Những nỗ lực phục hồi trong phiên hôm nay đã thất bại, ngay cả khi VIC, VHM vẫn cố gắng tăng giá để kéo điểm. Tình trạng “xanh vỏ” không kéo dài được lâu khi có lượng hàng T+ rất lớn về tài khoản và đó lại là khối lượng mua đúng đỉnh...
Chỉ số VN-Index đã dao động trong khoảng 1.200 - 1.300 điểm một thời gian. Khi mức 1.300 điểm bị phá vỡ, dữ liệu kinh tế tích cực sẽ hỗ trợ cho kịch bản chỉ số chính có thể tăng và đóng cửa năm ở mức cao hơn đáng kể.
Áp lực chốt lời vẫn lấn át trong giao dịch hôm nay khi phần lớn cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ. Cả VIC lẫn VNM đã quay đầu giảm nhưng may mắn hiện tượng xoay trụ sang nhóm cổ phiếu tầm trung đã kịp thời bù đắp lại, giúp VN-Index kết phiên vẫn có được màu xanh, dù độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm...
Theo World Bank, chưa có sự tham gia của các tổ chức lớn như quỹ bảo hiểm xã hội, công ty bảo hiểm... làm hạn chế việc huy động vốn cho doanh nghiệp, dù thị trường cổ phiếu có tiềm năng to lớn để trở thành nguồn huy động tài chính quan trọng cho khu vực tư nhân...
VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay nhưng khối lượng giao dịch giảm sút xuống mức thấp nhất hơn 1 tuần và hình thành cây nến có thân nhỏ, cho thấy nhà đầu tư đang có sự thận trọng ở vùng giá hiện tại.
Mặc dù bán ròng hơn 250 tỷ đồng nhưng nhà đầu tư cá nhân chi đến 100 tỷ gom cổ phiếu HPG. Khối Tự doanh mua ròng 383.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 267.8 tỷ đồng...
SSI Research kỳ vọng Thông tư sẽ sớm được triển khai trong Quý 4 năm nay và là cơ sở để FTSE Russell đánh giá tích cực trong kỳ xếp hạng tháng 9 năm nay và quyết định nâng hạng Việt Nam trong kỳ đánh giá tháng 9 năm 2025...
SSC vừa có khuyến cáo người dân khi nhận được chào mời tham gia diễn đàn, hội nhóm đầu tư chứng khoán trên không gian mạng hoặc tải, cài đặt, sử dụng các ứng dụng (app) giao dịch.
Thị trường khá hơn hôm nay, có chút cầu bắt đáy vào nâng giá lên trong buổi chiều. Hiện tượng kéo trụ không hẳn là tốt lúc này vì có khả năng tạo ấn tượng xấu. Dù vậy thị trường vẫn chưa làm hỏng diễn biến đi ngang hiện có của VNI, chỉ là nên quan tâm đến mức độ điều chỉnh ở cổ phiếu để ứng xử hợp lý...
Một nhịp hồi khá “gập ghềnh” đã diễn ra trong phiên chiều, chủ yếu phụ thuộc vào khả năng cải thiện giá của nhóm trụ. Thanh khoản rổ VN30 sụt giảm tới 32% so với buổi sáng và toàn sàn HoSE giảm 6,3% cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn rất thận trọng...
Áp lực tỷ giá hạ nhiệt đã cho phép Ngân hàng Nhà nước có thêm không gian chính sách để hỗ trợ thanh khoản thị trường thông qua kênh thị trường mở cũng như điều kiện để bổ sung dự trữ ngoại hối vào giai đoạn cuối năm nay...
Công ty chứng khoán KBSV ước tính doanh thu của Bách hóa xanh tăng trưởng 318,% so với cùng kỳ đạt 41.952 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 521 tỷ đồng trong năm 2024 với chiến lược ưu tiên tối ưu chi phí trên một cửa hàng và nhân rộng số lượng cửa hàng sau khi có lãi.
Hai cổ phiếu lớn VIC và VHM tăng giá nổi bật trong nhóm trụ sáng nay, nhưng điều đó càng tương phản với sắc đỏ lan rộng khắp bảng điện. Diễn biến kéo trụ khiến nhà đầu tư càng lo ngại hơn và đẩy mạnh bán ra. Kết phiên sáng số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 3 lần số tăng.
Lực bán chủ động dâng cao cuối phiên, thanh khoản ba sàn do đó tăng mạnh đạt gần 20.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng 419.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 374.5 tỷ đồng.