08:53 19/09/2007

ADB: Kinh tế châu Á sáng sủa

Hoài Hương

ADB đã nâng dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu Á trong năm 2007 từ mức 7,3% dự đoán trước đây lên 8,3%

Trong 6 tháng đầu năm nay Trung Quốc đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong 13 năm qua và Ấn Độ cao nhất 18 năm trong lịch sử nước này.
Trong 6 tháng đầu năm nay Trung Quốc đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong 13 năm qua và Ấn Độ cao nhất 18 năm trong lịch sử nước này.
Theo AP ngày 18/9, ADB đã nâng dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu Á trong năm 2007 từ mức 7,3% dự đoán trước đây lên 8,3%.

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), lý do để nâng mức dự báo này là do hiện tượng tăng trưởng bùng nổ tại Trung Quốc và Ấn Độ. Con số này trong năm 2008 cũng được điều chỉnh tăng từ 7,7% lên 8,2%.

Trung Quốc và Ấn Độ, hiện chiếm 55,3% tổng GDP của toàn châu Á. Trong 6 tháng đầu năm nay Trung Quốc đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong 13 năm qua và Ấn Độ cao nhất 18 năm trong lịch sử nước này.

ADB cũng điều chỉnh lại dự báo về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ từ mức dự đoán trước đây là 10% và 8% lên tương ứng 11,2% và 8,5%. Năm 2008, kinh tế Trung Quốc ước tăng 10,8% và Ấn Độ là 8,5%. Năm 2006, tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế châu Á đang phát triển, trừ Nhật Bản, đạt 8,5%.

Tuy nhiên, ADB cảnh báo rằng triển vọng kinh tế sáng sủa hơn tại châu Á sẽ phải đối mặt với không ít rủi ro, như giá dầu bấp bênh, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng đối với kinh tế Mỹ.