
Apple đang vượt qua những rào cản cuối cùng để chính thức đưa điện thoại iPhone vào Trung Quốc, một trong những thị trường điện thoại di động lớn nhất mà chiếc “dế” đình đám này chưa xâm nhập.
Một phát ngôn viên của China Unicom cho tờ Wall Street Journal biết, nhà mạng di động lớn thứ hai của Trung Quốc này và Apple đang đi tới những bước đàm phán cuối cùng để đưa iPhone vào thị trường đông dân nhất thế giới này.
Tuy nhiên, cả China Unicom và Apple đều chưa có bình luận thêm gì về thông tin này. Trước đó, khi công bố kết quả kinh doanh quý 2 của Apple, Giám đốc hoạt động (COO) của Apple chỉ cho biết chung chung là dự kiến sẽ bắt đầu bán iPhone tại Trung Quốc trong vòng 1 năm tới.
Một số nhà quan sát thì dự báo rằng, iPhone sẽ tới Trung Quốc trong quý 4 năm nay, cùng với sự kiện China Unicom ra mắt mạng 3G vào tháng 10.
Việc đưa iPhone tới Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hơn tốc độ tăng trưởng doanh số chiếc điện thoại này tại thị trường nước ngoài. Trung Quốc là thị trường điện thoại di động lớn nhất thế giới xét về số người đăng ký sử dụng, với 687 triệu người đăng ký sử dụng, so với mức 270 triệu người đăng ký sử dụng tại Mỹ.
Tại một số thị trường lớn mà iPhone đã thâm nhập, chiếc điện thoại này không được tiêu thụ mạnh như ở Mỹ. Chẳng hạn như ở Nhật Bản, thương hiệu iPhone không mạnh, và nhiều loại điện thoại khác ở Nhật cũng có chức năng tương tự.
Tuy nhiên, ở Trung Quốc, những chiếc điện thoại màn hình cảm ứng rất được ưa chuộng. Ngoài ra, việc sử dụng Internet trên điện thoại di động ở nước này cũng đang tăng lên.
Ông Toni Sacconaghi, một nhà phân tích thuộc công ty nghiên cứu Sanford C. Bernstein & Co cho rằng, tới cuối năm 2011, Apple có thể bán được 2,9 triệu chiếc iPhone tại Trung Quốc. “Thị trường này có thể là thị trường nước ngoài tăng trưởng nhanh nhất của iPhone”, ông Sacconaghi nói.
Từ khi chào đời cách đây 2 năm, hiện iPhone đã tiêu thụ được hơn 26 triệu chiếc điện thoại tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, nhưng thị trường lớn nhất của iPhone hiện vẫn là thị trường Mỹ. Theo số liệu của hãng nghiên cứu IDG, riêng trong quý 2 vừa qua, thị trường Mỹ chiếm 49% số iPhone được bán, so với tỷ lệ 25% tại Tây Âu và 7% tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phần còn lại thuộc về các thị trường Nhật Bản, Mỹ Latin, Canada và Trung Đông.
Khi vào Trung Quốc, iPhone sẽ phải đối mặt với nhiều chiếc điện thoại thông minh khác đang nhăm nhe ra mắt trong những tháng tới. Chính sự cạnh tranh gia tăng này đang thúc đẩy iPhone phải nhanh chóng tới Trung Quốc.
Nhà mạng lớn nhất Trung Quốc China Mobile đang có kế hoạch tung ra sản phẩm điện thoại thông minh có chức năng tương tự iPhone, chạy trên hệ điều hành Android của Google. Đầu tuần này, hãng điện thoại HTC của Đài Loan cũng công bố kế hoạch hợp tác với China Mobile để trình làng 7 chiếc điện thoại thế hệ thứ 3, với ít nhất một chiếc chạy bằng Android, trong năm tới.
Mặc dù chưa chính thức vào Trung Quốc, nhưng ước tính, hiện đã có 1,5 triệu chiếc iPhone được sử dụng tại thị trường này.
(Theo WSJ)
Tập đoàn FPT cũng được Bộ Công An trao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, góp phần phát triển ngành công nghiệp dữ liệu tại Việt Nam...
Trong bối cảnh AI đang tái định hình bản đồ công nghệ châu Á, Việt Nam nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng với thị phần thiết bị tăng trưởng. Để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp cần sẵn sàng về năng lực vận hành,quản trị, nhân lực và tăng cường kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu...
Bang New York (Mỹ) sẽ tạm dừng cấp phép cho các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong một năm, đồng thời cũng xem xét bãi bỏ ưu đãi thuế đối với các dự án...
Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu chip là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của nước này trong nửa đầu năm…
Mỹ là nơi tập trung nhiều tỷ phú công nghệ nhất với 49 người, chiếm 50,5% tổng số tỷ phú công nghệ trong top 500. Trung Quốc đứng thứ hai với 20 người, tương đương 20,6%...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.