18:39 25/05/2016

Ba gương mặt doanh nhân trẻ đối thoại với Obama

Hải Âu

Tổng thống Mỹ có cuộc trò chuyện với Lê Hoàng Uyên Vy, Đỗ Thị Thúy Hằng và Khoa Phạm

Ba nhân vật tham gia đối thoại với ông Obama là Lê Hoàng Uyên Vy (Giám đốc điều hành Adayroi.com, thuộc tập đoàn Vingroup), Đỗ Thị Thúy Hằng (Phó giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh và Quan hệ đối ngoại tại Seedcom) và Khoa Phạm (Giám đốc Pháp lý và Quan hệ đối ngoại cho lãnh đạo cấp cao Microsoft Việt Nam).
Ba nhân vật tham gia đối thoại với ông Obama là Lê Hoàng Uyên Vy (Giám đốc điều hành Adayroi.com, thuộc tập đoàn Vingroup), Đỗ Thị Thúy Hằng (Phó giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh và Quan hệ đối ngoại tại Seedcom) và Khoa Phạm (Giám đốc Pháp lý và Quan hệ đối ngoại cho lãnh đạo cấp cao Microsoft Việt Nam).
Chiều qua (24/5), Tổng thống Mỹ Barack Obama có mặt tại tầng 14 Dreamplex (Tp.HCM), để giao lưu với gần 100 đại diện doanh nghiệp Việt về tinh thần khởi nghiệp.

Ba nhân vật tham gia đối thoại với ông Obama là Lê Hoàng Uyên Vy (Giám đốc điều hành Adayroi.com, thuộc tập đoàn Vingroup), Đỗ Thị Thúy Hằng (Phó giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh và Quan hệ đối ngoại tại Seedcom) và Khoa Phạm (Giám đốc Pháp lý và Quan hệ đối ngoại cho lãnh đạo cấp cao Microsoft Việt Nam).

Cả ba đều là những doanh nhân trẻ có tiếng trong giới khởi nghiệp Việt Nam.

Tại buổi trò chuyện này, Tổng thống Obama khẳng định, sự có mặt của ông không nằm ngoài mong muốn được giúp đỡ các bạn trẻ có tinh thần và ước mơ khởi nghiệp.

Đáp lời ông chủ Nhà Trắng, Lê Hoàng Uyên Vy đã chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của mình gắn với sự phát triển của trang thương mại điện tử Adayroi - nơi cô gắn bó và xây dựng từ những ngày đầu tiên.

“Tôi tin rằng thương mại điện tử chính là một trong những công cụ hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống. Hãy tưởng tượng một trải nghiệm mới khi các chị em văn phòng có thể đặt hàng thực phẩm từ website, và đến 6 giờ chiều về đến nhà thì đã có đầy đủ nguyên liệu để bắt đầu nấu cơm chiều. Hàng ngày, chúng ta sẽ tiết kiệm được cho các chị em một tiếng đồng hồ để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình”, Uyên Vy nói với Tổng thống Obama.

“Mỗi năm, chúng ta sẽ tiết kiệm được 365 giờ - tương đương với 7.300 giờ trong vòng 20 năm. Vậy thì cứ mỗi 20 năm, các chị em sẽ dành thời gian cho gia đình, cho con cái mình thêm được gần một năm”, cô nêu những tính toán cụ thể.

Hiện tại, dù vẫn đang chạy bản beta thử nghiệm, nhưng Adayroi.com hiện nằm trong số những trang thương mại điện tử có quy mô hàng hóa phong phú nhất Việt Nam.

Chia sẻ với Tổng thống Obama, Khoa Phạm nói Việt Nam có rất nhiều lợi thế để khởi nghiệp nhờ nhân lực trẻ dồi dào và hạ tầng di động. Tuy nhiên, Hằng Đỗ - đại diện Seedcom - cho rằng, công nghệ trong nước còn yếu là một rào cản không nhỏ cho khởi nghiệp.

Ba doanh nhân trẻ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình giáo dục, hỗ trợ kiến thức, môi trường phù hợp cho các bạn trẻ phát triển.

“Doanh nhân trẻ tại Việt Nam có thể tham gia các khóa đào tạo thực tiễn hoặc thực tập tại các công ty hàng đầu ở Mỹ, từ đó cùng nhau chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Ngoài ra, các doanh nghiệp Mỹ cũng có thể đến Việt Nam để cùng tìm hiểu về nguồn nhân lực khởi nghiệp đầy sáng tạo và nhiệt huyết”, Uyên Vy đề xuất với Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Obama khẳng định ủng hộ TPP, và tin rằng hiệp định này sẽ mở ra thêm rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông chia sẻ nhiều kỳ vọng về việc phát triển chung về kinh tế, môi trường, luật bản quyền, và nguồn lao động mà các quốc gia tham gia TPP có thể đạt được trong thời gian sắp tới.

“Sức mạnh thật sự để Việt Nam phát triển chính là tinh thần doanh nhân, và chính tinh thần doanh nhân ấy đã đưa chúng tôi đến đây ngày hôm nay”, Tổng thống Obama kết thúc cuộc trao đổi trong tinh thần cởi mở và lạc quan.

* Lê Hoàng Uyên Vy là Giám đốc điều hành Adayroi.com, website thương mại điện tử thuộc tập đoàn Vingroup. Cô từng lập trang web Chon.vn, trung tâm mua sắm thời trang trực tuyến lớn nhất Việt Nam. Năm 2014, Vy là Chủ tịch của UNICEF Next Generation Việt Nam, sáng kiến hàng đầu để hỗ trợ trẻ em. Năm 2015 và 2016, cô lọt vào top 30 gương mặt tiêu biểu của Forbes Việt Nam và Forbes Asia.

Đỗ Thị Thúy Hằng tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, Đại học Harvard, cử nhân trường Oberlin College. Cô hiện là Phó giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh và Quan hệ đối ngoại tại Seedcom, quỹ đầu tư có danh mục gồm 16 công ty ở Việt Nam, tập trung ở lĩnh vực bán lẻ, công nghệ và nông nghiệp như Haravan, Giaohangnhanh, The Coffee House...

Khoa Phạm tốt nghiệp tiến sĩ khoa học pháp lý tại Đại học Luật McGeorge, Đại học Thái Bình Dương (California, Mỹ). Anh giữ chức vụ Giám đốc Pháp lý và Quan hệ đối ngoại cho lãnh đạo cấp cao của Microsoft Việt Nam. Anh từng làm việc tại Quốc hội Mỹ và tham gia tư vấn pháp lý tại nhiều công ty công nghệ hàng đầu ở thung lung Silicon.