
Hai cổ phiếu lớn VIC và VHM tăng giá nổi bật trong nhóm trụ sáng nay, nhưng điều đó càng tương phản với sắc đỏ lan rộng khắp bảng điện. Diễn biến kéo trụ khiến nhà đầu tư càng lo ngại hơn và đẩy mạnh bán ra. Kết phiên sáng số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 3 lần số tăng.
VN-Index chốt phiên đang giảm 4 điểm tương đương -0,31%, độ rộng chỉ còn 91 mã tăng/278 mã giảm. Thị trường đang có nguy cơ “kéo – xả” khi vẫn có lúc chỉ số tăng tốt gần 3 điểm khoảng 10h20. Dù vậy ngay cả khi đang xanh, độ rộng vẫn rất kém với 84 mã tăng/191 mã giảm.
Đây là hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” thường thấy khi có tác động của trụ. VIC và VHM là hai cổ phiếu nổi bật nhất. VIC có lúc tăng chạm giá trần và hiện còn trên tham chiếu 6,88% (dưới trần 1 bước giá). VHM lúc cao nhất tăng 4,44% so với tham chiếu, hiện còn tăng 2,96%. Rổ VN30 ngoài hai mã này còn có VRE tăng 1,76%, SAB tăng 1,06%, PLX tăng 0,93% và FPT tăng 0,08%.
Thực ra “đổ lỗi” cho hoạt động “kéo – xả” cũng không hẳn là đúng vì dòng tiền vào VIC với VHM cực lớn. Nếu thuần túy là kéo để xả thì chi phí là quá cao. VHM sáng nay khớp tới 581,5 tỷ đồng và VIC đạt 463,6 tỷ, thanh khoản đứng thứ 2 và thứ 3 toàn thị trường. VRE cũng không nhỏ, khớp 206,3 tỷ đồng cũng lọt vào Top 5 thị trường.
Dù vậy nhà đầu tư vẫn có phản ứng rất tiêu cực. Đại đa số cổ phiếu vẫn bị bán ra mạnh và giảm giá. Trong 278 mã đỏ sáng nay, tới 100 mã giảm quá 1%, nhóm này chiếm 35% tổng thanh khoản sàn HoSE. Nhiều cổ phiếu bị xả rõ rệt như MWG giảm 2,72% giao dịch 687,8 tỷ; PNJ giảm 1,66% với 157,1 tỷ; SSI giảm 1,33% với 148,4 tỷ; HCM giảm 1,52% với 118,2 tỷ; VIX giảm 1,65% với 113,3 tỷ; FRT giảm 3,66% với 111,4 tỷ…
VN30-Index chốt phiên sáng mới giảm nhẹ 0,1% với 6 mã tăng/19 mã giảm. Tuy nhiên có tới 10 mã trong rổ này giảm quá 1%. Điều này càng làm nổi bật sức mạnh nâng đỡ của VIC, VHM và VRE. Ba cổ phiếu này kéo VN30-Index tới 5,2 điểm và với VN-Index khoảng 4,2 điểm.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ dĩ nhiên không có được sức mạnh từ trụ, đồng loạt rơi: Midcap đang giảm 0,69%, Smallcap giảm 0,65%. Loạt mã giảm sâu trên 2% có thể kể tới GEE, DC4, TLH, HPX, CSM, NTL, TDC, MIG. Cả hai chỉ số này đều lao dốc ngay từ khi mở cửa, nhất là Smallcap giảm liền một mạch. Thanh khoản của hai nhóm này sụt giảm nghiêm trọng khi VN30 đã chiếm gần 57% tổng giá trị khớp cả sàn HoSE. Tính về giá trị tuyệt đối, HoSE sáng nay giảm giao dịch 46,3 tỷ đồng so với sáng hôm qua nhưng VN30 lại tăng 621,2 tỷ. Như vậy ngoài các blue-chips, các cổ phiếu còn lại đang giảm thanh khoản.
Ở nhóm tăng, rất ít cổ phiếu đáng chú ý trừ VIC, VHM, VRE. Sàn HoSE hiện có khoảng 27 cổ phiếu tăng trên 1% thì đại đa số không có thanh khoản. TLG tăng 2,2% khớp 11,5 tỷ; AAA tăng 2% khớp 19,2 tỷ; CSV tăng 1,31% khớp 38,8 tỷ là đáng kể duy nhất, còn như PVP tăng 1,79%, ITC tăng 1,75%, NHH tăng 1,75%, APH tăng 1,34%, HQC tăng 1,11% thanh khoản chỉ vài tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng 373,4 tỷ đồng trên HoSE, tương đương sáng hôm qua. Khối này xả mạnh TLG -77,5 tỷ đồng qua thỏa thuận ngay đầu phiên. Ngoài ra có VPB -45,6 tỷ, FRT -35 tỷ, MWG -34,4 tỷ, HPG -33,1 tỷ, PDR -289 tỷ. Bên mua có FPT 68,2 tỷ, VIC 54,4 tỷ là đáng kể.
VN-Index để mất 4 điểm sáng nay và đã xuống dưới ngưỡng 1280 điểm, bước sang phiên giảm điểm thứ hai liên tục. Đây là phản ứng tiêu cực rõ nhất trong vùng đỉnh cũ 1300 điểm kể từ sau phiên bùng nổ ngày 16/8 vừa qua.
Thị trường không còn ở trạng thái định giá cao như những giai đoạn trước, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Nếu dòng tiền trở lại, các cổ phiếu chiết khấu mạnh sẽ giao dịch tích cực hơn...
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.