
Tỷ phú Rupert Murdoch, Chủ tịch tập đoàn News Corp đang cân nhắc việc bán lại mạng xã hội ảo MySpace cho Yahoo. Đổi lại, News Corp sẽ có được 25% cổ phần của Yahoo.
Các nhà phân tích cho rằng, MySpace sẽ là một công cụ giá trị cho Yahoo trong cuộc chiến với đối thủ hàng đầu Google. Vào năm 2005, News Corp. đã mua lại MySpace với giá 580 triệu USD.
Hiện tại, giá trị của Yahoo là 37 tỷ USD. Điều đó đồng nghĩa với việc News Corp có thể sẽ phải trả khoảng 12 tỷ USD để có được 25% của Yahoo.
Trong những năm gần đây, News Corp đã mở rộng các hoạt động trong lĩnh vực Internet. Tuy nhiên, việc có được cổ phần trong Yahoo sẽ giúp tập đoàn này có được ảnh hưởng đối với một trong những công ty mạng hàng đầu thế giới.
Ngày 19/6, Giám đốc điều hành Yahoo Terry Semel đã từ chức và Jerry Yang, người đồng sáng lập Yahoo đã tiếp quản vị trí này. Tân Giám đốc điều hành đã đưa ra lời hứa sẽ làm cho Yahoo trở lại vị trí dẫn đầu. Một số chuyên gia cho rằng công ty này đang có các kế hoạch mua lại.
Anthony Valencia, một nhà phân tích tại TCW, một tập đoàn có cổ phần tại Yahoo nhận định: “Yahoo cần có kế hoạch nâng cấp công nghệ. Rõ ràng là Yahoo đang ở thế bất lợi về mặt tài chính so với Google. Trong một cuộc đua về tài chính, chắc chắn Google sẽ thắng.” Tính đến cuối tháng 3, Google có 11,9 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu có thể bán được. Trong khi đó, Yahoo chỉ có 3,13 tỷ USD.
Mặc dù lợi nhuận sụt giảm tới 16% trong quý 1 năm nay, cổ phiếu mất giá tới 35% trong năm ngoái và bị Google chiếm mất vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, Yahoo vẫn có khoảng 500 triệu người sử dụng trên khắp thế giới.
(Theo BBC)




EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.