Internet. Lượng cư dân mạng của Trung Quốc gần gấp đôi so với Mỹ. Chỉ tính riêng số người dùng Internet ở hai quốc gia này đã bằng một nửa tổng số người dùng của cả top 15.
Theo danh sách, những quốc gia có nền kinh tế phát triển cũng là những nơi có tỷ lệ thâm nhập Internet cao nhất như Anh (82,5%), Hàn Quốc (81,1%), Đức (79,1%), Nhật Bản (78,2%) và Mỹ (76,3%). Tuy nhiên, chỉ có 3/20 quốc gia sử dụng tiếng Anh, hoặc 4 nếu tính cả Ấn Độ.
So sánh số người dùng Internet với dân số ở Top 20 quốc gia.
Báo cáo chỉ ra rằng, những quốc gia với số người dùng Internet chỉ chiếm một phần nhỏ tổng số dân, có tiềm năng phát triển lớn hơn các quốc gia đông người dùng Internet. Đó sẽ là một sự thay đổi lớn trong tương lai.
Phần nhiều các quốc gia trong khối kinh tế phát triển đã có tỷ lệ thâm nhập Internet khá cao, với phần lớn dân số sử dụng Internet, như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh quốc.
Tuy nhiên, khi tỷ lệ thâm nhập Internet ở các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Việt Nam, Philippines và Nga tăng lên, cán cân quyền lực trên Internet sẽ bắt đầu chuyển dịch. Trong 5-10 năm tới, trật tự của danh sách 20 quốc gia hàng đầu sẽ thay đổi về căn bản.




Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP trong năm 2026 và 40% vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành sàn giao dịch dữ liệu, ít nhất hai trung tâm dữ liệu và hai khu công nghệ số tập trung...
Các quỹ nhà nước và địa phương Trung Quốc chủ yếu duy trì tỷ lệ sở hữu dài hạn tại các doanh nghiệp đã đầu tư, rất hạn chế bán ra và cũng hạn chế tìm kiếm lợi nhuận tài chính ngắn hạn...
Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải đi vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở phần mềm quản lý văn phòng, trong đó lưu ý chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Theo nguồn tin của VnEconomy, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ bắt đầu bán SIM di động vào ngày 15/8, đánh dấu chính thức “nhảy” vào thị trường viễn thông di động…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.