
Phố Wall có thể đã hoài nghi nhiều về Apple trước khi hãng công nghệ này công bố báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, nhưng nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett - một trong những cổ đông lớn nhất của "quả táo" - thì không.
Theo hãng tin CNBC, trong quý 1 năm nay, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett mua vào 75 triệu cổ phiếu Apple, sau khi đã sở hữu 165,3 triệu cổ phiếu Apple vào thời điểm cuối năm 2017.
"Đây là một công ty tuyệt vời", ông Buffett nói. "Tôi cho rằng Apple kiếm được nhiều tiền gấp đôi công ty lãi nhiều thứ nhì ở Mỹ".
Tiết lộ về việc mua thêm cổ phiếu Apple được vị tỷ phú đưa ra ngay trước thềm đại hội cổ đông thường niên của Berkshire vào cuối tuần này ở Omaha. Đại hội sẽ có sự tham dự của 40.000 cổ đông Berkshire - tập đoàn do ông Buffet giữ cương vị Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) suốt hơn 6 thập kỷ qua.
Ông Buffett cho biết tại kỳ đại hội, Berkshire sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1, bao gồm thông tin về 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư. Nhiều khả năng cổ phiếu Apple đã "thăng hạng" trong danh sách này.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC hồi cuối tháng 2, ông Buffett nói Berkshire đã mua cổ phiếu Apple nhiều hơn bất kỳ cổ phiếu nào khác trong vòng 1 năm qua. Ông cũng ca ngợi khả năng của "quả táo" trong việc giữ chân khách hàng trong hệ sinh thái iPhone.
Hôm 1/5, Apple công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2018 với doanh thu và lợi nhuận đều vượt kỳ vọng, dù bán được số điện thoại thông minh (smartphone) iPhone ít hơn dự kiến. Báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy "quả táo" đạt doanh thu 61,1 tỷ USD, lợi nhuận ròng 13,82 tỷ USD, và bán được 52,2 triệu chiếc iPhone trong 3 tháng đầu năm.
Theo dữ liệu của CNN, giá cổ phiếu Apple từ đầu năm đến nay đã tăng hơn 4,5%, nâng giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên mức gần 896 tỷ USD.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.